Ngôi sao trẻ Miley Cyrus thử sáng tác nhạc

23/07/2008 01:16 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Nhờ bộ phim dài tập Hannah Montana phát trên kênh Disney, cô bé Miley Cyrus, hiện 15 tuổi, đã trở thành ngôi sao vị thành niên đáng giá nhất thế giới hiện nay, vừa được tạp chí Time đưa vào danh sách “100 Nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2008”. Hôm qua, cô cho ra mắt album mang tên Breakout với hy vọng hàng triệu người hâm mộ trẻ sẽ đón nhận đĩa CD mới của mình. Đây là sản phẩm đầu tiên của cô không “ăn theo” nhân vật Hannah Montana trong sáng.

Miley Cyrus, sinh 23/11/1992, nổi danh từ năm 2006 với nhân vật Hannah Montana – một cô gái sống trong hai cuộc đời – một người bình thường ở tuổi vị thành niên và một là hiện tượng pop. Trong 2 năm qua, nhân vật nổi tiếng này đã trở thành “cỗ máy” kiếm tiền khi “đẻ” ra một loạt sản phẩm giải trí ước tính đạt doanh thu khoảng 1 tỷ USD, trong đó có đĩa CD với 8 ca khúc do Cyrus thể hiện dựa theo các bản nhạc nền trong loạt phim Hannah Montana. Vẫn tiếp tục tham gia các phần tiếp theo của bộ phim dài tập nói trên, nữ diễn viên trẻ này đồng thời còn đang muốn khẳng định mình trên lĩnh vực âm nhạc trong vai trò là nữ ca sĩ và… người viết ca khúc. Cô vừa cho ra mắt album mang tên Breakout với nhiều bài hát do cô tự sáng tác và không có liên quan gì đến Hannah Montana. Gương mặt vị thành niên duy nhất lọt vào danh sách “100 Nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2008” của tạp chí Time vừa có cuộc chuyện trò với báo giới:

- Album mới có gì khác với những nỗ lực của cô trước đây?

- Breakout thể hiện sự trưởng thành của tôi. Trong 12 nhạc phẩm của album thì tôi sáng tác 10 ca khúc. Đĩa CD trước Meet Miley Cyrus (2007) khám phá ra tôi là ai thì album này lại đi sâu vào những gì diễn ra trong cuộc đời tôi hồi năm ngoái.

- Không nhiều người biết rằng cô là một người sáng tác ca khúc. Cô có thể nói chút ít về quá trình này?

- Soạn ca khúc là việc mà tôi thực sự muốn làm mãi trong cuộc đời mình. Đó là cách giải thoát của tôi. Tôi hy vọng album mới sẽ chứng minh được rằng – hơn bất cứ điều gì khác – tôi là một người sáng tác. Tôi viết ca khúc đầu tiên khi mới 7 tuổi và đặt tên nó là Pink.

Có nhiều người hâm mộ trẻ thấy tiếc khi không được xem cô diễn trong chuyến lưu diễn trước (diễn ra từ tháng 10/2007 đến tháng 1/2008 – TT & VH). Khi nào cô sẽ lưu diễn với album mới và cô làm gì để đảm bảo rằng mọi người hâm mộ đều có dịp xem cô trình diễn?

- Chắc chắn tôi sẽ lưu diễn nhưng chưa dám chắc vào thời gian nào – có thể cuối năm nay hoặc đầu năm tới, nhưng tôi muốn nó sẽ có nhiều điều khác lạ. Tour diễn trước của tôi thành công, nhưng với chuyến lưu diễn này tôi muốn làm điều gì đó mà chưa ai thử sức. Còn với những ai không thể tham dự tour diễn của tôi thì có thể xem chương trình được phát hành bằng phim 3-D.

- Cô có định tham gia trong các dự án điện ảnh khác không liên quan gì tới Disney hay Hannah Montana?

- Giờ đây tôi chỉ muốn làm việc trong công ty của mình và cố gắng đạt được thành công trong những việc mà chúng tôi đang làm.

- Cô đã trở thành người mẫu mực tiêu biểu cho giới trẻ và đặc biệt là bạn gái trẻ. Trong kỷ nguyên mà nhiều ngôi sao tuổi vị thành niên có cuộc sống hết sức phóng túng thì cô làm thế nào để vẫn là mình?

- Tôi đã có cơ hội và khả năng để tỏa sáng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi sẽ không mắc phải sai lầm và làm tất cả mọi việc khiến mọi người thấy hạnh phúc, vì thực ra chẳng có gì là hoàn hảo. Tôi thấy nhiều điều không hoàn hảo tương đương với cái đẹp. Đôi khi bạn học hỏi được nhiều điều đẹp đẽ trong cuộc sống từ những điều không hoàn hảo.

- Kết quả một cuộc điều tra mới đây ở Canada cho thấy bộ phim của cô được nhiều fan nữ trẻ đặc biệt yêu thích vì trong đó thể hiện nhiều tuýp người. Phải chăng đó là điều mà cô cố tình làm và nó quan trọng đối với cô?

- Có nhiều cô gái không muốn có một thân hình mảnh mai, nhưng phải làm như vậy vì bạn trai hay để ganh đua nhau. Điều đó thật là ngớ ngẩn, đó chỉ là một trò chơi. Tại sao lại phí thời gian với một trò chơi mà bạn không bao giờ giành chiến thắng? Cuộc sống luôn có ai đó hơn mình, xinh hơn, hát hay hơn, sáng tác tốt hơn, vậy thì tại sao lúc nào cũng lại phải tự căng thẳng cho sự ganh đua đó. Tôi hạnh phúc với những gì mình đang làm.
 
Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm