Vì sao Man United 'bắn trượt' liên tục các mục tiêu chuyển nhượng?

04/09/2013 14:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United cuối cùng đã có được tiền vệ Fellaini từ Everton trong những phút cuối cùng, nhưng nếu tính ra thì họ đã “bắn trượt” không biết bao nhiêu mục tiêu. Hãy cùng nhìn lại lí do từ những thất bại đó.

1. Cesc Fabregas

Fabregas là mục tiêu số 1 của Man United trong mùa Hè vừa qua. Nửa đỏ thành Manchester đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để đàm phán với Barcelona lẫn thuyết phục Fabregas. Nhưng cuối cùng họ vẫn thất bại.


Barcelona chẳng dại gì mà để Fabregas ra đi dễ dàng như vậy

Trước hết, cần phải nhớ Barcelona là đội bóng quê hương của Fabregas, và Barcelona cũng đã phải cực kì khó khăn mới mua được anh về từ Arsenal. Tuy Fabregas không đạt được kì vọng, nhưng vào sân anh thi đấu không phải quá tệ và như thế là chưa đủ để Barcelona buông tay với tương lai của đội bóng. Thêm nữa, Fabregas tuy đã rời Arsenal nhưng anh chưa bao giờ thôi thể hiện tình yêu dành cho đội bóng cũ, sẽ rất khó để anh đến Man United vì như vậy chẳng khác gì phản bội lòng tin của các cổ động viên.

2. Thiago Alcantara

Song song với Fabregas, Man United cũng rất thích thú với Thiago do cầu thủ này đã công khai ước nguyện được ra đi. Từ David Moyes đến David De Gea đều lên tiếng muốn được cộng tác với Thiago ở Old Trafford và tưởng chừng như anh cũng đã ở rất gần nơi đây nhưng mọi thứ cũng lại đổ bể.


Thiago muốn được tái ngộ với Guardiola hơn là về Man United

Thiago có một mối quan hệ rất tốt với huấn luyện viên cũ Pep Guardiola do ông chính là người đã có công khai thác tài năng của cầu thủ này. Lẽ dĩ nhiên, theo chân ông về Bayern Munich an toàn hơn là một chuyến phưu lưu đến sân Old Trafford.

3. Luka Modric

Chẳng phải chỉ bây giờ, cả trong quá khứ Man United cũng không ít lần bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài năng người Croatia. Họ đã thất bại trong việc thuyết phục Tottenham ngày trước do Spurs không muốn bán cho đối thủ ở Premier League nên Man United rất có niềm tin ở Real do mối giao hảo từ lâu.


Được trọng dụng, Modric không việc gì phải ra đi hết

Niềm tin càng được củng cố khi Modric đã phải chật vật tìm chỗ đứng trong đội hình của Mourinho. Tuy nhiên, khi tân huấn luyện viên Ancelotti nhậm chức, mọi thứ đã xoay chiều. Ancelotti rất ưa thích sử dụng những tiền vệ có lối đá mềm mại, xoay trở tốt và có tầm nhìn chiến thuật, hơn ai hết, Modric phù hợp với mọi điều kiện của ông. Một khi đã được trọng dụng, Modric chẳng việc gì phải ra đi cho mệt.

4. Ander Herrera

Tiền vệ của Athletic Bilbao cũng muốn đến Old Trafford, tuy nhiên lí do cản trở anh đến Man United rất đơn giản: Tiền. Cái giá hơn 30 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng với một cầu thủ trẻ như anh đã bị Moyes kêu là “không hợp lý”. Sau khi lời đề nghị 26 triệu bảng bị từ chối, Man United đã rút lui và hứa hẹn sẽ quay lại trong tháng 1.


Điền khoản phá vỡ hợp đồng của Herrera quá lớn

Trên đây là những thương vụ nổi bật mà Man United đã dành nhiều thời gian và công sức theo đuổi. Vẫn còn rất nhiều cái tên khác như Strootman, Baines, Coentrao, Garay hay Khedira. Cũng cần phải hiểu tuy theo đuổi nhiều mục tiêu như vậy, Man United cùng lắm cũng chỉ đem về 1 cầu thủ ở mỗi vị trí mà thôi nhằm tránh những xáo trộn quá lớn. Fellaini đã tới và mang nhiều kì vọng của người hâm mộ, và thời gian sẽ chứng minh đó có phải là một thương vụ khôn ngoan hay không.

Tô Tùng
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm