Chủ tịch CLB ĐT.LA Võ Quốc Thắng: Làm bóng đá đâu cứ phải rải tiền

16/08/2011 13:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hiểu theo cách nói của chủ tịch ĐT.LA Võ Quốc Thắng thì đây là một nghịch lý, bởi nền bóng đá VN chỉ xứng đáng ở mức chi thấp hơn.

Ông Thắng cũng thừa nhận ĐT.LA đang gặp bất lợi so với HP.HN và V.HP trong cuộc đua giành quyền trụ hạng.

* Với tình cảnh như hiện tại, cơ hội trụ hạng của ĐT.LA liệu còn bao nhiêu, thưa ông?

- Tình thế ra sao thì mọi người cũng có thể thấy rồi. V.HP và HP.HN chỉ phải gặp HN.ACB với K.KH. Trận tới ĐT.LA gặp Thanh Hóa cũng chỉ có thể chơi hết mình thôi, chứ đâu còn nắm quyền tự quyết nữa. Nói chung nếu thua thì phải làm lại chứ có gì đâu.

* ĐT.LA vào cuối mùa giải cũng đầu tư khá nhiều công sức, nhưng thành tích vẫn không được như ý muốn?

- Bóng đá có nhiều cái khó nói lắm. ĐT.LA cũng có phần thiếu may mắn quá. Nói ví dụ ĐT.LA, trung vệ Thanh Giang bị chấn thương, nghỉ cả mùa, khiến đội xoay sở rất vất vả. Trận rồi (thua HP.HN 2-3-PV), trời mưa quá, ảnh hưởng đến khả năng chuyên môn của cầu thủ. Đáng nhẽ trận ấy chúng tôi đã tự quyết được số phận của mình rồi. Thêm nữa giải năm nay nhiều trận đội bị mất điểm vào phút cuối rất đáng tiếc. Nhiều chuyện không đúng như ý, chứ nếu không tình cảnh cũng không đến nỗi như vậy.


Dù ĐT.LA có xuống hạng hay không thì bầu Thắng cũng vẫn kiên định với cách làm bóng đá của mình

* V.HP vừa rồi treo thưởng 10 tỷ đồng cho suất trụ hạng, số tiền đủ cho quỹ thưởng của một đội cán đích ở vị trí nhất bảng. Đặt trong bối cảnh ĐT.LA lâu nay vẫn bị cho là chi tiêu chặt chẽ, ông có nhận xét gì không?

- Mỗi đội có một cách làm bóng đá khác nhau. ĐT.LA cũng có cách làm riêng của ĐT.LA. Ở đây tôi không bàn đến chuyện của Hải Phòng hay các đội khác. Nhưng vấn đề theo tôi là cách làm thôi. Làm bóng đá đâu phải cứ rải tiền như thế đâu. Cứ mỗi trận lại phải có tiền mới đá thì đâu phải cách làm lâu dài. Dần dần cầu thủ quen như thế, thì cứ chờ đến phút cuối được “quăng” tiền mới đá hay sao?

Ở ĐT.LA, mọi thứ đều được lên kế hoạch từ đầu mùa giải rất rõ ràng. Giờ nếu có xuống hạng Nhất thì lại phấn đấu lên hạng thôi chứ sao. Thử hỏi, nếu nói về tiền thì ai dám bảo HN.ACB không có tiền? Vấn đề ở đây chỉ là cách làm. Mình làm mà không đúng với lương tâm, thì nó như một cái án, “treo” suốt đời vậy. Kết quả như thế nào, từ từ thời gian sẽ trả lời. ĐT.LA năm nay thua, năm sau tính.

* Nhưng một mình ĐT.LA đi một đường, liệu có “kéo” được cả V-League không thưa ông?

- Anh xem cầu thủ VN giờ thế nào. Các CLB ở V-League chi tiêu gấp đôi so với các CLB ở Thai League, nhưng coi cái chuyên nghiệp của mình có bằng họ không, nhìn từ cách tổ chức? Nền bóng đá VN chỉ đáng ở mức chi thế thôi. Mà thực ra bảo ĐT.LA năm nay yếu, nhưng cho đến gần cuối thì còn rất nhiều đội khác cũng có nguy cơ rớt hạng, chứ đâu phải mình ĐT.LA. V.NB, V.HP, HP.HN…5, 6 đội liền. HA.GL cũng phải mấy trận thắng cuối mới chắc trụ hạng. Ai nghĩ N.SG đầu tư nhiều thế mà thành tích chỉ vậy?

* Với kết quả như hiện tại, liệu trong thời gian tới, ĐT.LA có điều chỉnh nào trong cách thức làm bóng đá của mình hay không thưa ông?

- Kết thúc mùa giải, BLĐ đội sẽ họp, phân tích đánh giá mọi thứ rồi sau đó mới tính. Hiện tại nói sẽ không đúng lúc.

* Cảm ơn ông!

Vĩnh Xuân (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm