Vấn đề mới của Juventus: Tối hậu thư cho Amauri

04/11/2010 12:23 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Nếu không chứng tỏ được mình trước Giáng sinh, Amauri sẽ phải ra đi. Đó là thông điệp mà ban lãnh đạo Juventus đã gửi tới tiền đạo người gốc Brazil sau khi anh liên tục để lại những nỗi thất vọng từ đầu mùa giải.

Sự kiên nhẫn đang cạn dần

Lần cuối cùng Amauri ghi được một bàn thắng cho Juventus tại Serie A là thời điểm diễn ra Ngày Valentine (14/2). Kể từ đó đến nay, chân sút gốc Brazil chưa thêm một lần nổ súng cho đội bóng thành Turin. Cuối mùa giải năm ngoái, Amauri đã phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài vì chấn thương. Quãng thời gian trở lại tập trung cùng đội bóng trước mùa giải mới cũng chỉ giúp Amauri có được một bàn thắng (vào lưới của SK Sturm Graz ở vòng sơ loại Europa League) trước khi lại đánh vật với chấn thương và phải nghỉ tới vòng 4, khi Juventus có trận đại thắng 4-0 trước Udinese.

Amauri đang đánh mất dần sự kiên nhẫn từ BLĐ Juve- Ảnh Getty

Cũng từ thời điểm này, Amauri đã có được nhiều hơn những cơ hội ra sân. Tính trên tất cả các mặt trận Amauri đã có tổng cộng 5 lần ra sân (2 lần từ băng ghế dự bị) song lại không có nổi một bàn thắng. Anh thậm chí còn không có nổi một đường chuyền tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn. Nếu so với những Quagliarella (4 bàn) Del Piero và Iaquinta (cùng có 2 bàn), Amauri rõ ràng đang là chân sút kém nhất trong số các tiền đạo của đội bóng thành Turin. Khi một tiền đạo không biết ghi bàn, đương nhiên sẽ có một câu hỏi đặt ra là liệu anh ta có còn chỗ đứng trong thành phần của đội bóng.

Theo nhật báo La Gazzetta dello Sport, để tăng cường cho hàng công, BLĐ Juventus đã tính đến kế hoạch chiêu mộ thêm một chân sút đẳng cấp khác. Có người đến chắc chắn sẽ có người đi và tương lai của Amauri đang bị treo lơ lửng. Lợi thế của Amauri là anh vẫn chiếm được sự tin tưởng của Del Neri. Nhà cầm quân 60 tuổi thừa nhận ông rất thích phong cách chơi của cựu tiền đạo Palermo. Theo Del Neri đánh giá, Amauri là mẫu tiền đạo biết hi sinh và đóng góp nhiều vào lối chơi của cả đội. Khả năng không chiến tốt của anh cũng sẽ giúp cho lối chơi bóng thiên nhiều về tấn công biên của Juventus trở nên hiệu quả hơn.

Song như đã nói ở trên, sự kiên nhẫn luôn có một giới hạn nhất định. Chỉ còn 2 tháng nữa thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa trở lại. Trong quãng thời gian này nếu Amauri không chứng tỏ được sự tồn tại bằng cách mang về những bàn thắng, khả năng anh rời sân Olimpico là rất lớn.

Nếu Amauri đi, ai sẽ đến?

Có tới 5 cái tên đã được tổng giám đốc Giuseppe Marotta lên danh sách để chiêu mộ trong tháng Giêng tới. Theo đó, Diego Forlan, Maxi Lopez, Alberto Gilardino, Alessandro Matri và Antonio Cassano hiện đang là những mục tiêu được tính đến. Trong số này, BLĐ Juventus cực "kết" Diego Forlan. Chân sút của Atletico là một mẫu tiền đạo toàn diện, đẳng cấp của anh đã được kiểm chứng qua màn trình diễn trong màu áo CLB cũng như ở ĐTQG khi góp công lớn đưa ĐT Uruguay có tên ở bán kết World Cup 2010. Song vấn đề ở chỗ Forlan lại chưa có ý định rời Atletico và giá trị chuyển nhượng của anh cũng không hề thấp (khoảng 20 triệu euro).

Hiện tại, giới chuyên môn đánh giá cao nhất khả năng Juventus sẽ có được chữ ký của Cassano. Thủ quân của Sampdoria đang đứng trước viễn cảnh bị BLĐ đội bóng thành phố cảng đá ra đường sau khi đã có những lời lẽ xúc phạm đến chủ tịch là Riccardo Garrone. Dù đã chính thức đưa ra tới 2 lần xin lỗi nhưng Cassano vẫn không được Garrone tha thứ. Nếu Cassano bị Sampdoria đơn phương chấm dứt hợp đồng, phía Juventus sẽ ngay lập tức nhảy vào cuộc. Việc ra tối hậu thư cho Amauri cũng được coi là một phần trong kế hoạch mở đường cho Cassano gia nhập đội bóng thành Turin.

Thái Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm