Man United- Man City: Nắn gân

07/08/2011 06:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần)- Cho đến nay, lần đầu tiên và cũng là duy nhất mà M.U và Man City gặp nhau trong một cuộc quyết đấu để giành danh hiệu là trận tranh Community Shield (tên cũ Charity Shield) vào năm 1956 với phần thắng thuộc về “Quỷ đỏ” (1-0). Điều đó cho thấy hiếm khi nào hai đội bóng của thành Manchester song hành với nhau trên đỉnh cao của bóng đá Anh.

Giờ đây, sau 55 năm, M.U và Man City mới lại gặp nhau trong một trận đấu đỉnh cao và có thể đây sẽ bước khởi đầu cho cuộc tranh chấp quyền lực thật sự giữa hai đội bóng của thành Manchester ở làng bóng Anh. Chính vì vậy, trận tranh Community Shield diễn ra trên sân Wembley vào đêm Chủ nhật này rất được chờ đợi, để xem hai đội nắn gân nhau như thế nào trước khi bước vào mùa bóng 2011-2012.   

Sự quyết liệt có thể sẽ ngự trị trong trận derby Manchester diễn ra vào đêm Chủ nhật này- Ảnh Getty

Điều dễ nhận thấy nhất là trong những trận derby Manchester ở hai mùa bóng gần đây, M.U không còn bước vào trận với tư thế của kể bề trên nữa. Bản thân HLV Ferguson cũng không còn xem Man City là “gã nhà giàu” to mồm như trước mà đã có sự tôn trọng ít nhiều dành cho đối thủ cùng thành phố này. Tất nhiên, Man City cũng không còn mặc cảm tư ti và họ đã có quyền lên tiếng thách thức “Quỷ đỏ” trong cuộc đua giành ngôi vô địch ở mùa bóng sắp tới.

Vì thế, nhiều khả năng hàng công hùng mạnh của cả hai đội sẽ nắn gân nhau trong trận đấu này để xem ai yếu bóng vía hơn. Ở điểm này, M.U bất lợi hơn khi nhiều khả năng tiền đạo Hernandez phải vắng mặt vì chấn thương. Ngược lại, ông Mancini lại có nhiều chọn lựa cho hàng công với Balotelli, Dzeko và tân binh Aguero.

Nhắc đến tân binh thì không loại trừ khả năng hai đội cũng sẽ nắn gân nhau bằng cách phô trương việc tăng cường sức mạnh trong mùa hè này. Ngoài sự xuất hiện rất được chờ đợi của Aguero, Man City còn có thể trình làng Clichy và Savic. Trên phần sân đối diện, M.U cũng có 3 tân binh đang nóng lòng được xuất trận là A. Young, Jones và De Gea.

Tuy nhiên, có lẽ không nên chờ đợi một trận đấu hấp dẫn, đẹp mắt mà hãy nghiêng về sự quyết liệt và những toan tính chiến thuật của cả hai HLV. Bởi ông Mancini vẫn chưa thể bỏ được bản tính thận trọng của người Italia còn ông Ferguson sẽ không từ bỏ lối chơi vững vàng từng giúp M.U lên ngôi vô địch ở mùa trước. Nói cách khác, họ sẽ làm mọi cách để mang chiến thắng về cho đội bóng của mình chứ không phải để trình diễn cho khán giả thưởng ngoạn. Xét cho cùng, chiến thắng cũng chính là cách tốt nhất để nắn gân đối thủ.

H.T.Đ.T

      



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm