Chuyển động ở Bayern Munich: Những cái nhìn khác hướng

30/12/2010 11:22 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Bayern đã khép lại giai đoạn lượt đi mùa giải 2010-2011 trong nỗi thất vọng lớn và kỳ nghỉ đông kéo dài 3 tuần là quãng thời gian đặc biệt quan trọng để đương kim vô địch Bundesliga cũng cố lại đội ngũ, sẵn sàng cho một cuộc bứt phá trong giai đoạn lượt về. Nhưng hiện tại, ở Bayern không phải tất cả đều có chung một quan điểm

Cái nhìn lạc quan

“Kết quả ở giai đoạn lượt đi khiến chúng tôi vô cùng thất vọng. Bayern đã đánh mất khoảng 6 hay 7 điểm còn Dortmund đã có một nửa mùa giải hết sức tuyệt vời. Nếu có đội bóng nào bắt kịp được Dortmund thì đó sẽ là Bayern”, hậu vệ 27 tuổi của Bayern bày tỏ quan điểm trong cuộc phỏng vấn với phóng viên tờ nhật báo Bild xuất bản ở Đức. Sau 17 vòng đấu của Bundesliga, đương kim vô địch Bayern đã bị nhà vô địch mùa Đông Dortmund bỏ xa tới 14 điểm, một khoảng cách rất lớn. Cách biệt này càng trở nên mênh mông khi mà Dortmund vẫn thể hiện một phong độ hết sức vững vàng, còn Bayern thì chưa mang lại cảm giác tin cậy cần thiết.

Bayern Munich vẫn đang tìm lại sự ổn định vốn có - Ảnh Reuters

Bất chấp việc lần đầu tiên giành được 2 chiến thắng liên tiếp ở mùa giải này, đánh bại St. Pauli 3-0 và Stuttgart 5-3 trước khi bước vào kỳ nghỉ Đông, Bayern vẫn phải tạm xếp ở vị trí thứ 5, trong nhóm dự Europa League nhưng vẫn còn khoảng cách nhất định với nhóm dự Champions League, cụ thể là 4 điểm. Khoảng cách này là không quá lớn và Bayern hoàn toàn có thể san bằng để vượt lên trong giai đoạn lượt về, với điều kiện đội bóng của HLVLouis van Gaal phải có một cái nhìn thực tế. Cái nhìn lạc quan nhưng không được phép chủ quan. Ban lãnh đạo Bayern, đứng đầu là Chủ tịch Uli Hoeness và CEO Karl-Heinz Rummenigge, đều đã lên tiếng nhắc nhở mục tiêu quan trọng hàng đầu của đội bóng là đoạt vé dự Champions League, bởi mùa giải 2011-2012, trận chung kết của giải đấu danh giá này sẽ diễn ra ở Allianz Arena.

Cái nhìn thực tế

Một trong những niềm hy vọng lớn của Bayern là sự trở lại của hàng loạt trụ cột sau thời gian dài dưỡng thương ở giai đoạn lượt về. Gương mặt được chú ý nhiều nhất dĩ nhiên là Arjen Robben. Franck Ribery và Miroslav đã thi đấu trở lại và đã ghi mỗi người 2 bàn vào lưới Stuttgart. Thomas Mueller cũng tìm thấy phần nào phong độ vốn có mà anh từng trình diễn ở mùa giải trước, cũng như ở World Cup 2010. Duy chỉ còn Robben là chưa một lần xuất hiện trong các trận đấu của Bayern ở mùa giải này, khi anh phải phẫu thuật điều trị chấn thương dây chằng đầu gối dính khi còn đá cho đội tuyển Hà Lan trên đất Nam Phi.

“Tôi biết mọi người đều trông chờ Bayern trở lại với cuộc đua giành chức vô địch khi tôi tái xuất sân cỏ. Tôi sẽ cố gắng đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng càng sớm càng tốt, nhưng cũng cần phải hiểu rằng 6 tháng qua tôi không hề chơi bóng. Tôi không biết phải mất bao lâu thì tôi mới lấy lại được phong độ vốn có. Tôi chỉ hứa rằng mình sẽ cố gắng nhiều hơn 100% khả năng”. Đánh giá cơ hội lật đổ vị trí số một của Dortmund, Robben cho rằng trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng trường hợp này, với 14 điểm cách biệt, là hết sức khó khăn. Khác với Lahm, Robben tỏ ra có cái nhìn thực tế hơn về tình hình của Bayern.

Bayern có vượt lên được hay không, câu trả lời sẽ có trong giai đoạn lượt về. Nhưng tất thảy những người hâm mộ Bayern nói riêng và bóng đá nói chung đều mong mỏi sự trở lại ấn tượng của các cầu thủ bị chấn thương, như Robben, Ribery hay Klose. Không chỉ có mặt trận Bundesliga, mà cuộc thư hùng Inter - Bayern ở Champions League cũng rất đáng được chờ đợi.

    Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm