Chiến dịch trụ hạng của K.KH: "Vừng" sẵn sàng mở cửa

05/07/2011 11:12 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Tình hình của K.KH nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng kỳ thực vẫn rất sáng so với nhóm nguy cơ cao. Tất nhiên, lợi thế đó chỉ được phát huy một khi  đội bóng này hàn gắn được những vết thương và có liệu pháp tích cực.

Tự quyết số phận

Chủ nhật tới, đội bóng phố biển sẽ tiếp N.SG trên sân Nha Trang. Trận đấu này sẽ có ý nghĩa quyết định đến sự tự tin và cảm hứng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong hành trình trụ hạng rất nhọc nhằn.

Chặng đường sắp tới với K.KH (phải) sẽ rất khó khăn. Ảnh: VSI


Nếu thắng, mọi sự sẽ trở nên thanh thoát hơn, bởi K.KH là đội duy nhất sau đó còn được chơi 4 trận trên sân nhà trước SHB.ĐN, TĐCS.ĐT, HN.T&T và Thanh Hóa. 3 trận còn lại trên sân khách gặp HN.ACB, HA.GL và HP.HN.

Trong trường hợp SHB.ĐN thua hoặc hòa SLNA cuối tuần này, thì nhuệ khí đội bóng sông Hàn không còn nữa. Trong trường hợp đó, rất có thể K.KH sẽ được hưởng lợi từ sự rệu rã của các học trò Huỳnh Đức trong cuộc đối đầu trên sân Nha Trang vòng 21.

Ngược lại, sẽ rất gay go cho đội bóng phố biển lần chạm trán đối thủ vốn rất kình địch. Trong số các đội tốp cuối hiện nay, đến ĐT.LA được coi sạch sẽ tương đối mà vẫn có kẻ giúp, trong đó có người anh em Đồng Tháp. K.KH thì khác, họ là đội ít có thể “chơi dây” được với ai. Ngay cả  trong khu vực miền Trung thì cả SLNA, SHB.ĐN, HA.GL đều đá chết bỏ khi đụng độ với đội bóng phố biển.

Thế nên, chẳng còn cách nào khác 8 vòng cuối K.KH phải tự quyết lấy số phận của mình. Họ sẽ có 2 trận đấu trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là HN.ACB và HP.HN. Nếu muốn thoát khỏi cửa tử, chẳng còn cách nào khác K.KH phải tìm được điểm số thuận lợi trước 2 trận chung kết ngược trên. Trong 5 trận sân nhà, chỉ cần họ đạt được 10 điểm là nghe nhẹ nhõm.

Nắm tay thì “Vừng” sẽ mở cửa

Như trên đã nói, mọi khó khăn sẽ không quá khó trôi qua một khi đội bóng phố biển làm mới lại mình. Năm ngoái, K.KH đã có chuỗi trận bê bết. Thế nhưng sau kỳ nghỉ World Cup, họ đã xốc được tinh thần toàn đội để rồi kiếm được 22 điểm ở chặng nước rút. 4 tuần lễ vừa qua, đội bóng phố biển cũng đã làm mọi cách nhằm đả thông tư tưởng cho cầu thủ, ngoài cải thiện vấn đề lối chơi, thể lực. Bên cạnh đó, chế độ tiền thưởng cũng được lãnh đạo tăng lên.

K.KH lượt về đuối sức thực sự, khi cơ bản lực lượng của họ thiếu chất. Lượt đi đã ngốn của họ rất nhiều năng lượng, bản thân họ cũng đã bị bắt bài. Thành tích đi xuống, cái đầu cầu thủ bắt đầu lùng bùng, một kết cục thường xảy ra với các đội bóng khác.

K.KH có xuống hạng thì BHL cũng không có ai gãy ghế bởi  đây là đội bóng không có tiền lệ chém tướng khi bị cầu thủ gây sức ép. Khánh Việt đã bỏ ra rất nhiều tiền để nuôi đội bóng, điều rất hiếm xảy ra với một doanh nghiệp địa phương và họ vẫn thể hiện sự cương quyết không đua tiền. Thế nên, cầu thủ mới chính là những người thiệt thòi bởi chơi ở giải hạng Nhất thu nhập sẽ thấp hơn rất nhiều, nhất là giá trị của mình.

Năm ngoái, Hải “gà” đã chơi rất đẹp khi đã cắn răng đá hết mình trước khi rời quê hương. Điều đó chỉ làm cho giá trị của Quang Hải tăng lên. Tấn Tài và các đàn em trong 8 vòng tới có làm được thế không?

Đấy là mấu chốt bởi nếu chịu đá thì trụ hạng có khó gì đâu, khi có đến 5 trận sân nhà làm vốn.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm