Arsenal là số một Premier League về… đội hình hai

14/08/2015 13:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có một giải đấu chỉ giành riêng cho đội hình hai của các đội bóng tại Premier League thì Arsenal sẽ là ứng cử viên số một bởi họ quá mạnh so với phần còn lại.

Tất nhiên, đó chỉ là tình huống giả định, nhưng rõ ràng có một thực tế là những chấn thương và thẻ phạt có tác động rất lớn đến kế hoạch của các HLV. Mùa 2013-14, sau khi Jordan Henderson bị treo giò 3 trận vì tấm thẻ đỏ ở trận gặp Man City, hàng tiền vệ Liverpool mất tính ổn định và sau đó họ mất chức vô địch vào chính tay đối thủ này. Trước đó, Arsenal cũng lỡ hẹn với chức vô địch Premier League 2007-08 vì cái chân gãy của Eduardo.

Hãy cùng xem các đội hình một và hai của những ứng cử viên vô địch mùa này ra sao?

Chelsea

Đội một: Chelsea có lẽ là CLB có đội hình mạnh nhất tại Premier League. Ở hàng thủ, họ có một bộ khung cố định và ít thay đổi ở mùa giải trước, dù phong độ của Branislav Ivanovic trước Swansea có thể khiến Jose Mourinho hơi âu lo. Cesc Fabregas và Nemanja Matic đều mang đến sự sáng tạo và vững chắc ở khu trung tuyến. Trong khi đó, Diego Costa là mũi nhọn số một, còn Eden Hazard chính là ngôi sao sáng nhất ở đội hình này.


Đội hai: Radamel Falcao đã từng là một ngôi sao sáng và thực tế, anh vẫn là một tài sản đáng giá. Ở phía dưới anh và Loic Remy, Chelsea đang gặp vấn đề về chiều sâu lực lượng, và đó là lý do Mourinho đang khao khát John Stones từ Everton. Gương mặt giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình này là Kurt Zouma, người mới đá 16 trận tại Premier League. Juan Cuadrado là một cái tên lớn, nhưng anh không phải một hậu vệ phải, Jake Clarke-Salter và Kevin Wright chưa bao giờ đá cho đội một.


Có thể sự hiện diện của Baba Rahman sẽ thay đổi đáng kể bộ mặt hàng thủ, dù không ai biết anh có thể thích nghi hay không? Mùa giải này, các bác sĩ và chuyên gia thể lực sẽ có ý nghĩa quyết định đến khả năng bảo vệ ngôi vương của Chelsea

Manchester City

Đội một: Raheem Sterling đã mang đến động lực mới cho hàng công Man City, giúp họ có nhiều phương án hơn trong việc phá vỡ những hàng phòng ngự. Với David Silva, City đang có “số 10” tuyệt vời nhất tại Premier League, trong khi Sergio Aguero là một tài sản vô giá nếu khỏe mạnh. Yaya Toure đang trở lại phong độ cao nhất, và nếu Eliaquim Mangala ổn định, anh sẽ giúp Man city củng cố hàng phòng ngự.


Đội hai: Fabian Delph liệu có chỗ ở đội hình xuất phát không nếu bình phục chấn thương? Nhưng dù sao, sự kết hợp giữa anh và Fernando là không đến nỗi tồi. Việc Bony xuất hiện ở đội hình hai chứng tỏ hàng công Man City rất đáng gờm, dù họ đã chính thức cho mượn Dzeko.


Nhưng phía sau Bony Patrick Roberts, Rony Lopes và Kelechi Iheanacho có tiềm năng nhưng đều ít kinh nghiệm. Ở hàng thủ, hậu vệ Jason Denayer là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải Scotland mùa trước. Có vẻ như đội hình này sẵn sàng đá chính nếu cần.

Arsenal

Đội một: Vấn đề lớn nhất mà Arsenal đang gặp phải là họ tiếp tục dựa quá nhiều vào Alexis Sanchez, người duy nhất có khả năng thay đổi cục diện ở đội một. Và dù thể hiện kém ở trận gặp West Ham, Petr Cech vẫn là sự cải tiến đáng kể so với David Ospina và Wojciech Szczesny.


Dù gây ấn tượng ở mùa giải trước, một số người vẫn băn khoăn liệu Coquelin có xứng đáng đá chính hay không. Theo Walcott xuất phát trước Giroud, song thật ra, nếu Benzema cập bến Emirates, thì anh sẽ là sự nâng cấp cho cả hai.


Đội hai: Dù không có đội hình một mạnh nhất, nhưng đội hình hai của Arsenal xứng đáng là số một ở Premier League. Nói cách khác, Wenger có đủ hai cầu thủ chất lượng cho một vị trí. Vấn đề của họ là liệu có thể tránh khỏi cơn bão chấn thương hay không. Nên nhớ, mùa giải vừa mới bắt đầu nhưng Tomas Rosicky, Danny Welbeck và Jack Wilshere đều vắng mặt vì chấn thương. Nếu Cech gia nhập danh sách này, David Ospina sẽ là một sự thay thế lý tưởng và đó là lý do Szczesny phải cuốn gói sang Roma theo dạng cho mượn.

Manchester United

Đội một: Van Gaal vẫn chưa có một đội hình hoàn chỉnh, song thực tế ông đã bắt đầu xây dựng đội hình ưa thích cho riêng mình từ khi mới đặt chân đến đây hè năm ngoái. Nếu hoàn toàn mạnh khỏe, Bastian Schweinsteiger sẽ là lựa chọn đá chính ở khu trung tuyến cùng Schneiderlin chứ không phải Michael Carrick.


Sự hồi sinh của Ashley Young giúp Van Gaal có một bộ ba năng động phía sau Wayne Rooney, cùng với Memphis Depay và Juan Mata. Việc David De Gea ở lại mùa này giúp Man United không còn lăn tăn về vị trí số một trong khung gỗ.

Đội hai: Van Gaal không thích lắm về hàng thủ ở đội hình hai này, dù cả Marcos Rojo và Daley Blind đều xứng đáng hơn Tyler Blackett ở vị trí hậu vệ trái nếu Luke Shaw chấn thương hay bị treo giò. Jonny Evans có lẽ sẽ sớm tạm biệt Old Trafford.


Ở tuyến giữa, bộ ba Marouane Fellaini, Ander Herrera và Michael Carrick có thể sẽ buồn vì bị đẩy khỏi đội hình xuất phát, nhất là sau màn thể hiện ấn tượng của họ ở lượt về của mùa giải trước. Hàng công của đội hình hai Man United cũng không tồi với Chicharito là mũi nhọn, phía trên Valencia và Adnan Januzaj.

Liverpool

Đội một: Sự hiện diện của Joe Gomez và Nathaniel Clyne giúp hàng thủ của Liverpool vững chắc hơn. Và trong khi vẫn thiếu một chút sáng tạo, bộ ba Emre Can, Jordan Henderson và James Milner  là bộ ba có khả năng kiểm soát trận đấu tốt. Sẽ rất thú vị khi chờ đợi Roberto Firmino sẽ thích nghi thế nào với Premier League, Philippe Coutinho có thể trở thành nhạc trưởng lớn hay Christian Benteke sẽ hiệu quả thế nào khi bắt Liverpool phải thay đổi lối chơi vì mình.


Đội hai: Đội hình hai của Liverpool cũng khá ấn tượng. Nếu không chấn thương, Sturridge chắc chắn sẽ xếp trên Danny Ings ở đội hình này. Liverpool cũng có những dự bị đáng mơ ước ở những đội bóng khác như Adam Lallana, Lazar Markovic và Alberto Moreno. Trong khi đó, Sakho-Toure là một sự đảm bảo và sẵn sàng thay thế Lovren-Skrtel ở đội một.


Tuấn Cương (theo Telegraph)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm