Chiều tối 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã xác định rõ tên tuổi người lái chiếc xe ủi và một số người có liên quan đến việc hủy hoại tài sản, nhà cửa của Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý.
Theo đó, các điều tra viên cũng đã tiến hành thu thập chứng cứ, tài liệu và ghi lời khai của các đối tượng này.Khai nhận tại CQĐT, Vũ Văn Kết, sinh 1972, ở thôn Tân Thắng (Tiên Hưng, Tiên Lãng): “Vào khoảng 14 giờ ngày 5/1, anh Hoan (Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang - PV) đã điện thoại cho tôi nói ra Tổng đội TNXP (cạnh khu đất NTTS của ông Vươn) gặp Ban cưỡng chế có việc nhờ. Sau đó 30 phút, tôi có mặt gặp anh Khanh (Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng - PV), anh Hoan và anh Liêm (Chủ tịch xã Vinh Quang - PV) cùng toàn bộ Ban cưỡng chế thì được nhờ gọi hộ 1 máy cẩu để Ban cưỡng chế giải tỏa mặt bằng. Tôi đã nhận lời…”.
|
Còn Đặng Văn Tài, sinh 1987 ở thôn Toàn Thắng (Tiên Hưng - Tiên Lãng) cũng thừa nhận tại CQĐT đã làm theo lệnh của cán bộ địa phương trong việc góp sức phá nhà của ông Vươn và ông Quý.
|
CQĐT Công an TP Hải Phòng cũng tiến hành trưng cầu giám định, đánh giá số tài sản của gia đình ông Vươn bị phá hủy, mất trộm để tiến hành khởi tố vụ án và quy trách nhiệm cụ thể cho các đối tượng liên quan khi đã có đủ căn cứ xác định đúng người, đúng tội.
|
Khi lực lượng cưỡng chế tiến vào khu vực cưỡng chế thì bị Đoàn Văn Vươn và các đối tượng liên quan chống đối bằng mìn, súng tự chế và cho nổ “bom ga” khiến 6 cán bộ, chiến sĩ công an bị trọng thương (Trong đó có Thượng tá Trưởng Công an huyện Tiên Lãng Lê Văn Mải).
Tiếp đến, lực lượng chức năng huyện Tiên Lãng đã thu hồi diện tích 19,3 ha đất có quyết định cưỡng chế của UBND huyện để giao lại cho UBND xã Vinh Quang tiếp nhận, quản lý.
|
Giải thích việc ngôi nhà và tài sản bị phá hủy tại buổi họp báo ngày 12/1, ông Lê Văn Hiền cho rằng: “ Vì phát hiện có đối tượng ẩn nấp bên trong nên lực lượng làm nhiệm vụ đã phá hủy”. Sau đó, ông Đỗ Trung Thoại - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng lại nói rằng: “Theo báo cáo UBND huyện Tiên Lãng báo lên rằng có một số người dân bức xúc đã phá hủy”. Còn ông Ngô Ngọc Khánh - Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng lại khẳng định với PV: “Không có ai ra lệnh và không có cán bộ huyện tham gia phá nhà của Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý. Nếu có thì là do dân, lý do này đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ” (!?).
Các đối tượng chống đối lực lượng cưỡng chế gồm: Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Quý (46 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh “giết người”. Phạm Thị Hiền (tức Báu, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị khởi tố tội danh “Chống người thi hành công vụ”, cả 2 đang được tại ngoại và cho áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hiện CQĐT Công an TP Hải Phòng đang tiến hành làm rõ.



