Drogba: Sợ thảm họa, muốn làm HLV Chelsea

17/02/2012 15:38 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) – Didier Drogba đã thừa nhận rằng anh sẽ không đủ can đảm để nghĩ rằng nếu như Chelsea không thể kết thúc mùa giải với vị trí thứ 4.

Sau một tháng rời Chelsea về dự CAN 2012 cùng ĐT Bờ Biển Ngà, Drogba đã trở lại với Chelsea. Đội tuyển của anh đã vào tới tận chung kết nhưng đó vẫn là một giải đấu tồi tệ với riêng cá nhân Drogba khi anh sút hỏng quả 11m khiến Bờ Biển Ngà thất bại trước Zambia ở loạt đấu súng. Song đó vẫn chưa phải là những gì khủng khiếp nhất với Drogba khi phía trước của anh đang là những giông bão mới.

Quãng thời gian không có anh, sân Stamford Bridge sống trong sợ hãi. Chelsea không những không lên được vị trí thứ 3 mà còn bị đẩy xuống vị trí thứ 5. Điều gì sẽ xảy ra nếu Chelsea mãi mãi không thể trở lại top 4 khi mùa giải kết thúc? Với Drogba, đó sẽ là một cơn ác mộng thực sự. 


Sau thất bại ở CAN 2012, Drogba còn đối mặt với những khó khăn khác ở Chelsea - Ảnh Getty

Trong 7 mùa bóng chơi cho Chelsea, Drogba đã có 3 chức vô địch Premier League và chỉ một lần duy nhất đứng ngoài top 2, đó là vị trí thứ 3 cách đây 3 năm trước. Tất cả có thể thay đổi ở mùa giải này, khi Chelsea đang đứng trước một thảm họa thực sự.

“Nếu Chelsea không thể có tên trong top 4, đó sẽ là một thảm họa thực sự. Từ khi tôi tới Chelsea, chúng tôi chưa bao giờ kết thúc mùa giải ngoài top 4”, Drogba chia sẻ.

“Khi tôi gia nhập Chelsea, đội bóng đã đứng thứ 2 trước đó và tôi giúp họ trở thành đội thứ nhất. Mùa giải này có thể coi là mùa giải khó khăn nhất mà tôi đang phải trải qua với Chelsea. Chúng tôi và người hâm mộ đã quá quen với những vị trí thứ nhất, thứ 2 và thứ 3. Nhưng năm nay mọi thứ đã rất khác. Chúng tôi có mùa giải khó khăn dù ai cũng biết mọi thứ luôn không dễ dàng khi CLB thay đổi HLV và có thêm những cầu thủ mới. Tôi ý thức được điều này vì đã làm việc với 6 HLV ở Chelsea. Với tôi, tuổi tác của HLV không quan trọng và điều quan trọng là bạn phải tôn trọng vị trí và quyền lực của ông ấy”.

Mới đây, chủ tịch Abramovich đã xuống tận trung tâm huấn luyện Cobham của Chelsea để xem toàn đội tập luyện. Sự kiện này khiến cho giới truyền thông bắt đầu rộ lên những tin đồn vào khả năng Villas-Boas sẽ phải ra đi sau quãng thời gian kém cỏi gần đây của Chelsea.

“Ông ấy không phải ngày nào cũng tới trung tâm huấn luyện nên sự có mặt của ông ấy mang lại sự ngạc nhiên”, Drogba nói về sự kiện này. “Nhưng đây là đội bóng của ông ấy và nếu ông ấy muốn đến thì cũng chỉ là chuyện bình thường. Abramovich là một ông chủ tốt và những gì ông ấy làm cho CLB rất quan trọng. Ông ấy luôn mang lại những điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ chơi bóng và cố gắng để phát triển đội bóng”.

Từ khi Drogba tới Chelsea, đội bóng của anh đã luôn là một đối trọng lớn của M.U trong các cuộc đua tới ngôi vô địch. Nhưng ở thời điểm này, mọi thứ đều đã nằm ngoài tầm kiểm soát của đội bóng sân Stamford Bridge.

“Khi gia nhập Chelsea, ai cũng hiểu được điều gì đang chờ đợi bạn”, Drogba nói. “Họ chiêu mộ bạn để chiến thắng các danh hiệu, để làm các fan của thấy hài lòng. Chúng tôi phải vô địch mọi đấu trường, từ Premier League, FA Cup, Carling Cup cho tới Champions League. Nhưng ở thời điểm này, đây là một nhiệm vụ khó khăn. Tôi nghĩ Villas-Boas là một người có tài nhưng Boas vẫn đang phải học hỏi. Và đã là học thì ở bất cứ độ tuổi nào bạn cũng cần phải học cả. Ngay như Sir Alex, ông ấy vẫn còn đang học với chính đội bóng của ông ấy để làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn. Boas đang học hỏi và sẽ hoàn thiện mình hơn qua từng năm”.

Nhiều người đổ lỗi cho Villas-Boas về việc lối chơi mới của nhà cầm quân này đã không mang tới kết quả tốt cho Chelsea. Nhưng với Drogba, vấn đề của Chelsea là không thể tìm kiếm được chiến thắng chứ không phải là cái cách mà họ đã chơi bóng như thế nào.

“Boas đến mang theo tư duy của mình để chơi một thứ bóng đá cởi mở hơn nhưng HLV khác. Điều này đã giúp Boas thành công ở Porto và Boas cũng muốn làm điều tương tự với Chelsea. Chúng ta đều biết một HLV mới mang theo rất nhiều tham vọng và nếu kết quả không như mong muốn, mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Thật không dễ dàng cho Boas nhưng HLV không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm bởi vì chính chúng tôi mới là những người không thể hiện được sự hiệu quả từ chiến lược của HLV. Chelsea đã cố gắng thay đổi để thích nghi với tư duy với và điều này cần phải có thời gian”.

Drogba đã bước sang tuổi 34 và một vài năm nữa, tiền đạo có biệt danh là “Voi rừng” sẽ phải chia tay sự nghiệp cầu thủ. Chân sút này cũng có những ý định một ngày nào đó được gắn bó với sự nghiệp cầm quân. “Sẽ rất tuyệt vời nếu trở thành HLV của Chelsea. Tôi yêu đội bóng này và tại sao tôi lại không muốn giúp đội bóng. Nếu là HLV, tôi sẽ mang lại tất cả mọi thứ cho các cầu thủ. Tôi sẽ chỉ cho họ thấy sự quan tâm và họ luôn là những người tốt nhất mà bạn ủng hộ”. 

N.Q(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm