(TT&VH) - Thăng Long, hồn thiêng sông núi là chương trình đón 1.000 Anh hùng, Mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu của 63 tỉnh thành trong cả nước về dự Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hôm qua, 17/9, BTC gồm Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCBVN), Tập đoàn Mai Linh và trung ương đoàn TNCS HCM phối hợp tổ chức đã tổ chức họp báo triển khai chương trình ý nghĩa này.
1. Chương trình Thăng Long - Hồn thiêng sông núi được công bố ngày 9/1/ 2010. Biết được chương trình này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã gửi thư đánh giá: “Tôi hoan nghênh sáng kiến của Hội CCBVN và Tập đoàn Mai Linh đã phối hợp với một số cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp tiến hành lựa chọn 1.000 bà mẹ VNAH và Anh hùng tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh của 63 tỉnh thành trong cả nước về dự Đại lễ 1.000 năm Thăng long - Hà Nội.

Họp báo giới thiệu hành trình Thăng Long - Hồn thiêng sông núi
Đây là dịp để các bậc tiền bối, các thế hệ tổ tiên đã có công dựng nước, giữ nước, đã sáng lập, gìn giữ và phát triển kinh đô Thăng Long xưa - Thủ đô Hà Nội ngày nay - đồng thời để giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho quân và dân ta”.
Qua thư, Đại tướng mong rằng các Bà mẹ VNAH và các Anh hùng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xứng đáng với lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân.
Cuối thư, Đại tướng lưu ý: “BTC cần phải có kế hoạch cụ thể, thật tỷ mỷ, để việc tổ chức được đoàn kết, vui vẻ, chu đáo, an toàn, góp phần tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ để xây dựng thủ đô và Tổ quốc ta ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
Ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh, Phó Trưởng BTC thường trực chương trình cho biết: “Bảo vệ và chăm sóc các Anh hùng là bảo vệ báu vật Quốc gia. Chúng tôi đóng mới 30 xe giường nằm, mỗi xe 40 chỗ để chở 1.000 Anh hùng hành quân về Hà Nội. Mỗi xe gồm 2 người lái giỏi thay phiên nhau và trên mỗi xe đều có đội y tế đi kèm để chăm sóc sức khỏe cho các anh hùng. Nếu xe có trục trặc gì, dù ở bất cứ địa phương nào thì chi nhánh Mai Linh của địa phương đó sẽ lập tức có kế hoạch điều xe chất lượng cao, đủ chỗ đến để cuộc hành quân của các anh hùng không bị gián đoạn. Về sức khỏe của các anh hùng, đội y tế xe theo dõi, kiểm tra thường xuyên, nói chẳng may nếu anh hùng nào “trái gió, giở giời” chúng tôi sẽ ngay lập tức “rẽ” vào bệnh viện tốt nhất, gần nhất ở bất kỳ tỉnh thành nào mà đoàn đi qua...”
2. Trong chặng hành trình của 1.000 Anh hùng, Mẹ VNAH xuất phát từ Đồng Tháp (26/9) đến Thủ đô sẽ có 8 cuộc giao lưu truyền hình trực tiếp tại 8 điểm: Đồng Tháp, TP.HCM, Gia Lai, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Bình, Phú Thọ, Hà Nội và Lễ cầu siêu tại Nghĩa trang Trường Sơn (Quảng trị). Dự kiến ngày 8/10 1.000 Anh hùng, Mẹ VNAH có mặt tại Thủ đô. Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCBVN, Trưởng BTC cho biết: “Ban đầu Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với BTC chương trình là mời 1.000 Anh hùng, bà Mẹ VNAH lên xe mui trần để diễu hành qua lễ đài. Tuy nhiên sau đó, Phó Thủ tướng lo lắng về sức khỏe của các anh hùng trong việc lên xuống xe nên đã quyết định mời các anh hùng, mẹ VNAH sẽ ngồi ở vị trí trang trọng nhất trên khán đài ở Quảng trường Ba Đình để dự lễ mít tinh và xem diễu binh, diễu hành trong sáng ngày 10/10”.
1. Chương trình Thăng Long - Hồn thiêng sông núi được công bố ngày 9/1/ 2010. Biết được chương trình này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã gửi thư đánh giá: “Tôi hoan nghênh sáng kiến của Hội CCBVN và Tập đoàn Mai Linh đã phối hợp với một số cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp tiến hành lựa chọn 1.000 bà mẹ VNAH và Anh hùng tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh của 63 tỉnh thành trong cả nước về dự Đại lễ 1.000 năm Thăng long - Hà Nội.
Họp báo giới thiệu hành trình Thăng Long - Hồn thiêng sông núi
|
Chương trình Đi lại con đường cứu nước của Bác Hồ Sau chương trình này, ông Hồ Huy cho biết, sẽ tiếp tục vận động xin tài trợ thực hiện chương trình, tạm gọi: Đi lại con đường cứu nước của Bác Hồ. Theo đó, mỗi năm sẽ tổ chức cho khoảng 100 anh hùng tiêu biểu của Việt Nam trong lịch sử cũng như Anh hùng trong thời kỳ đổi mới và cả những học sinh, sinh viên, những thủ khoa xuất sắc... đi thăm lại tất cả các địa danh mà Bác Hồ đã đến, sống và hoạt động cách mạng. Lịch trình nơi đến có thể “tùy biến” nhưng điểm xuất phát chỉ có một, đó là Bến Nhà Rồng, nơi mà cách đây 99 năm (1911), người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. |
Cuối thư, Đại tướng lưu ý: “BTC cần phải có kế hoạch cụ thể, thật tỷ mỷ, để việc tổ chức được đoàn kết, vui vẻ, chu đáo, an toàn, góp phần tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ để xây dựng thủ đô và Tổ quốc ta ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
Ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh, Phó Trưởng BTC thường trực chương trình cho biết: “Bảo vệ và chăm sóc các Anh hùng là bảo vệ báu vật Quốc gia. Chúng tôi đóng mới 30 xe giường nằm, mỗi xe 40 chỗ để chở 1.000 Anh hùng hành quân về Hà Nội. Mỗi xe gồm 2 người lái giỏi thay phiên nhau và trên mỗi xe đều có đội y tế đi kèm để chăm sóc sức khỏe cho các anh hùng. Nếu xe có trục trặc gì, dù ở bất cứ địa phương nào thì chi nhánh Mai Linh của địa phương đó sẽ lập tức có kế hoạch điều xe chất lượng cao, đủ chỗ đến để cuộc hành quân của các anh hùng không bị gián đoạn. Về sức khỏe của các anh hùng, đội y tế xe theo dõi, kiểm tra thường xuyên, nói chẳng may nếu anh hùng nào “trái gió, giở giời” chúng tôi sẽ ngay lập tức “rẽ” vào bệnh viện tốt nhất, gần nhất ở bất kỳ tỉnh thành nào mà đoàn đi qua...”
2. Trong chặng hành trình của 1.000 Anh hùng, Mẹ VNAH xuất phát từ Đồng Tháp (26/9) đến Thủ đô sẽ có 8 cuộc giao lưu truyền hình trực tiếp tại 8 điểm: Đồng Tháp, TP.HCM, Gia Lai, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Bình, Phú Thọ, Hà Nội và Lễ cầu siêu tại Nghĩa trang Trường Sơn (Quảng trị). Dự kiến ngày 8/10 1.000 Anh hùng, Mẹ VNAH có mặt tại Thủ đô. Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCBVN, Trưởng BTC cho biết: “Ban đầu Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với BTC chương trình là mời 1.000 Anh hùng, bà Mẹ VNAH lên xe mui trần để diễu hành qua lễ đài. Tuy nhiên sau đó, Phó Thủ tướng lo lắng về sức khỏe của các anh hùng trong việc lên xuống xe nên đã quyết định mời các anh hùng, mẹ VNAH sẽ ngồi ở vị trí trang trọng nhất trên khán đài ở Quảng trường Ba Đình để dự lễ mít tinh và xem diễu binh, diễu hành trong sáng ngày 10/10”.
Huy Thông