Lượt về V-League 2011: Chào học kỳ 2

14/05/2011 11:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm nay và ngày mai, lượt về V-League 2011 khởi tranh vòng 14. Trong bóng đá, đường dài mới biết ngựa hay. Lượt đi chưa nói lên điều gì, giống như anh học trò thành tích học kỳ một tốt, sang kỳ 2 bê bết khiến cho điểm trung bình cả năm đì đẹt, hoặc ngược lại…

Người khôn của khó

10 mùa bóng chuyên nghiệp đã qua, chỉ mới HA.GL trong 2 năm 2003 và 2004, B.BD (2007), SHB.ĐN (năm 2009) là chứng tỏ được ưu thế vượt trội của mình trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Nhờ sức mạnh áp đảo, lượt về họ nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của các đối thủ, tách tốp và lao vun vút về đích. 

Tân HLV HA.GL Huỳnh Văn Ảnh


Còn lại, các nhà vô địch khác đều vất vả mới chạm tay được vào vòng nguyệt quế. ĐT.LA xứng đáng là chuyên gia nước rút. HN.T&T năm ngoái phải đến vòng 25 mới chính thức giành ngôi vô địch.

Một điểm chung: lượt về đa số các đội thường không đạt được điểm số như lượt đi. HN.T&T 13 vòng đấu lượt về năm ngoái được 21 điểm, trong khi đó lượt đi là 25 điểm. Lý do cơ bản, lượt về các trận đấu diễn ra căng thẳng, không phải đội nào cũng tránh được tác động tâm lý ngoài chuyên môn.

Thế nên, dù nhiều đội thích vô địch lắm, hân hoan với điểm số lượt đi, nhưng không dám nói ra. Ủy viên HĐTT QG Đoàn Phú Tấn cũng nói thẳng, lượt đi chưa có trận cầu nào thực sự “đinh” cả.

Trong quá khứ, đã có những câu chuyện hài hước về nhà vô địch lượt đi sau đó ngã chỏng vó. Mùa giải 2005, B.BD thắng như chẻ tre làm trùm V-League sau 11 vòng đấu. HLV Vương Tiến Dũng đăng đàn tuyên bố “tôi muốn cùng B.BD thắng 11 trận còn lại”. Kết quả, lượt về B.BD bị cả làng đá cho te tua, cầu thủ lại quay sang làm càn, khiến HLV Vương Tiến Dũng phải từ chức một cách đau đớn.

Mùa giải 2006, Đà Nẵng của Trần Vũ vô địch lượt đi, bỏ xa quán quân năm đó là ĐT.LA đến 11 điểm. Thế mà, cuối mùa đội bóng bên sông Hàn bị đẩy xuống vị trí thứ 7 chung cuộc. Năm ngoái, người ta tiếp tục chứng kiến sự sa sút đến khủng khiếp của ĐKVĐ SHB.ĐN.

SLNA đang dẫn đầu V-League, nhưng khoảng cách của họ với SHB.ĐN chỉ 4 điểm, rất mong manh.

Đáng xem ngay ngày “tựu trường”

2 đối trọng đáng sợ nhất của SLNA lúc này vẫn là SHB.ĐN và HN.T&T bởi thế hợp tung. Dù thế, có thể vòng đấu này sẽ quyết định đến ngôi vương. HN.T&T đã thua SLNA 9 điểm, vòng này dù sân nhà nhưng họ rất khó đá trước Thanh Hóa của ông Hải “lơ” đang như lửa được đổ thêm dầu. Nếu không đạt điểm số tuyệt đối thì coi như “vứt” một mùa giải. Một trận đấu nóng cả trên băng ghế chỉ đạo lẫn trên sân.

Tương tự, SHB.ĐN cũng rất khó đá trước V.NB trên sân khách. Nếu thua, trong trường hợp SLNA thắng K.KH ở Vinh, thầy trò Hữu Thắng coi như đã tách tốp khi khoảng cách đã là 7 điểm.

Tất nhiên, đấy là sứ mệnh rất khó bởi đối thủ của đội bóng xứ Nghệ cũng rất xương xẩu. 2 ông thầy cá tính, cầu thủ 2 bên đều trẻ, khỏe và hiếu thắng. SLNA chắc chắn sẽ làm mọi cách để lấy trọn 3 điểm trong trận này. Trận ra quân giữa quãng nghỉ thường rất ỳ, SLNA thuận lợi khi đã có trận đấu tại AFC Cup và lại thắng.

Tân HLV trưởng Đặng Trần Chỉnh nghênh chiến với người quen Mai Đức Chung trên sân Bình Dương rất nhiều cảm xúc. Đúng là con tạo trêu ngươi với 2 đội bóng láng giềng này.

Đêm nay, hẳn tân thuyền trưởng HA.GL Huỳnh Văn Ảnh cũng trằn trọc lắm khi ngủ ở Cao Lãnh. Lâu lắm rồi, ông Ảnh mới cầm sa bàn trở lại, đối thủ khó nhằn như TĐCS.ĐT của ông Lộc “cá lóc”, không lo mới lạ.

Nào, BTC, trọng tài, ban Kỷ luật, các đội… cùng run run bước vào “học kỳ 2”.

Lịch thi đấu

Ngày 14/5 17h00 HN.ACB-HP.HN (VCTV trực tiếp)

Ngày 15/5

16h00

TĐCS.ĐT-HA.GL (VCTV trực tiếp)

V.HP-ĐT.LA (VTV trực tiếp)

16h30 HN.T&T-Thanh Hoá (VCTV trực tiếp)

17h00

B.BD-N.SG (BTV trực tiếp)

V.NB-SHB.ĐN (NTV trực tiếp)

SLNA-K.KH (VTC trực tiếp) 

Danh sách treo giò
Timothy (10, HP.HN), Hải Lâm (15, SHB.ĐN), Ngọc Thanh (9, SHB.ĐN), Hoàng Vissai (2, V.NB), Tiến Thành (7, V.NB), Samson (29, TĐCS.ĐT), Evaldo (10, HA.GL), Văn Nghĩa (19, TĐCS.ĐT), Văn Ngân (8, TĐCS.ĐT), Văn Trương (3, HA.GL), Helio (6, SLNA), Tấn Tài (12, K.KH)

Danh sách ghi bàn hàng đầu

12 bàn: Merlo S.Gaston (27, SHB.ĐN)
10 bàn: Samson Kayode (29, TĐCS.ĐT), Evaldo (10, HA.GL)
8 bàn: Lucas M.Cantoro (9, HN.ACB)

Bảng xếp hạng

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

SLNA

13

9

2

2

22

9

29

2

SHB.ĐN

13

7

4

2

27

16

25

3

TĐCS.ĐT

13

6

5

2

21

17

23

4

Thanh Hóa

13

6

3

4

24

20

21

5

HN.T&T

12

6

2

4

20

16

20

6

K.KH

12

5

3

4

13

11

18

7

N.SG

13

4

5

4

18

18

17

8

V.NB

13

4

3

6

14

14

15

9

B.BD

13

3

6

4

21

25

15

10

HP.HN

13

4

3

6

16

17

15

11

HA.GL

13

4

3

6

21

20

15

12

V.HP

13

2

6

5

13

23

12

13

HN.ACB

13

3

1

9

17

27

10

14

ĐT.LA

13

2

4

7

11

25

10

NGỌC HÒA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm