ĐTVN: Một sự khởi đầu mới

11/05/2010 10:26 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - 2 nhiệm kỳ trước đây của HLV Calisto với ĐT Việt Nam đều bắt đầu một cách khó khăn, thậm chí cực kỳ khó khăn, và có vẻ như nhiệm kỳ thứ 3 cũng không là ngoại lệ. Sáng qua, cơn mưa rào đầu hạ ở Hà Nội đã làm hỏng buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam, và xe ôtô chở các tuyển thủ phải quay đầu giữa đường để trở về khách sạn.

Không chỉ đối mặt với vấn nạn thiếu vắng quá nhiều vị trí trụ cột ở trận này (HLV Calisto đã kê ra đủ 11 cái tên để xếp thành một đội hình rất mạnh), HLV Calisto còn phải tiếp tục chịu thêm thiệt thòi nữa, khi Tài Em chỉ có mặt như một khán giả, còn khả năng ra sân của tiền vệ này hoàn toàn là không thể, do chưa bình phục chấn thương.


Năm 2008, HLV Calisto đã khởi đầu nhiệm kỳ thứ 2 với ĐT Việt Nam bằng một thất bại sát nút trên đất Indonesia, nhưng lần này, ông có cơ hội chào mừng bản hợp đồng thứ 3 của mình với VFF bằng một trận đấu trên sân nhà. Khó có thể nói rằng giữa ĐT Indonesia và CLB Eintracht Frankfurt, thử thách nào dành cho ĐT Việt Nam sẽ đáng giá hơn, nhưng dù thế nào thì đây cũng là một trận đấu hữu ích cho thầy trò HLV Calisto.



HLV Calisto ưu tư trước những thử thách sắp tới của ĐT Việt Nam.

Sức hút về mặt khán giả của trận cầu với Eintracht Frankfurt là không lớn, chỉ cần nhìn cảnh đìu hiu vắng vẻ ở các quầy vé bên ngoài sân Mỹ Đình chiều qua là có thể thấy được điều đó, nhưng có lẽ HLV Calisto không quá bận tâm vì điều này. Hiếm có khi nào ĐT Việt Nam phải thi đấu mà thiếu vắng nhiều trụ cột đến như vậy, và nếu nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực, đây có thể coi là cơ hội thuận lợi để HLV Calisto thử nghiệm những phương án B ở ĐT Việt Nam.

Trong năm nay, cả ĐT Việt Nam lẫn ĐT U23 Việt Nam đều có những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Trong khi đó, bộ khung mà HLV Calisto đang có chưa đủ để trải ra ở tất cả các mặt trận. Chính vì vậy, việc tìm kiếm và thử nghiệm thêm những nhân tố mới là hết sức cần thiết. Mặt khác, ai cũng thấy, hành trình đăng quang của ĐT Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2008 có sự hỗ trợ khá nhiều của yếu tố may mắn, và chúng ta cũng từng nếm trải trái đắng ở vòng loại Asian Cup 2011 cũng như SEA Games 25. Vì lẽ đó, việc xây dựng một ĐT Việt Nam đủ mạnh để có thể thách thức bất cứ đối thủ nào cũng là mục tiêu mà HLV Calisto đang hướng tới.


2 năm vừa qua được coi là quãng thời gian để HLV Calisto hình thành một lối chơi mang bản sắc Việt Nam, phù hợp với tố chất của cầu thủ Việt Nam, và bây giờ, nhiệm vụ của ông thầy người Bồ Đào Nha và các học trò là tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh ấy.


Đến Việt Nam vào thời điểm Bundesliga mùa này đã khép lại và cũng không mang tới thành phần mạnh nhất, CLB Eintracht Frankfurt chưa chắc đã là một thuốc thử liều cao với ĐT Việt Nam, nhưng trong hoàn cảnh ĐT Việt Nam đang sứt mẻ lực lượng và cũng cần thử nghiệm đội hình, thì “quân xanh” cỡ CLB Eintracht Frankfurt lại khá phù hợp, và chẳng phải ngẫu nhiên khi HLV Calisto lại đánh giá cao trận đấu này đến vậy.


Dù gì thì đây cũng là một sự khởi đầu mới, của ĐT Việt Nam cũng như của chính HLV Calisto.


H.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm