(TT&VH Online) - Ngôi sao Leo Messi của FC Barcelona đã tỏa sáng rực rỡ trong năm 2009 và các danh hiệu mà anh giành được một phần bắt nguồn từ 38 bàn thắng mà anh ghi cho “gã khổng lồ xứ Catalonia” trên tất cả các “mặt trận” mà đội bóng này tham gia trong mùa bóng vừa qua.
Leo Messi, với 38 lần sút thủng lưới đối phương, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Barca, tiếp đến là Thierry Henry và Samuel Eto’o, mỗi người 18 bàn thắng, mặc dù với tiền đạo người Pháp đó là thành tích của cả năm trong khi với “Sư tử bất khuất Cameroon” đó chỉ là kết quả của 6 tháng, do từ tháng 7 vừa qua anh đã chuyển sang khoác áo Inter của Italia.
Vị trí thứ ba thuộc về Pedro Rodriguez, sự phát hiện lớn của Barca trong mùa bóng 2009-10 hiện nay, và Zlatan Ibramovic, cả hai với 12 bàn thắng, đều được ghi mùa bóng năm nay.
Messi đã trải qua một năm đáng nhớ
Với việc ghi được 38 bàn trong tổng số 147 bàn của Barca, một mình “La Pulga” chiếm tới trên ¼ số bàn thắng của đội bóng (chính xác là 25,85%), trong đó 22 bàn tại La Liga, 6 bàn tại Cúp Nhà vua, 6 bàn tại Champions League, 2 bàn tại Siêu cúp Tây Ban Nha và hai bàn tại Cúp các CLB Thế giới.
Messi và Keita là hai người duy nhất có cú “hat trich” cho đội bóng do HLV tài ba Pep Guardiola dẫn dắt trong mùa bóng vừa qua. Với tiền đạo người Argentina, đó là cú “hat trick” tại Cúp Nhà vua, trong trận lượt về trước Atletico de Madrid, còn tiền vệ người Mali, đó là trận trước Zaragoza tại sân Nou Camp, trong khuôn khổ của La Liga.
Messi cũng “thống trị” về số lần ghi được hai bàn trong một trận đấu (tám lần), hơn hẳn các vị trí đứng thứ hai, với bốn lần, là Bojan, Henry và Eto’o. Pedro và Ibrahimovic, mỗi người có hai lần ghi được hai bàn thắng trong một trận đấu.
Messi cũng là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các mặt trận mà Barca tham gia, trừ Siêu Cúp châu Âu, nơi chỉ có Pedro sút thủng lưới đối phương. Pedro cũng là cầu thủ duy nhất ghi được các bàn thắng trong cả sáu giải đấu mà Barca tham gia
Nhà sưu tập lớn
Cùng với Barca, Messi đã giành sáu danh hiệu vô địch chỉ trong một mùa bóng ( La Liga, Cúp Nhà vua, Champions League, Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và Cúp các CLB Thế giới). Không những thế anh còn được vinh danh với các phần thưởng “Marca Leyenda” (Huyền thoại của Marca), “Trofeo EFE” (cầu thủ xuất sắc nhất của các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha), “Trofeo Alfredo di Stefano” (giải cũng của báo Marca). Ngày 27/8, Messi được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), bình chọn là tiền đạo xuất sắc nhất của Champions League (2008-09), cầu thủ xuất sắc nhất của giải và cầu thủ có bàn thắng đẹp nhất. Ngày 26/10, tiền đạo của Barca được nhận ba giải của LFP (Liên đoàn Bóng đá Nhà nghề). Ngày 16/11, Messi nhận giải “Onze d’ Or” . Tiếp đó, như mọi người đã biết, siêu sao Leo Messi được tôn vinh bằng những danh hiệu danh giá nhất là “Quả bóng Vàng” do “France Football” bình chọn và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA (FIFA World Player), chưa kể danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của Cúp các CLB Thế giới.
Khó ai có thể có một bộ sưu tập giải thưởng và danh hiệu phong phú đến như vậy chỉ trong một năm.
Khang Chi (Tổng hợp)