Chuyển nhượng cầu thủ ở Singapore: “Lót tay” là cái gì ?

20/11/2008 11:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Một ngày trước trận “chung kết” S-League giữa SAFFC và Home Utd (14-11), tờ Today của MediaCorp viết về bộ đôi Alex Duric và Thedsak Chaiman đều đứng trước nguy cơ thất nghiệp ở mùa tới. Duric dù ghi 28 bàn cả mùa (33 vòng) nhưng vẫn chưa được Armed Force FC đề nghị hợp đồng mới. Chaiman cũng tương tự. Họ vẫn chờ. Vì nếu đến 1 CLB khác, họ cũng không nhận được tiền “lót tay”.

Eric Ong nói về cơ chế chuyển nhượng của Singapore, rằng các CLB của Sing không trả tiền ký hợp đồng cho 1 cầu thủ tự do. CLB mới của anh ta chỉ phải trả khoảng 2 tháng lương cho CLB cũ, không có cái gì khác.

Như vậy, có thể hiểu, bóng đá Singapore không đi trên con đường như BĐVN đang làm (rất không giống ai): trả cả đống tiền cho các cầu thủ tự do, chứ không cạnh tranh bằng lương.
 
 Indra Sahdan tài năng lẫy lừng của Singapore mà mơ cũng không được
tiền lót tay như của một cầu thủ “chân gỗ” ở VN
 
Singapore còn có 1 quy định: tất cả các CLB phải thông báo tình trạng hợp đồng của các cầu thủ 7 ngày sau khi mùa giải kết thúc: những ai được gia hạn, và những ai được thanh lý.

Thực hiện cơ chế chuyển nhượng kiểu châu Âu như thế, các CLB Singapore không tự ý hủy hoại mình vì họ không phải tham gia những cuộc chạy đua chóng mặt như BĐVN (trong khi không có CLB nào có thể sống được từ việc đào tạo cầu thủ, kể cả Sông Lam).

Trong chuyện này, vai trò của FAS không lớn, vì nó nằm ở ý thức của các CLB. Nhưng FAS kiểm soát rất chặt thị trường chuyển nhượng. Hoàn toàn không có chuyện “cò” chui ở Singapore.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm