Dư âm trận V.NB - N.SG: Có một chữ “lụy”

27/01/2011 13:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Lần thứ hai liên tiếp ở V-League 2011, V.NB sử dụng 6 “Tây” trong đội hình mà không thể chiến thắng. Và đây cũng là lần thứ hai trong mùa giải này, cả dải thiên hà của N.SG được lùa vào sân, nhưng rút cuộc họ chỉ có 2 trận hòa, thậm chí còn chưa ghi được bàn thắng nào. Khi lợi thế về “Tây” hay các cầu thủ thương hiệu của V.NB và N.SG là quá lớn so với các đội bóng khác, hẳn phải đang có một mâu thuẫn rất lớn khi 2 đội bóng này lại có những kết quả đáng thất vọng như vậy.

Cũng khó có thể trách HLV Mai Đức Chung hay HLV Nguyễn Văn Sỹ. Bởi bất cứ HLV nào cũng mong muốn tung những cầu thủ tốt nhất mà mình có trong tay vào sân. 22 con người trong đội hình xuất phát, chắc chắn phải là tối ưu trước mỗi trận đấu.

Nhưng khi Mota, trong hàng tiền vệ 5 người của V.NB, bị đôn lên quá cao, anh đánh mất hết sở trường của một tiền vệ trụ công thủ rất toàn diện, còn tân binh Adewale bỗng dưng trở thành người thừa với nhiệm vụ chốt chặn trước 4 hậu vệ đội nhà. Kết quả là Việt Thắng tái hiện hình ảnh đơn độc của anh trên hàng công của ĐTVN, dù đội bóng Cố đô rất muốn thắng.


V.NB (áo đỏ) và N.SG cầm chân nhau trong một trận đấu tẻ nhạt . Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tình huống tương tự cũng xảy ra với F.Endene bên phía N.SG khi đảm nhận vai trò trung phong cắm. Ở HN.T&T hay HP.HN trước đây, anh thích hợp hơn với vai trò của một chuyên gia làm bóng chứ không phải là tìm kiếm cơ hội trong vòng cấm đối phương. Nếu chơi 4-4-2 với một cặp tiền đạo có tốc độ và khả năng bứt phá, N.SG hoàn toàn có thể nghĩ đến phương án Leandro và Quang Hải.

Sắp xếp đội hình theo hộ chiếu hay thương hiệu của cầu thủ là một sai lầm. Nhưng sai lầm lớn hơn của cả V.NB và N.SG nằm ở chỗ, ngay cả khi những con người trên sân đã không phát huy hiệu quả như mong muốn thì cũng không có sự thay đổi mạnh mẽ nào được đưa ra.

Rất khó hiểu khi Đinh Hoàng Max cứ chạy và chạy thì anh vẫn đá trọn 90 phút. Còn nếu N.SG quyết định đá phòng ngự thì rõ ràng việc dùng Được Em đến phút 88 là không phù hợp với toan tính chiến thuật.

Sau trận đấu, cả HLV Mai Đức Chung và HLV Nguyễn Văn Sỹ đều cho rằng đội bóng của mình cần thêm thời gian để tạo sự ăn ý trong lối chơi. Song nếu không bỏ qua chữ “lụy”, sẽ rất khó để N.SG hay V.NB có thể nghĩ đến những điều lớn hơn. 

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm