Sự khiêm tốn của HLV Chun Andy cũng có lý bởi hai trận đấu qua đã chứng tỏ đoàn quân của ông yếu nhất bảng H. Thầy trò HLV Chun Andy chỉ mới lận lưng 1 điểm sau trận hòa may mắn trước Geylang United, sau đó thất bại 0-1 trước Cảng Thái Lan ngay trên sân nhà.
Chủ nhà dù đang đứng đầu bảng H với 6 điểm sau hai trận toàn thắng, nhưng đội bóng giàu tinh binh và có chiều sâu này vẫn bộc lộ sự quá tải do phải thi đấu với mật độ dày đặc. HLV Lê Huỳnh Đức sáng qua đã phàn nàn: “Rất nhiều trụ cột của chúng tôi có biểu hiện sự xuống sức trông thấy. Đấy là bài toán khó để BHL quyết định lựa chọn đội hình cho trận đấu này. Nếu sử dụng các cầu thủ trẻ từ băng ghế dự bị, tôi lo họ non kinh nghiệm. Còn vẫn sử dụng bộ khung chính thì lại lo không đảm bảo thể lực. SHB Đà Nẵng đang toàn thắng sau 2 lượt trận trong khi Tai Po FC mới chỉ có 1 điểm nhưng chúng tôi không bao giờ đánh giá thấp đối thủ. Mặc dù đã nghiên cứu băng ghi hình trận đấu của Tai Po FC và ít nhiều cũng đã có đối sách nhưng chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn bởi các cầu thủ đang rất mệt mỏi bởi lịch thi đấu dày đặc. Tôi sẽ phải tính toán để làm sao vừa bảo toàn được lực lượng, vừa có được kết quả tốt nhất”.

Huỳnh Đức đăm chiêu trong cuộc họp báo vì phải "xoay tua" đội hình. Ảnh: Ngọc Hòa
Bóng đá là thế, khi thể lực không đảm bảo thì rất khó thực hiện ý đồ của BHL đề ra. Qua hai trận gần đây trước Geylang United và Navibank Sài Gòn, người ta không nhận ra đâu là đoàn quân tinh nhuệ của SHB.ĐN. Phải nhờ Merlo tỏa sáng thì thày trò Huỳnh Đức mới có trọn 3 điểm ở vòng 6.
Mang sang Chi Lăng đội hình mạnh nhất nhưng HLV Chun Andy rất thận trọng: “SHB- Đà Nẵng là một đội bóng mạnh. Họ từng thắng Cảng Thái Lan- đội từng thắng chúng tôi mới đây. Dù tình hình lực lượng của Tai Po rất ổn với sự có mặt của 2 tuyển thủ Hongkong (Trung Quốc) và 3 ngoại binh, đặc biệt là chân sút người Cameroon C. Annan (15) nhưng việc đạt mục tiêu kiếm một điểm là hết sức khó khăn với chúng tôi
Chắc chắn, đội chủ nhà sẽ vấp phải sự kháng cự quyết liệt của đội khách. Tuy nhiên, đội bóng này không có những vũ khí xung yếu như Geylang- thể trạng tốt, chiều cao và lối chơi bóng bổng khó chịu, nên khả năng họ chỉ chống đỡ được 45 phút đầu, sau đó sẽ khó ttránh khỏi bị vỡ trước sức ép dồn dập của chủ nhà.
Đây là cơ hội tốt để thầy trò Huỳnh Đức xốc lại lối chơi, tinh thần cho giai đoạn quan trọng, sau hai trận chơi mờ nhạt.
|
Bình Dương gặp đối thủ |