(TT&VH Cuối tuần) - Đã phải đối mặt với quá nhiều vấn đề trong thời gian qua, đặc biệt là vấn nạn chấn thương hành hạ các trụ cột, nhưng cuối cùng đội tuyển Đức vẫn bay đến Nam Phi với một chút lạc quan. Chỉ có một trận giao hữu duy nhất để lắp ghép đội hình, thắng Bosnia & Herzegovina 3-1 ở Frankfurt trước ngày lên đường, quỹ thời gian chuẩn bị của thầy trò HLV Joachim Loew là quá ít. Tuy nhiên, bù lại người Đức có một dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng và đã ít nhiều được tôi luyện ở mặt trận Bundesliga, cũng như Champions League.
Lịch thi đấu có vẻ đang ủng hộ đội tuyển Đức khi họ được đá trận ra quân với Australia. Bị đánh giá thấp hơn cả ở bảng D, đội tuyển xứ Kangaroo có thể là mục tiêu vừa tầm để “Xe tăng” chinh phục khi vừa ra trận. “Đầu xuôi, đuôi lọt”, rõ ràng chiến thắng trong ngày ra quân bao giờ cũng hết sức quan trọng, mang lại cả lợi thế về điểm số lẫn tinh thần cho cả chặng đường dài phía trước. Với một đội hình già dặn và giàu kinh nghiệm, Australia có khả năng tiềm ẩn những bất ngờ, nhưng có lẽ điều đó chưa xuất hiện ở trận đấu đầu tiên của họ tại World Cup 2010.
Đội hình của đội tuyển Đức đã cơ bản lắp ghép xong, với thủ môn Manuel Neuer; các hậu vệ Philipp Lahm - Per Mertesacker - Arne Friedrich - Holger Badstuber; các tiền vệ Bastian Schweinsteiger - Sami Khedira - Lukas Podolski.
Huấn luyện viên Joachim Loew chỉ còn phải cân nhắc ở hai vị trí tiền vệ cánh phải và tiền đạo. Piotr Trochowski và Thomas Mueller là những ứng viên cho suất đá chính bên cánh phải hàng tiền vệ, trong khi Miroslav Klose gây ra nhiều lo ngại trên hàng tấn công. So với Trochowski, Mueller tỏ ra nhanh nhẹn và kỹ thuật hơn, đồng thời đặc biệt nguy hiểm khi xâm nhập vòng cấm. Khả năng săn bàn bẩm sinh của Klose thì không phải bàn cãi, nhưng vào thời điểm hiện tại, anh không còn sung sức ở tuổi 32 và phong độ cũng đã sa sút nhiều. Trong trường hợp Klose không đáp ứng được kỳ vọng, Loew sẽ phải sử dụng quân bài dự bị chiến lược mang tên Cacau.
Với một đội tuyển chơi tấn công như Đức, bàn thắng có thể đến từ rất nhiều hướng khác nhau. Khi tiền đạo bị đối phương phong tỏa, các tiền vệ, và thậm chí hậu vệ, sẽ thực hiện nhiệm vụ ghi bàn. Trước Australia, một chiến thắng đầu tiên đang chờ đợi “xe tăng Đức”...
![]() Ảnh: Getty |
Đội hình của đội tuyển Đức đã cơ bản lắp ghép xong, với thủ môn Manuel Neuer; các hậu vệ Philipp Lahm - Per Mertesacker - Arne Friedrich - Holger Badstuber; các tiền vệ Bastian Schweinsteiger - Sami Khedira - Lukas Podolski.
Huấn luyện viên Joachim Loew chỉ còn phải cân nhắc ở hai vị trí tiền vệ cánh phải và tiền đạo. Piotr Trochowski và Thomas Mueller là những ứng viên cho suất đá chính bên cánh phải hàng tiền vệ, trong khi Miroslav Klose gây ra nhiều lo ngại trên hàng tấn công. So với Trochowski, Mueller tỏ ra nhanh nhẹn và kỹ thuật hơn, đồng thời đặc biệt nguy hiểm khi xâm nhập vòng cấm. Khả năng săn bàn bẩm sinh của Klose thì không phải bàn cãi, nhưng vào thời điểm hiện tại, anh không còn sung sức ở tuổi 32 và phong độ cũng đã sa sút nhiều. Trong trường hợp Klose không đáp ứng được kỳ vọng, Loew sẽ phải sử dụng quân bài dự bị chiến lược mang tên Cacau.
Với một đội tuyển chơi tấn công như Đức, bàn thắng có thể đến từ rất nhiều hướng khác nhau. Khi tiền đạo bị đối phương phong tỏa, các tiền vệ, và thậm chí hậu vệ, sẽ thực hiện nhiệm vụ ghi bàn. Trước Australia, một chiến thắng đầu tiên đang chờ đợi “xe tăng Đức”...
P.V
