Bayern & Virus FIFA: Heynckes lại nhăn trán

11/08/2011 11:49 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Cứ một đợt triệu tập quân cho ĐTQG đến, là thời điểm mà các CLB Bundesliga lại gồng mình lên và… nín thở chờ đợi xem họ có thể trở thành một nạn nhân xấu số của “Virus FIFA” hay không. Bayern có thể thở phào khi trận Anh – Hà Lan bị hoãn, nhưng họ cũng vẫn chưa thể thanh thản, bởi tại trung tâm huấn luyện của đội bóng, chỉ còn vỏn vẹn 5 cầu thủ ở lại tập luyện cho vòng đấu thứ hai, và phần lớn những người còn lại sẽ trở lại đội với khuôn mặt bủng beo trong hai ngày tới.

Trước khi trận Anh – Hà Lan bị hoãn, 4 người hiếm hoi còn ở lại là Ribery, Petersen, Rafinha, Usami, và bây giờ, là thêm Robben. Trong số này, có hai người chỉ vừa bình phục chấn thương và đang trong giai đoạn tập phục hồi là Ribery và Robben. Ban lãnh đạo của Bayern chắc chắn sẽ bật ti vi và nín thở theo dõi từng diễn biến của trận giao hữu Đức – Brazil, không hẳn vì họ là CĐV của đội Đức, mà đơn giản là ở đó, có đến 8 cầu thủ của Bayern được gọi, và hơn một nửa số đó có lẽ sẽ ra sân ngay từ đầu. GĐTT Christian Nerlinger đã mau mắn cảnh báo HLV Joachim Loew trước trận đấu: “Tôi mong rằng các cầu thủ của chúng tôi sẽ không được sử dụng trong đủ 90 phút”.

HLV Heynckes chỉ còn trong tay 5 cầu thủ để chuẩn bị cho loạt trận cuối tuần- Ảnh Getty

Một năm trước, sau khi World Cup kết thúc, “Virus FIFA” đã khiến Robben phải nghỉ hơn nửa mùa giải vì một vết rách cơ bí hiểm ở đùi trái. Điều tương tự từng xảy ra với Ivica Olic mùa trước, sau những đợt tập trung cùng ĐT Croatia. Mùa Hè năm nay, Franck Ribery cũng chủ yếu nằm trên giường bệnh, vì một chấn thương mà anh dính phải khi đá cho đội tuyển Pháp ở vòng loại EURO diễn ra vào đầu tháng Sáu. Có quá nhiều những lời cảnh báo từ quá khứ dành cho Bayern.

Với vỏn vẹn 4 cầu thủ, HLV Jupp Heynckes cũng chẳng còn biết bố trí bài tập thế nào. Họ chỉ chuyền qua chuyền lại và tập sút xa, trong khi vấn đề quan trọng nhất là chuẩn bị thể lực cho vòng đấu thứ 2, thì lại không thể được tiến hành.

Bayern đã thua Gladbach ở vòng  trước với nền tảng thể lực kém cỏi. Nếu như Dortmund đã di chuyển tổng cộng 125 km trong trận thắng Hamburg, thì con số ấy bên phía đội bóng xứ Bavaria chỉ là 116. Đội ĐKVĐ đã có tổng cộng 193 lần tăng tốc, trong khi các cầu thủ Bayern chỉ có thể nước rút 150 lần. Và nếu Dortmund giành lại quyền kiểm soát bóng bằng 244 cú “tắc”, thì Bayern đã chiến đấu một cách rât uể oải, với chỉ 203 lần xoạc bóng.

Nền tảng thể lực chưa sẵn sàng ấy là một yếu tố gia tăng nguy cơ chấn thương của các cầu thủ Bayern, khi họ tham gia các trận giao hữu ĐTQG. Với đặc thù của những lần tập trung ngắn ngày, các cầu thủ có khả năng dính chấn thương cao hơn, vì sự “cập kênh” giữa giáo án ở ĐT và ở CLB, vì thể lực hao hụt do di chuyển, và vì cả yếu tố đòi hỏi phải đạt hiệu quả vận động cao trong một thời gian ngắn. Ngay cả khi họ không dính chấn thương, thì công tác chuẩn bị cho các trận đấu cuối tuần sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, và các cầu thủ phải thi đấu ở loạt trận ĐTQG sẽ trở về CLB với thể lực còn tồi tệ hơn nữa.

Bayern sẽ có 5-6 cầu thủ thường xuyên ra sân ở đội một khó tránh khỏi tình trạng này, trong khi đôi cánh quan trọng của họ là Ribery – Robben chỉ vừa mới bình phục chấn thương, và HLV Heynckes sẽ phải rất đau đầu khi sử dụng những cầu thủ có đôi chân mong manh như thế. Tuần tới, ngoài hai trận ở Bundesliga với Wolfsburg và Hamburg, Bayern còn phải chơi một trận ở vòng sơ loại Champions League với Zurich (Thụy Sĩ). Tức là hầu hết các trụ cột của Bayern có thể phải đá đến 8 trận chỉ trong một tháng.

Sau chấn thương nghiêm trọng của Robben cách đây một năm, GĐTT Nerlinger từng đứng ra yêu cầu các CLB bóng đá ở châu Âu kiến nghị lên FIFA phải cho các CLB được quyền đưa ra các lựa chọn về giới hạn việc nhả cầu thủ về làm nghĩa vụ cho ĐTQG, nhưng không hề có kết quả. Bây giờ, thì họ vẫn là nạn nhân của việc sở hữu quá nhiều cầu thủ giỏi trong đội hình, mà chưa thể đưa ra phương án đối phó hiệu quả.

Ban Cầm

Con số

9 Ở trận đấu đầu tiên, Bayern đã di chuyển kém ĐKVĐ Dortmund tới 9 km (116 so với 125), và trong khi các cầu thủ của đội bóng xứ Bavaria chỉ có thể thực hiện 150 pha nước rút, thì con số ấy bên phía Dortmund là 193. Sau loạt trận giao hữu giữa tuần, khoảng cách thể lực ấy có thể bị đào sâu hơn nữa

20 Có tổng cộng 20 cầu thủ của đội hình một của Bayern đã được triệu tập cho loạt trận giao hữu các ĐTQG vào giữa tuần này, bao gồm cả hậu vệ 21 tuổi Diego Contento, người được gọi cho trận giao hữu giữ U-21 Đức và U-21 Cyprus



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm