Qua trường hợp của Wayne Rooney, dễ thấy tầm ảnh hưởng của người đại diện đối với cầu thủ lẫn CLB của anh ta lớn như thế nào. Paul Stretford được cho rằng là kẻ chủ mưu chính trong vụ “náo loạn” tại sân Old Trafford cách đây không lâu khi ông cố thuyết phục thân chủ rời CLB chỉ vì bất đồng cá nhân với M.U. Vì vậy không có gì khó hiểu khi nhà vô địch Chelsea đứng đầu trong bản danh sách “lót tay” dù chỉ có 2 thương vụ từ mùa Hè. Tỷ phú Abramovich bỏ ra 9,294 triệu bảng cho giới đại diện để "nhờ" họ mang về Ramires, 18 triệu bảng, từ Benfica và Yossi Benayoun, 6 triệu bảng, từ Liverpool. Bên cạnh đó, cái giá để thuyết phục Nicolas Anelka và Michael Essien gia hạn hợp đồng cũng không hề rẻ và điều này khiến Chelsea mất nhiều tiền nhất cho những người đại diện.
Chelsea dẫn đầu về tiền lót tay cho người đại diện- Ảnh Getty |
Rất bất ngờ Man City, đội bóng chi tiêu bạo tay nhất trong mùa Hè vừa qua, xếp thứ 3 và kém xa hai vị trí dẫn đầu tới hơn 4 triệu bảng. Dù sao họ vẫn là CLB đứng đầu bản danh sách này ở năm ngoái. Nửa kia của thành Manchester, á quân M.U đứng ở vị trí thứ 12 với 2,3 triệu bảng sau những thương vụ mầm non như Smalling, Hernandez và Bebe. Con số này chưa tính thêm khoản tiền đã mất cho Paul Stretford – người giúp Rooney giành được bản hợp đồng đắt nhất trong lịch sử CLB với mức lương kỷ lục 250,000 bảng/tuần.
Tân binh Blackpool là CLB bị "thiệt hại" ít nhất cho các tay trung gian với vỏn vẹn 45,000 bảng và họ phải cảm ơn chiến lược thương thuyết trực tiếp với cầu thủ đã ít nhiều tác động ngược lại giới đại diện.
|
BXH "lót tay" giới đại diện tại Premier League: STT CLB 2010 2009 |
