Trong 5 trận gần đây nhất đá ở Hàng Đẫy, HP.HN thắng 4 hòa 1, trong đó có những chiến thắng trước các đối thủ được đánh giá mạnh hơn như HN.T&T hay B.BD. Sự trở lại của trung vệ đội trưởng Ngọc Tú cùng tiền đạo chủ lực Timothy sau án treo giò ở vòng 20 (3 TV) khiến sức mạnh của đội bóng Thủ đô tăng lên đáng kể.

Leandro (giữa) sẽ giúp XM.HP chiến thắng, hay HP.HN tiếp tục duy trì mạch trận bất bại trên sân nhà?
Nếu xét về lực lượng, dàn cầu thủ của XM.HP được đánh giá cao hơn HP.HN. Khả năng gây đột biến của đội bóng đất Cảng cũng tốt hơn đội bóng Thủ đô bởi các ngôi sao như Leandro. Nhưng tính ổn định trong lối chơi là điều thày trò HLV Vương Tiến Dũng còn thiếu. Ở vòng 14, họ thắng tưng bừng ĐKVĐ SHB.ĐN 3-1 nhưng lại có thể thua khá dễ dàng và “tưng bừng” không kém (1-4) trước đối thủ LS.TH được đánh giá yếu hơn. Phong độ trên sân khách của XM.HP cũng không phải là tốt, 10 trận xa Lạch Tray họ chỉ chiến thắng 3 lần.
Khá ngạc nhiên là một đội bóng chơi phòng ngự phản công như HP.HN lại đang là đội ghi bàn thắng nhiều thứ 3 tại V-League 2010 (33 bàn). Lối đá thực dụng của đội bóng Thủ đô có thể sẽ khắc chế lối chơi có phần bay bổng của những “nghệ sĩ” đến từ đất Cảng?
Đức Hoàng
|
Phong độ HP.HN 30/06/10 LS.TH- HP.HN 2-1 XM.HP 30/06/10 XM.HP-SLNA 3-2 |