Nghịch lý Quả bóng vàng Việt Nam

16/04/2013 15:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tính cả năm nay, cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam sẽ vắt qua 18 năm tuổi đời, con số có thể chưa là gì so với chiều dài lịch sử nền bóng đá, nhưng ít nhiều danh hiệu này đã được xã hội thừa nhận và gây tiếng vang. Thế nhưng, ở rất nhiều những thời điểm khác nhau, người ta đã từng định “gỡ” QBV xuống.

Quốc Anh là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng 2012. Ảnh: VSI

Đấy là khi bóng đá Việt Nam tìm đỏ mắt không thấy bóng vàng thực sự và BTC bầu chọn rơi vào bế tắc trong nỗ lực vận động, tìm nguồn tài trợ. Khó có thể nói là các cuộc bầu chọn QBV vài năm gần đây đã không gặp khó khăn, từ ít nhất 2 điều kiện cần và đủ này. Và năm nay, vẻ như câu chuyện cũng không ngoại lệ.

Rõ nhất là bản danh sách QBV nam mà BTC gửi đến các cơ quan thông tấn báo đài, những HLV và cả những vị chuyên gia bóng đá, với không một gương mặt nào được cho là xứng đáng nhận QBV Việt Nam 2012, sau một năm thi đấu thất vọng của các ĐTQG và các giải đấu quốc nội vẫn phụ thuộc quá nhiều vào ngoại binh.

Lật ngược lại năm 2011, việc Thành Lương nhận QBV (lần thứ 2 trong sự nghiệp kể từ lần đầu tiên năm 2009), cũng bị cho là không thỏa đáng, khi U23 Việt Nam của chàng đội trưởng tí hon này thi đấu thất bại trên đất Indonesia (SEA Games 26). Rồi Minh Phương (2010) hay Tài Em (2005)… cũng chịu chung hệ lụy.

Đấy không được cho là nghịch lý, bởi người hâm mộ bóng đá có quyền suy xét, có quyền đòi hỏi. Vấn đề đặt ra là, cần thiết hay không việc thay đổi các tiêu chí bầu chọn và có nhất thiết phải duy trì giải thưởng (cá nhân) này bằng mọi giá, để rồi không bị mang tiếng là vơ vào hay cho có lệ?

Theo quan điểm của chúng tôi, việc bàn ra trong các cuộc bầu chọn QBV là không nên. Trong bất cứ địa hạt, ngành nghề nào của xã hội, sự cống hiến (dù ít hay nhiều) cũng phải được thừa nhận, bởi xã hội đã có sự phân công trách nhiệm rất rõ ràng.

Bản thân người trong cuộc (từ BTC bầu chọn, đến các cầu thủ…) đã rất nỗ lực. Một mùa giải VĐQG (hay hạng Nhất) kéo dài căng thẳng trong hơn nửa năm trời và việc tìm ra đội bóng hay nhất lên ngôi là công sức của rất nhiều cá nhân cũng như tập thể, vậy họ có xứng đáng được ghi nhận không?! Câu trả lời là xứng đáng và cần thiết.

Như TT&VH từng đề cập, rằng các giải đấu cấp khu vực như SEA Games hay AFF Cup chưa đạt đến tầm thước đo cho năng lực chinh phục của một nền bóng đá. Và vì thế, cũng không nhất thiết phải thần tượng hay bi kịch hóa thành công hay thất bại của đội bóng mà bỏ qua các giá trị dễ kiểm định hơn.

Với sự đồng đều ở hạng mục QBV nam, cuộc bầu chọn năm nay hứa hẹn sẽ rất thú vị, và người lên ngôi chắc chắn sẽ phải hội tụ đủ những phẩm chất tốt nhất.

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm