Trước trận HV.An Giang – SHB.Đà Nẵng: 'Hạn' sông Hàn

21/03/2014 14:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phong độ đang có vấn đề, nạn chấn thương hoành hành, án phạt “trên trời rơi xuống”, nhiều trận mất điểm phút chót…, đó là những gì mà đội bóng sông Hàn đang phải đối diện, không dễ chịu chút nào.

Kể từ năm 2009 đến nay, đây có lẽ là mùa giải mà SHB.Đà Nẵng có một khởi đầu không thuận lợi nhất: đá 7 trận, được 9 điểm và tạm đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Trong một cuộc trò chuyện bên lề trên sân Chi Lăng, ông Bùi Xuân Hòa, Tổng GĐ Cty CP Thể thao SHB.Đà Nẵng, nói vui rằng: “Mùa này, Đà Nẵng chỉ trụ hạng”!

Có lẽ, cũng như người hâm mộ, bản thân ông Bùi Xuân Hòa đang có một niềm tin khá mông lung về khả năng vô địch của SHB.Đà Nẵng. Đơn giản vì đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đang gặp nhiều vấn đề, trong đó xui xẻo là một rào cản thật sự.

Trước hết hãy bàn về tình hình chấn thương. Đây thực sự đã trở thành vấn nạn của đội bóng sông Hàn ngay từ đầu mùa giải này. Nếu như ca phẫu thuật cả 2 chân của Phạm Nguyên Sa khiến cầu thủ này nghỉ hết mùa giải là một mất mát khó đong đếm, thì sau đó SHB.Đà Nẵng lại phải đau đầu với chấn thương của chân sút chủ lực Merlo. Sau trận đấu với Đồng Nai tại vòng 3, Merlo tái phát chấn thương gối rồi vắng mặt từ đó đến nay.

Ông Bùi Xuân Hòa cho biết, Merlo thông báo rằng anh có thể kịp trở lại trong trận gặp B.Bình Dương tại vòng 10 tới trên sân Chi Lăng. Tuy nhiên, đó chỉ là thông tin mang tính “tạo niềm tin” của Merlo với BHL, chứ thực tế khả năng anh trở lại sớm sau ca phẫu thuật sụn chêm đầu gối là rất thấp.

Việc thiếu vắng Merlo khiến hàng công SHB.Đà Nẵng bí bách suốt thời gian qua vì tiền đạo ngoại còn lại là Mamic Bojan chỉ tròn vai trong vai trò làm tường. Mọi hy vọng đặt vào các tiền đạo nội còn lại là Hà Minh Tuấn thì anh này cũng dính chấn thương, trong khi Đức Lễ hay Văn Thạnh “chưa đủ tuổi”.      

HLV Lê Huỳnh Đức đã chọn giải pháp đôn Phan Thanh Hưng lên đá tiền đạo, hỗ trợ phía sau Mamic. Có thể đánh giá phương án “chữa cháy” này của ông Đức đã mang lại hiệu quả và có thể giúp SHB.Đà Nẵng cầm cự trong thời gian chờ đợi sự trở lại của Merlo, Hà Minh Tuấn.

Song, “người tính không bằng trời tính”, đùng một cái, SHB.Đà Nẵng nhận án treo giò 2 trận dành cho Mamic vì lỗi đánh nguội với Minh Châu của Hải Phòng. Vậy là, Huỳnh Đức lại phải đi tìm phép tính mới cho bài toán hàng công SHB.Đà Nẵng.

Qua những buổi tập gần đây của SHB.Đà Nẵng thì thấy tiền đạo Hà Minh Tuấn đã trở lại với cường độ vận động khá cao. Có nghĩa là Hà Minh Tuấn có khả năng sẽ ra sân được trong chuyến làm khách tại HV.An Giang vào cuối tuần này. Và có thể Tuấn sẽ là tiền đạo cắm của đội bóng sông Hàn nếu ra sân. Tuy nhiên, nếu không có Merlo và  Mamic thì chắc chắn khả năng gây áp lực của hàng công SHB.Đà Nẵng sẽ giảm đi rất nhiều, bởi Hà Minh Tuấn lâu nay chưa bao giờ là tiền đạo mũi nhọn của Huỳnh Đức.

Vậy thì, rất có thể, Huỳnh Đức sẽ sử dụng ngoại binh cuối cùng là trung vệ Adrian Valentic trong vai trò tiền đạo. Đây là giải pháp mà Huỳnh Đức khẳng định như một phương án dự phòng của đội bóng Đà thành. Thực tế, phương án này là khả dĩ bởi SHB.Đà Nẵng còn đó những trung vệ đẳng cấp hoàn toàn có thể thay thế Valentic như Hải Lâm hoặc Phước Vĩnh hay Cao Cường.

Cũng có thể, Huỳnh Đức sẽ sử dụng sơ đồ không tiền đạo (4-6-0) cho SHB.Đà Nẵng trong thời gian khó khăn này. Thực tế, sơ đồ này từng giúp SHB.Đà Nẵng thăng hoa trong giai đoạn khủng hoảng tiền đạo ở những mùa giải trước.

Bên cạnh lo giải bài toán hàng công, HLV Huỳnh Đức còn phải lên dây cót tinh thần cho các học trò. Bởi những trận đấu đã qua, SHB.Đà Nẵng như bị vận đen đeo bám vậy, cứ về cuối trận là tinh thần bất ổn rồi thua bàn. Trong đó, có những trận đấu đoàn quân của Huỳnh Đức để đối thủ lội ngược dòng đầy cay đắng.

Nói tóm lại, đang nhiều vấn đề nan giản với “cựu vương” SHB.Đà Nẵng lúc này.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm