Liverpool ký hợp đồng ba năm với Dalglish: Bác sĩ cho lòng tự trọng bị tổn thương

15/05/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Bản hợp đồng ba năm với HLV Kenny Dalglish đã được các CĐV Liverpool chào đón như thể đó là lễ đăng quang của một vị vua, và huyền thoại của Anfield hoàn toàn xứng đáng được đối xử như vậy, sau tất cả những thay đổi của đội bóng áo đỏ ở mùa giải này.

Mọi chuyện rất rõ ràng với chúng tôi rằng ngay từ đầu không khí xung quanh CLB đã thay đổi hoàn toàn vì sự hiện diện của ông ấy”, ông chủ người Mỹ John W. Henry nói với các phóng viên trong buổi họp báo sau khi hợp đồng mới được ký kết. Người ta vẫn nói rằng thời gian chữa lành các vết thương, nhưng ở Anfield, chính Dalglish mới là vị bác sĩ tuyệt vời cho lòng tự trọng tưởng như không bao giờ còn có thể hồi phục cho các CĐV áo đỏ ở mùa giải này. 211 ngày, đó là khoảng thời gian kể từ khi Dalglish đến Anfield, chấm dứt thời kỳ tai họa Roy Hodgson, sửa chữa mọi sai lầm và đưa Liverpool trở lại với ít ra là một vị trí xứng đáng trong mùa giải này.

Liverpool đang hồi sinh dưới thời HLV Dalglish- Ảnh Getty

Hợp đồng dài hạn với Dalglish, ngoài ý nghĩa biểu tượng, có thể chính là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu để đưa đội bóng áo đỏ trở lại với những ngày vinh quang, kể từ sau vụ đổi chủ vào tay tập đoàn Fenway Sports Group tháng 10 năm ngoái. Tương lai của Dalglish, cũng như cộng sự Steve Clarke của ông, đã được bảo đảm. Ian Ayre, một CĐV Liverpool từ khi lọt lòng, được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành. Damien Comolli, người đã đưa Luis Suarez và Andy Carroll về Anfield chỉ vài ngày sau khi bán đi Fernando Torres, ngồi ghế giám đốc bóng đá. Một cơ cấu vững mạnh đã được hình thành để đưa đội bóng tiến lên phía trước. Không có những cái tôi quá lớn, không có sự nghi kỵ và chán chường như thời Tom Hicks và George Gillett, với sự ủng hộ tối đa từ Henry, họ đang lát những viên gạch đầu tiên trên con đường đưa các Liverpool trở lại với vinh quang.

Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến các CĐV áo đỏ. Có thể nói không ngoa rằng chính họ đã góp công lớn nhất đưa đội bóng của mình đến với vị trí thứ 5. Tối nay ở Anfield, Dalglish sẽ có trận đấu quyết định suất dự Europa League mùa tới với đối thủ trực tiếp Tottenham, trận đấu mà nhiều người chờ đợi ông sẽ thắng. Nhưng trước đó, chiến lược gia người Scotland được chờ đợi sẽ bước ra sân thay cho lời cảm ơn, và nhận những kỳ vọng mới, từ các khán đài tràn ngập những CĐV áo đỏ, những người mà bằng áp lực tập thể, quyết tâm và tình yêu không gì sánh được, đã giúp Dalglish trở lại với Anfield.

Những thay đổi mang dấu ấn Dalglish

Thật vậy, hiếm có cuộc tái ngộ nào lại lãng mạn như thế. Khi Dalglish rời bỏ Liverpool năm 1991, chỉ vài tuần sau đó ông đã cảm thấy hối tiếc, sự hối tiếc dày vò các CĐV áo đỏ cho tới tận bây giờ, sau hơn hai thập kỷ trắng tay. Dalglish từng nếm trải cảm giác ở đỉnh cao, trong thời kỳ mà Liverpool là ứng cử viên hàng đầu ở mọi giải đấu họ tham gia và giờ đây, ông đang cố gắng đưa đội bóng của mình trở lại đó.

Như truyền thống của hầu hết các HLV lớn từng dẫn dắt Liverpool, kỹ năng quản trị con người là ưu điểm nổi bật của Dalglish. “Chúng tôi có những cam kết tôn trọng, hợp tác và tất cả vì đội bóng”, ông nói khi được hỏi về bí quyết của mình. Tinh thần đó được thể hiện rõ ràng nhất trên sân bóng, nơi những người mới, như Suarez hay Carroll, hòa nhập dễ dàng, những cầu thủ trẻ, như John Flanagan hay Jack Robinson, có thể trưởng thành nhanh chóng với sự hướng dẫn của các đàn anh dày dạn kinh nghiệm và những người tưởng như đã thất bại, như Maxi Rodriguez hay Raul Meireles, lại tỏa sáng rực rỡ.

Cũng những cầu thủ đó, nhưng tinh thần, thái độ và cách tiếp cận trận đấu đã hoàn toàn thay đổi. Hãy nhớ lại chiến thắng trước Fulham vào giữa tuần. Ngay cả khi đã dẫn 5-1, Liverpool vẫn chơi như thể họ còn cần thêm bàn thắng. Lucas Leiva hay Jay Spearing, Maxi hay Meireles, tất cả từng bị coi là những hợp đồng thất bại dưới thời Rafael Benitez và Hodgson, nhưng giờ đây, họ sẽ là trụ cột của Liverpool trong hành trình đầy hứa hẹn trước mắt.

Liverpool đã có được 33 trong tổng số 48 điểm tối đa ở 16 trận gần nhất, nhảy từ hạng 12 lên hạng 5 trên bảng xếp hạng, hiệu số bàn thắng khi Hodgson ra đi là -3, giờ là +18 trong loạt trận bao gồm những chiến thắng trước Chelsea, M.U và Manchester City. Tất cả đang bùng nổ ở Anfield.

Trần Trọng

Con số

1 Tottenham mới thắng 1 trong 13 trận gần nhất ở Premier League.

7 Liverpool không chỉ chiến thắng dưới thời Dalglish, họ còn thắng rất đậm. Hiện đội bóng áo đỏ có 7 trận thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên, nhiều nhất ở Premier League.

9 Dirk Kuyt đã ghi được 9 bàn trong 8 trận gần nhất cho Liverpool, nhưng anh vẫn còn kém Maxi, người đã ghi 7 bàn trong 3 trận gần nhất, bao gồm hai hat-trick.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm