SLNA 'giải hạn' thành công

07/05/2014 10:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Điều SLNA cần là một chiến thắng thì họ đã có, nhưng cái giá của chiến thắng với SLNA là chấn thương của tiền đạo chủ lực Lê Công Vinh cũng như án phạt treo quyền chỉ đạo dành cho HLV phó vì lỗi phản ứng với trọng tài. Thế nhưng, dù sao các cầu thủ SLNA vẫn rất vui mừng.

Trước trận đấu với ĐT.Long An, HLV Hữu Thắng nói vui cùng người viết: “Trận này nếu không thắng thì tôi có thể lại bị đổi tên”. Tất nhiên trong hoàn cảnh SLNA trải qua 4 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua thì sự lo lắng của HLV Hữu Thắng là có cơ sở, nhất là khi họ thường bị trượt dốc không phanh vào giai đoạn giữa mùa giải, để đến nỗi CĐV SLNA đã từng phải đổi tên HLV Nguyễn Hữu Thắng thành Nguyễn Hữu... Hòa.

Chiến thắng đắt giá

Nhưng với 90 phút thi đấu quyết liệt như những chiến binh trước ĐT.Long An, đội bóng xứ Nghệ giành trọn 3 điểm quý giá để qua đó tiến lên một bậc trên bảng tổng sắp. Tuy nhiên, cái giá mà SLNA phải trả cho chiến thắng này cũng không hề nhỏ, khi một số trụ cột bị chấn thương nhẹ và tiền đạo chủ lực Lê Công Vinh đã phải rời sân sớm hơn dự kiến vì tái phát chấn thương, còn HLV phó của SLNA phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi phản ứng trọng tài.

Giải thích cho điều này, HLV Hữu Thắng nói: “Tôi nghĩ trọng tài điều hành trận đấu như thế sẽ gây ức chế cho cầu thủ. Tình huống phạm lỗi rõ ràng như vậy và trọng tài cũng ở gần vị trí nhạy cảm mà không cắt còi như kiểu đè ngửa chúng tôi ra. Nếu không phản ứng thì liệu SLNA có được công bằng”.

Điều đáng nói ĐT.Long An vốn là đối thủ ưa thích nhất của SLNA trong nhiều năm qua, vì họ luôn có trọn 3 điểm trước ĐT.Long An, cho dù thi đấu trên sân nhà hay sân khách. Nhưng năm nay, với lực lượng khá mỏng cộng với chất lượng ngoại binh không như mong muốn thì SLNA bây giờ không thể ở “cửa trên” để muốn thắng thì thắng.

Chẳng hạn như ở trận đấu lượt đi trên sân Vinh, SLNA dù đã dẫn trước 2 bàn nhưng lại bị chia điểm ở những giây cuối cùng, nên khi giành được 3 điểm trên sân Long An thì các cầu thủ SLNA vô cùng sung sướng.

Nguyên nhân dẫn tới sự sa sút hiện tại của SLNA là do đã mất đi đường nét, sự rắn rỏi cần thiết ở giữa sân, vì khả năng tranh chấp cũng như giữ nhịp trận đấu của Quang Tình, Phi Sơn hay một ai đó khi được giao trọng trách đều rất thấp, hoặc cùng lắm là tròn vai.

Thực tế, lối đá của SLNA đôi khi quá phụ thuộc vào Công Vinh, ngôi sao duy nhất còn lại của họ. Điều đó thể hiện rõ qua 2 trận đấu với B.Bình Dương và cả chiến thắng trước ĐT.Long An của SLNA.

Nói về điều này, HLV Hữu Thắng cho biết: “Lực lượng chúng tôi chỉ có thế thì phải liệu cơm gắp mắm. Chúng tôi cũng biết nếu quá phụ thuộc vào Công Vinh thì dễ bị đối phương bắt bài, nhưng giờ SLNA cùng quá ít nhân sự thay thế, trong khi ngoại binh vẫn cần thời gian để hòa nhập vào lối chơi của đội bóng”.

Công Vinh chỉ bị chấn thương nhẹ

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, Công Vinh cho biết: “Chấn thương của tôi không quá nghiêm trọng so với suy nghĩ ban đầu, vì theo kết quả chụp phim hôm nay thì tôi có thể bình phục và ra sân thi đấu trong trận tới”.

Chỉ từng ấy thông tin cũng giúp BHL SLNA như trút đi được cả núi lo lắng, bởi hiện nay nhiệm vụ ghi bàn của SLNA đang được đặt cả vào vai của Công Vinh, khi mà bộ đôi tiền đạo ngoại binh chưa khẳng định được giá trị, còn những tiền đạo trẻ như Đình Bảo và Thế Cường vẫn đang trong quá trình “tập sự”.

Một thành viên trong BHL SLNA cho hay: “Nói gì thì nói trong mùa bóng năm nay Công Vinh vẫn là chân sút chủ lực của chúng tôi, vì thế nếu thiếu vắng anh ấy trên hàng công thì sẽ rất khó khăn cho SLNA. Do vậy, chúng tôi không dám mạo hiểm với Công Vinh trong thời điểm này. Trong quãng thời gian nghỉ thi đấu, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Vinh có thể bình phục chấn thương và trở lại tập luyện”.

Tuy nhiên, điều khiến cho BHL và CĐV SLNA lo lắng nhất hiện tại lại nằm ở việc Công Vinh chỉ còn 3 tháng hợp đồng, và với tình hình tài chính hiện nay thì SLNA sẽ gặp khó khăn nếu muốn gia hạn hợp đồng. Mặc dù có rất nhiều lần Công Vinh khẳng định muốn giải nghệ trong màu áo SLNA, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào việc SLNA có thật sự “cần” Công Vinh hay không.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm