Chelsea đánh bại Arsenal 2-0: Sức mạnh của đội hậu bị

31/10/2013 13:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho nom hoàn toàn thoải mái trong chiến thắng 2-0 trước Arsenal ở vòng 4 cúp Liên đoàn, nhưng các cầu thủ của ông đã trình diễn thứ bóng đá của quyết tâm và khát khao mà chiến lược gia người BĐN yêu cầu.

Thật là một dịp hiếm có khi Mourinho ăn mặc khá tuềnh toàng ở trận gặp Arsenal. Trong chiếc áo thể thao màu xanh và áo khoác có khóa kéo, ông khiến nhiều người có cảm giác cúp Liên đoàn chỉ là ưu tiên thứ yếu, nơi ông thư giãn nhiều hơn là ăn thua. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy.

Chelsea chơi bóng tập trung và quyết tâm với sự nghiêm túc và khát khao chiến thắng mà Mourinho luôn đòi hỏi, dù ở bất cứ giải đấu nào.

Khi Mata cũng phải chứng tỏ mình

Trong một năm World Cup, Mourinho lại càng có quyền đòi hỏi. Với Juan Mata, David Luiz và Gary Cahill chẳng hạn, thuyết phục Mourinho tin tưởng họ ở Premier League và Champions League không chỉ là một động lực, mà là một sứ mệnh, cho những mục tiêu cao hơn, xa hơn: Brazil 2014.

Trên bảng xếp hạng Premier League, Arsenal có thể đang dẫn trước 2 điểm, nhưng nhìn lại cách bố trí đội hình tối qua, có thể thấy rằng xét về chiều sâu, chất lượng của đội ngũ hậu bị và sự sẵn sàng cho những lịch thi đấu khắc nghiệt, Chelsea trên cơ.


Chiều sâu đội hình của Chelsea ăn đứt Arsenal

Trong đội hình xuất phát của Mourinho, chỉ Cahill là người đá chính ở trận đấu nghẹt thở với Manchester City hôm Chủ nhật. Tuy nhiên, khó thể gọi những người còn lại là các tiềm năng trẻ hay những kẻ học việc. Tổng cộng, họ có 669 lần khoác áo ĐTQG. Chelsea có chiều sâu đội hình tốt tới mức tính cả băng ghế dự bị thì những cầu thủ mà Mourinho mang tới cho trận đấu ở League Cup có giá trị tổng cộng 250 triệu bảng.

Đối mặt với đẳng cấp và kinh nghiệm như thế, Arsenal không được phép một phút lơ là. Chelsea đã lại khiến đối thủ phải ôm hận, không phải là lần đầu trong tuần này, chỉ bởi một chút lơ là và thiếu tập trung. Trong trận gặp Arsenal, người vào vai Matija Nastasic là Carl Jenkinson, và Lukasz Fabianski phạm sai lầm giống như Joe Hart. Cesar Azpilicueta thì thế chỗ cho Fernando Torres trong pha dứt điểm “cảm ơn rất nhiều” trong nỗi thất vọng của bộ đôi phòng ngự Arsenal.

Khác biệt về chiều sâu

HLV Arsene Wenger hoàn toàn có quyền nổi nóng khi đội bóng của ông lơ là biếu không cho Chelsea một chiến thắng như thế. Đó là một sai lầm nhiều lớp. Một quả phạt góc cho đội chủ nhà. Chelsea đã có nhiều khoảng trống, nhưng mối nguy lẽ ra phải được giải tỏa, chỉ có điều Jenkinson có pha đánh đầu đưa bóng vào đúng vùng nguy hiểm giữa anh và thủ môn đội mình.

Azpilicueta ngay lập tức nhặt lấy món quà đó, hoàn toàn ngoài khả năng cản phá của Fabianski. Không có gì ngạc nhiên khi sự vui mừng trên khuôn mặt hậu vệ người TBN lại rạng rỡ đến thế: bàn đầu tiên cho Chelsea của anh. Sự thất vọng của Arsenal tăng thêm bởi họ đã cho ra sân một số cầu thủ thuộc diện đá chính và họ đã chơi tốt. Dẫu vậy, những khoảnh khắc Santi Cazorla, Aaron Ramsey và Jack Wilshere là không đủ trước sức mạnh tập thể của Chelsea.

Thêm vào đó, vị trí tiền đạo của Arsenal là một nỗi hổ thẹn. Nicklas Bendtner có trận đá chính đầu tiên ở Emirates kể từ tháng 3/2011 và như bất cứ khi nào ra sân trong màu áo đỏ-trắng, chân sút người Đan Mạch lại gây thất vọng não nề. Mourinho đã có thể tung Demba Ba vào sân ở những phút cuối, như một trò trêu ngươi bởi chính Chelsea đã ỡm ờ trước đề nghị từ Arsenal mượn Ba vào mùa hè, để rồi cuối cùng Wenger phải giữ Bendtner lại làm phương án dự phòng cho Olivier Giroud. Mọi chuyện còn tệ hơn khi Wenger cũng “đua đòi” đưa vào sân Park Chu Young, “người Hàn Quốc bị lãng quên” chỉ càng khiến khác biệt trong đội ngũ dự bị của Arsenal và Chelsea thêm rõ ràng.

Nói chung, bất kỳ đội bóng nào có thể sử dụng Juan Mata đá chính ở Cúp Liên đoàn như một kẻ thay thế và lấp chỗ, thì đội bóng đó có thể tự tin là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch bất cứ giải đấu nào mà họ góp mặt.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

669 Số lần khoác áo ĐTQG tổng cộng của đội hình ra sân (bao gồm cả dự bị) của Chelsea ở trận gặp Arsenal tại vòng 4 cúp Liên đoàn.

20 Số cầu thủ trong danh sách đăng ký chính thức 25 người của Chelsea mang quốc tịch một quốc gia đã chắc chắn giành quyền dự World Cup 2014.

6 Trận đánh bại Chelsea đã là trận thắng thứ 6 liên tiếp của thầy trò HLV Jose Mourinho ở mọi giải đấu.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm