Soldado vs. Torres: Ai thắng, dự World Cup?

27/09/2013 13:28 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận derby London giữa Tottenham và Chelsea vào đêm mai sẽ rất hấp dẫn không chỉ bởi màn tái ngộ giữa Jose Mourinho và người trợ lý cũ Andre Villas-Boas. Đây còn là màn tỉ thí của hai chân sút Tây Ban Nha thành công nhất ở Premier League, Fernando Torres và Roberto Soldado.

Bóng đá Tây Ban Nha đang thành công khi xuất khẩu ồ ạt các tài năng đến Premier Leauge. Không chỉ là những nhạc trưởng như David Silva của Man City, Juan Mata của Chelsea hay Santi Cazorla của Arsenal. Có rất nhiều trung phong giỏi đã tìm cơ hội ở nước Anh, với hai cái tên tiêu biểu nhất là Torres và Soldado.

Từ Madrid đến “xứ sương mù”

Torres bắt đầu sự nghiệp đầy hứa hẹn trong màu áo Atletico Madrid. Nhưng sau 6 năm gắn bó, anh tìm đến Premier League để nâng cao vị thế. Tất nhiên Torres không phải là trung phong đầu tiên có mặt ở xứ sương mù, bởi Fernando Morientes từng khoác áo Liverpool từ 2004 đến 2006. Nhưng Torres rõ ràng là chân sút Tây Ban Nha thành công nhất trong lịch sử của đội chủ sân Anfield nói riêng và bóng đá Anh nói chung. 81 bàn thắng trong 142 trận giúp Torres có tên trong danh sách 20 chân sút vĩ đại nhất của Liverpool, theo thống kê từ trang Lfchistory.net. Đồng thời, Torres còn lập cú đúp giành vị trí thứ ba ở cả hai cuộc bầu chọn: cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu và thế giới.

Soldado và Torres, những cái tên được kỳ vọng ở derby London.

Điều còn thiếu duy nhất của Torres ở sân Anfield là những danh hiệu, thì Chelsea cho anh tất cả, từ Cúp FA cho đến Champions League lẫn Europa League. Nhưng việc đến Stamford Bridge lại tạo ra một Torres khác, giữa ranh giới của thăng hoa và tầm thường. Thăng hoa với bàn thắng vào lưới Barcelona ở Champions League mùa 2011-12, hay pha lập công trước Benfica ở chung kết Europa League năm ngoái. Tầm thường như chuỗi 1.543 phút tịt ngòi cũng ở mùa 2011-12.

Trong khi đó, Soldado, trẻ hơn Torres 1 tuổi, lại có khởi đầu hoàn toàn khác. Anh trưởng thành trong màu áo của kình địch Real Madrid. Nhưng việc chỉ có vỏn vẹn 27 lần ra sân từ 2004 đến 2008 ở sân Bernabeu buộc Soldado phải trôi dạt đến những đội bóng tầm thấp hơn như Getafe hay Valencia để cứu vãn sự nghiệp. Mãi đến mùa này, anh mới có cơ hội để tìm một đội bóng lớn cho mình, và Tottenham của Andre Villas-Boas là một sự lựa chọn lý tưởng.

Bản thành tích của Soldado không hề kém cạnh Torres, với 81 bàn qua 141 trận cho Valencia. Điều duy nhất anh thua trung phong của Chelsea đó là những danh hiệu. Vua phá lưới mùa 2011-12 trong màu áo Valencia là phần thưởng cá nhân duy nhất của Soldado. Chức vô địch cùng với Real Madrid mùa 2007-08 không có nhiều dấu ấn của anh, với chỉ 8 trận được ra sân (5 ở La Liga).

Quyết tâm vì World Cup 2014

Cả Soldado lẫn Torres đều có động lực để toả sáng trong trận derby London sắp tới. Không chỉ là nhu cầu khẳng định vị trí chân sút số 1 của cả hai đội bóng. Mục đích cao hơn mà họ hướng tới là một suất đến Brazil tham dự World Cup vào mùa hè năm sau.

Việc Torres bị gạch tên khỏi ĐT Tây Ban Nha hồi đầu tháng là một lời cảnh báo nghiêm túc của HLV Vicente Del Bosque. Anh cần phải nhanh chóng thuyết phục Mourinho trao cơ hội đá chính thường xuyên ở Chelsea, khi Samuel Eto’o lẫn Demba Ba đều tịt ngòi.

Tình hình của Soldado khả quan hơn, khi anh là lựa chọn số 1 của Villas-Boas ở vị trí trung phong cắm. Vấn đề của cựu tiền đạo Valencia là toả sáng càng nhiều càng tốt, nhằm thuyết phục Del Bosque trao cơ hội đá chính. ĐT Tây Ban Nha lúc này không thiếu những tiền đạo tốt. David Villa đang toả sáng ở Atletico Madrid sau quãng thời gian bị hắt hủi ở Barcelona. Alvaro Negredo cũng bắt đầu hoà nhập tốt ở sân Etihad, khi có được 2 bàn thắng, 3 đường kiến tạo trong 7 trận cho Man City.

Cuộc đọ sức giữa Soldado và Torres, vì thế sẽ là tâm điểm của trận derby London đêm mai.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

81 Trước khi đến những CLB hiện tại (Tottenham & Chelsea), cả Soldado lẫn Torres đều có được 81 bàn trong màu áo Valencia lẫn Liverpool. Chỉ có một khác biệt nhỏ khi Torres được đá chính 142 trận cho Liverpool còn Soldado có 141 trận cho Valencia.

3 Torres áp đảo Soldado về số danh hiệu ở cấp độ CLB. Torres có được Cúp FA, Champions League và Europa League trong màu áo Chelsea, trong khi Soldado chỉ có chức vô địch La Liga ở Real Madrid.

106 Torres cũng lấn át Soldado về số lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha. Torres ra sân 106 lần, ghi 36 bàn, còn Soldado mới có 12 lần, ghi 7 bàn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm