Thủ môn số 1 ở Bayern: Khi Van Gaal chống lại tất cả

09/01/2011 13:13 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - “Tôi là người quyết định chuyện này”, Louis van Gaal nói một cách ngắn gọn trong cuộc họp báo ở Doha (Qatar) về việc Thomas Kraft sẽ trở thành thủ môn số 1 của Bayern trong giai đoạn lượt về, thay thế Hans-Joerg Butt. Đây được xem là một đòn tấn công của HLV người Hà Lan nhắm vào Ban lãnh đạo của Bayern.

Quyết định của Van Gaal đã tạo ra một cú sốc lớn đối với Ban lãnh đạo cũng như giới CĐV của Bayern. Tuy đã 36 tuổi và không còn giữ được phong độ đỉnh cao như thời cùng Leverkusen lọt vào trận chung kết Champions League nhưng Butt vẫn là một sự lựa chọn đáng tin cậy trong khung thành nếu so sánh với Kraft, thủ môn mới 22 tuổi. Vài năm trước khi Oliver Kahn giải nghệ, thủ môn đã trở thành vấn đề nóng ở Bayern. Lúc “Der Titan” (Gã khổng lồ) treo găng vào mùa Hè năm 2008, vị trí người trấn giữ khung thành của Bayern thực sự trở thành một cuộc khủng hoảng. Juergen Klinsmann quyết định đặt niềm tin vào Michael Rensing, người đã có nhiều năm dự bị cho Kahn.

Kraft ra mắt trong màu áo Bayern ở trận thua AS Roma 2-3 tại vòng bảng Champions League mùa này - Ảnh Reuters
Tuy nhiên, Rensing đã không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của “Gã khổng lồ”. Anh mất vị trí số 1 vào tay Hans-Joerg Butt vào cuối mùa giải 2008-2009, không lâu trước khi Klinsmann bị sa thải. Khi Van Gaal đến Bayern vào mùa Hè năm 2009, ông tiếp tục trao cho Rensing thêm một cơ hội. Chỉ chỉ qua 5 vòng đấu ở mùa giải 2009-2010, chiến lược gia người Hà Lan đã kịp nhận ra sai lầm của mình và nhanh chóng đưa Butt trở lại khung thành. Bằng tài năng và kinh nghiệm, thủ môn lão tướng này đã góp phần giúp Bayern đoạt chức vô địch Bundesliga, giành Cúp quốc gia cũng như lọt vào trận chung kết Champions League.

Chứng kiến phong độ khá ấn tượng của Butt, Van Gaal quyết định không mua một thủ môn mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Trong đầu HLV người Hà Lan, vốn theo đuổi chiến lược trẻ hóa ở Bayern, đã có một phương án khác dự phòng cho Butt: Thomas Kraft. Thủ môn số 3 của Bayern trong 3 mùa giải qua đã được đôn lên vị trí thứ 2 khi Rensing bị sa thải vào cuối mùa giải 2009-2010. Sau nửa năm thất nghiệp, Rensing vừa được Cologne ký hợp đồng để bắt thay Faryd Mondragon khi lão tướng 39 tuổi người Colombia quyết định chuyển sang Mỹ chơi bóng.

Van Gaal đã chọn thời điểm nghỉ giữa 2 giai đoạn của mùa giải để thực hiện kế hoạch của mình. Trong chuyến tập huấn mùa Đông tại Qatar, nhà cầm quân này đã công bố quyết định đổi vị trí giữa Butt và Kraft ở giai đoạn lượt về, khiến Ban lãnh đạo cũng như các CĐV của Bayern hoàn toàn bất ngờ. Kraft từng bắt trận tranh Siêu Cúp Đức mà Bayern thắng Schalke 2-0 hồi đầu tháng 8/2010, cũng như chính thức ra mắt trong màu áo đội bóng số một nước Đức ở trận Bayern thua AS Roma 2-3 tại vòng bảng Champions League. Mặc dù để lọt lưới 3 bàn và giúp AS Roma lội ngược dòng thành công nhưng ở trận đấu đó, với áp lực không quá lớn khi Bayern đã có trong tay tấm vé đi tiếp, Kraft chơi khá tốt.

Quan điểm của Ban lãnh đạo Bayern là Van Gaal sẽ có một thủ môn mới, xuất sắc vào mùa Hè tới. Ứng viên được nhắm đến là Manuel Neuer của Schalke, hoặc Rene Adler của Leverkusen. Cựu Chủ tịch Franz Beckenbauer thậm chí còn lên tiếng chỉ trích người kế nhiệm Hoeness đã không hành động nhanh chóng và dứt khoát trong vụ tuyển mộ Neuer, khiến thủ môn của Schalke nhanh chóng lên giá sau màn trình diễn hết sức ấn tượng tại World Cup 2010 vừa qua. Nay thì mọi chuyện đã bị Van Gaal lái sang một hướng khác, với quyết định trao vị trí thủ môn số 1 cho Kraft.

Trong mùa giải này, hết Hoeness rồi lại đến Rummenigge có những xung đột với Van Gaal, thậm chí xuất hiện những lời nói mang tính chỉ trích trên truyền hình. Nhà cầm quân Hà Lan đã không phản ứng lại và mọi chuyện trôi qua trong im lặng. Nhưng giờ đây, với quyết định đặt niềm tin vào Kraft, Van Gaal như tung ra một cú tát giáng thẳng vào mặt các sếp lớn trong bộ máy lãnh đạo của Bayern. “Tôi quyết định và tôi chịu trách nhiệm”, Van Gaal nói trong cuộc họp báo ở Qatar với giọng đầy thách thức.

Đông Hà

Những thủ môn số 1 của Bayern

Thủ môn/ Thời gian/ Trận

Sepp Maier 1965-1979 473

Walter Junghans 1979-1982 67

Jean-Marie Pfaff 1982-1988 156

Manfred Mueller 1979-1984 49

Raimon Aumann 1984-1994 216

Toni Schumacher 1991-1992 8

Oliver Kahn 1994-2008 429

Sven Scheuer 1989-1999 26

Michael Rensing 2008-2009 53

Hans-Joerg Butt 2008-2010 56

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm