Sự tương phản giữa ĐT.Long An và HA.GL

21/03/2014 14:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ĐT.Long An phải nhận vé xuống hạng vào cuối mùa bóng năm nay thì đấy sẽ là một sự thực rất khó chịu với ông Võ Quốc Thắng, đương kim Chủ tịch HĐQT VPF, và hiện là nhà tài trợ của giải hạng Nhất và Cúp QG 2014. Nói thế là bởi doanh nghiệp của ông Thắng tuy có đủ tiền để tài trợ cho 2 giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam, song đội bóng của ông Thắng lại đang đối mặt với nguy cơ chia tay V-League vì không được đầu tư đủ mạnh để trụ lại sân chơi này.

Ông Võ Quốc Thắng và ông Đoàn Nguyên Đức là những doanh nhân gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam từ thời kỳ đầu tiên, và bản thân 2 ông đều đang nắm giữ những cương vị lãnh đạo chủ chốt ở VPF, nhưng cách làm bóng đá của họ cũng như thành quả mà họ nhận được có vẻ lại rất khác nhau.

ĐT.Long An sau khi chia tay HLV Henrique Calisto vào năm 2008 thì không bao giờ lấy lại hình ảnh oanh liệt ngày xưa, còn HA.GL đang trên đường tìm lại mình. Không những thế, nếu như tương lai của ĐT.Long An chẳng mấy hứa hẹn thì HA.GL của bầu Đức lại là một câu chuyện khác, khi lứa học viên đầu tiên của Học viện HA.GL Arsenal JMG đang làm bầu Đức nở mày nở mặt, và có lẽ cái ngày HA.GL trở lại là một thế lực của bóng đá Việt Nam sẽ không còn xa.

Cũng chẳng khó khăn để lý giải cho sự khác biệt này, bởi trong khi ĐT.Long An liên tục thay thế nhân sự cho vị trí HLV suốt 5, 6 năm qua như là cách để giải quyết vấn đề của mình, thì HA.GL lại chấp nhận làm lại từ đầu, và nếu không tính các học viên của Học viện HA.GL Arsenal JMG, thì hiện tại HA.GL cũng đã tự đào tạo cho mình được không ít cầu thủ trẻ có tài năng hứa hẹn, điều mà người ta gần như không thấy ở ĐT.Long An trong một thời gian rất dài.

Chỉ một lý do như vậy cũng đủ hiểu được vì sao giữa 2 đội bóng là một sự tương phản như thế, dù rằng ông chủ của họ đã và đang là cộng sự thân thiết của nhau.

Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm