HLV Phan Thanh Hùng: 'Cú hat-trick, tại sao không?'

13/06/2014 17:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bảo vệ được danh hiệu V-League mùa này, HLV Phan Thanh Hùng và Hà Nội.T&T của ông sẽ đi vào lịch sử với tư cách đội bóng đầu tiên giành 3 chức vô địch từ khi lên chuyên.

Thể thao & Văn hoá Cuối tuần có cuộc trao đổi với cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam và CLB Hà Nội.T&T.

* Bắt đầu từ đâu nhỉ, trong rất nhiều các cuộc trao đổi gần đây, ông đã thôi nhắc về nỗi nhớ nhà, thưa HLV Phan Thanh Hùng?

- Tôi cũng không chắc tự khi nào, Hà Nội trở thành quê hương thứ 2 của mình. Nếu là cách đây 3 – 4 năm, thời điểm tôi mới ra Thủ đô đón nhận thách thức, tôi thậm chí không thể chịu nổi nỗi nhớ nhà, mỗi khi màn đêm buông xuống. Ngay cả khi đã giúp đội bóng lần đâu tiên lên ngôi vô địch V-League 2010, tôi vẫn cam đoan rằng, đây chỉ là gác trọ. Rất nhiều lần tôi đã toan thu dọn hành lý, toan có ý định đề bạt với lãnh đạo, xin quay về xứ Quảng – Đà.

Đất lề, quê thói, nhưng riết rồi cũng quen. Tôi có thêm rất nhiều chiến hữu tốt và họ giúp tôi vượt qua những thời khắc khó khăn. Những khắc khoải, cô đơn trong căn phòng, sau mỗi trận đấu hay các buổi tập, gần như không còn tồn tại nữa. Bởi ở đây, tôi có một gia đình lớn, đấy là Hà Nội.T&T.

* Chẳng ai lại đầu hàng khi mình đang thành công cả. Vả lại, trong ngôi nhà Hà Nội.T&T, hẳn ông phải là một người cha gương mẫu?

- Không hoàn toàn thế, dù rằng, phần lớn các cầu thủ trong đội cũng chỉ chạc tuổi con cháu mình. Nhưng ở Hà Nội.T&T, từ cấp lãnh đạo đến đội ngũ HLV, trợ lý, rồi các anh giúp việc và các cầu thủ, chúng tôi đối xử với nhau như những người đàn ông. Tất cả đều rất cởi mở và điều đó giúp công việc trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Phải nói luôn rằng, ở tuổi của tôi, việc xa gia đình quanh năm suốt tháng là điều chẳng đặng đừng. Nhưng đất là đặc thù công việc. Tôi may mắn khi luôn có sự ủng hộ của bà xã và con cái.

* Một gia đình cũng có nhiều cá tính, song dường như, ông rất hiếm khi đề cập đến những tồn tại. Tôi được nghe là, Phan Thanh Hùng bản tính hiền lành và thậm chí nhẫn nhịn, sẵn sang cho qua mọi chuyện?

- Phải, trong mối quan hệ công việc, không phải lúc nào cũng thuận trèo mát mái. Đặc biệt, sau các trận thua và việc chúng tôi đã hơn một lần để vuột mất chức vô địch vào thời khắc quyết định. Trong những tìn huống đó, chúng tôi chọn cách đối thoại, để tìm hiểu ngọn ngành của vấn đề. Chủ nghĩa tập thể luôn phải đặt ở nơi cao nhất, đấy là tôn chỉ ở Hà Nội.T&T. Bất cứ ai cũng đều có quyền lựa chọn môi trường sống, môi trường phấn đấu, song phần lớn họ chọn Hà Nội.T&T bằng sự tự nguyện, không gượng ép.

Cá nhân tôi như thế nào, hẳn lãnh đạo, anh em đồng nghiệp và các cầu thủ đều hiểu. Chúng tôi có cùng một thứ ngôn ngữ, đấy là bóng đá; có cùng một mục tiêu chung để theo đuổi, đó là các chiến thắng và những danh hiệu. Vậy còn đòi hỏi gì nữa?!

* Trước và sau các trận đấu bù (với Đồng Nai), rồi lượt trận 18 gặp B.Bình Dương, dù kết quả có thể không như mong đợi, thì quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Hà Nội.T&T?

- Như tôi đã nói, kết quả các cuộc đối đầu trực tiếp giữa các ứng viên vô địch Hà Nội.T&T, B.Bình Dương và Thanh Hoá, sẽ quyết định cuộc đua năm nay. Tạm thời, chúng tôi đang nắm lợi thế nho nhỏ về điểm số, cũng như các trận chưa đấu. Song quả thật, bóng đá rất khó nói trước. Ai nghĩ rằng, đội quân bất khả chiến bại suốt 10 lượt trận, kiếm được 28/30 điểm số tối đa như B.Bình Dương lại gục ngã trước một tân binh như Than Quảng Ninh đâu?

Kinh nghiệm huấn luyện cho thấy, bạn có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào. Hà Nội.T&T từng đánh mất lợi dẫn ở 2 mùa giải 2011 và 2012, cũng vì sự chủ quan. Không ai trong chúng tôi được phép quên những ký ức thương đau ấy.

* Nắm Hà Nội.T&T 4 năm, ông có 2 chức vô địch và 2 lần á quân. Đội bóng thậm chí còn đang đứng trước cột mốc lịch sử lần thứ 3 lên ngôi vô địch V-League. Cuộc sống có màu hồng quá với Phan Thanh Hùng không?

- Bóng đá không tồn tại khái niệm bất chiến tự nhiên thành. Chúng tôi đã lao động miệt mài, để có được thành quả. Ngay cả khi đội bóng đá ở trên đỉnh vinh quang, chúng tôi cũng sẽ không dừng lại. Đội bóng có thể sẽ có thêm một (hay vài) danh hiệu nữa, nhưng bóng đá há chẳng phải một cuộc cách mạng trường kỳ sao? Hà Nội.T&T là một trong những đội bóng được tổ chức tốt, với sự ổn định là tiêu chí quan trọng. Nếu anh để ý, mỗi năm, chúng tôi sẽ chỉ có vài sự bổ sung về nhân sự và phần đa trong số đó được đôn lên từ các tuyến trẻ.

Mặc dù vậy, tôi phải thừa nhận rằng, mình là người may mắn. Khi ra Hà Nội, tôi được tạo một môi trường tốt để phấn đấu và để đem về các chiến thắng. Đấy là điều hạnh phúc nhấn với người làm nghề và tôi chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó cả.

* Ông nghĩ gì khi nhiều ý kiến cho rằng, V-League kể từ khi Hà Nội.T&T và SHB.Đà Nẵng cùng xuất hiện, chỉ còn là chuyện riêng của bầu Hiển, thay vì đáng ra, nó phải là cuộc chơi song phẳng?

- Tôi xin phép sẽ không bàn tới công tác tổ chức, cũng như các vấn đề không thuộc chức phận của mình. Theo tôi, V-League cũng như các giải đấu quốc nội khác, đã và đang được tổ chức khá bài bản. Nhiều đội bóng có tham vọng và họ cũng không tiếc tiền của đầu tư như B.Bình Dương, HA.GL, SHB.Đà Nẵng hay thậm chí cả SLNA. Nhưng, ở bất cứ cuộc thi đấu thể thao nào, danh hiệu vô địch chỉ có một và nó sẽ chỉ dành cho người xứng đáng nhất.

Mùa giải này, Hà Nội.T&T hạ quyết tâm ở cả 2 đấu trường là V-League và AFC Cup. May mắn là đội bóng vẫn đang đi đúng hướng. Tiền lệ là do mình tạo ra và lịch sử lại đang vẫy gọi chúng tôi.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Tùy Phong (Thực hiện)
Thể thao Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm