Cuộc đua Champions League: Thổi lửa vào chân Lazio

01/05/2011 11:08 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Việc Lazio và Juventus được đá muộn nhất vòng, ở trận đấu diễn ra trên sân Olimpico (Roma) vào lúc 1h45 sáng ngày 3/5, thực chất chẳng có lợi gì cho hai đội bóng này. Bởi vì đá sau luôn đồng nghĩa với việc phải chịu áp lực lớn từ các kết quả được xác định trước đó của những đối thủ cạnh tranh.

Trong trường hợp cụ thể này, cả Lazio và Juventus đều sẽ rất bất an nếu Roma đánh bại Bari ở trận đấu muộn nhất đêm nay, trong khi Lazio còn có thể sẽ tạm bị đẩy ra ngoài Top 4 trong trường hợp Udinese thắng trên sân Fiorentina. Cả hai khả năng đó đều không khó xảy ra, nhất là ở trận Bari - Roma, cuộc đấu của một đội đã xuống hạng và một đội còn quyết đấu đến phút cuối cùng.

Roma sẽ gây áp lực lên Lazio - Ảnh Getty

Lazio (60 điểm) có lợi thế về điểm số so với Udinese (59) và Roma (56), nhưng lịch thi đấu còn lại của mùa giải là khá nặng, trong đó có trận đấu đầu trực tiếp với Udinese trên sân khách ở vòng tới. Vòng này, Lazio phải gặp Juventus, đội thực chất không còn nhiều cơ hội lọt vào Top 6 nhưng chắc chắn sẽ chơi hết mình vì danh dự, vì chút hy vọng mong manh không được phép từ bỏ. Đây chính là cơ hội để Udinese vượt qua Lazio và Roma áp sát kình địch cùng thành phố, qua đó gây sức ép lớn lên Lazio trước khi đội bóng này tiếp đón Juventus đêm mai, khi họ chỉ phải gặp những thách thức nhỏ hơn.

Nếu Roma vượt qua được tâm lý thoải mái của chủ nhà Bari, họ có lẽ sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trước đội bóng đã thua 21/34 trận mùa này. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để đội trưởng Totti san bằng và vượt qua thành tích ghi bàn ở Serie A của huyền thoại đàn anh Roberto Baggio (205 bàn, Totti hiện chỉ còn kém 1 bàn), nên động lực của riêng “Hoàng tử” cũng sẽ rất lớn. Kể từ khi Totti bắt đầu lên đội 1 Roma 18 năm trước, Roma chưa bao giờ thua trên sân San Nicola của Bari.

Trên sân Artemio Franchi của Fiorentina, Udinese sẽ gặp khó khăn hơn so với Roma, nhưng một lần nữa vấn đề chính không nằm ở việc đối thủ của thầy trò HLV Guidolin là ai, mà ở chỗ Udinese sẽ thi đấu với tinh thần thế nào. Sân khách, với Udinese, là thiên đường kể từ đầu năm 2011 đến giờ. Càng đối thủ lớn họ càng chơi hay, điển hình là các trận hòa Milan 4-4, thắng Genoa 4-2, thắng Juventus 2-1, thắng Palermo 7-0 hay mới nhất là thắng Napoli 2-1. Fiorentina dĩ nhiên không thể là chướng ngại lớn hơn, nhất là khi đối thủ này chẳng còn nhiều động lực để thi đấu.

Nếu Udinese muốn đua với Lazio, họ có thể thắng để “cắt đuôi” chính Lazio khi đối đầu ở vòng tới. Nhưng với việc để thua khó hiểu 3/4 trận gần nhất, đội bóng thành Udine xem ra không thiết tha với cơ hội dự Champions League.

V.N


Reja: “Gặp Juve là trận đấu của mùa giải”

HLV Edy Reja của Lazio tỏ ra khá căng thẳng trước trận đấu với Juventus: “Đây là trận đấu quan trọng nhất của chúng tôi. Trước Juve, chúng tôi sẽ phải đá vì vận mệnh Champions League của mình. Điều hiển nhiên là để đến được sân chơi đó, chúng tôi sẽ phải thắng mọi trận đấu, nhưng chiến thắng trước Juventus sẽ có ý nghĩa quyết định”. Trong khi đó, tiền đạo đội trưởng Di Natale của Udinese cũng khẳng định anh và các đồng đội sẽ quyết thắng ở Firenze: “Các trận gặp Fiorentina và Lazio rất quan trọng với chúng tôi, bởi kết quả của 9 tháng chúng tôi nỗ lực nằm cả ở hai cuộc đối đầu này. Roma đã trở lại cuộc đua và tôi tin họ sẽ không mắc thêm sai lầm”.

Dự đoán cùng TT&VH

Chievo(13) - Lecce(17 )(2-3) 2-1

Parma(14) - Palermo(8) (1-3) 2-1

Catania(15) - Cagliari(11) (0-3) 2-1

Fiorentina(9) - Udinese(5) (1-2) 1-2

Bari(20) - Roma(6) (0-1) 0-2

* trong ngoặc là tỉ số lượt đi



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm