18h45 ngày 22/8, Man United – Newcastle: Giải hạn thôi, Rooney!

22/08/2015 13:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United có thể chiếm thế thượng phong với ngôi đầu bảng Premier League nếu họ đánh bại Newcastle trong trận đấu sớm tối nay, nhưng áp lực lên đội trưởng của Old Trafford Wayne Rooney cũng đang lớn hơn bao giờ hết.

Tài khoản Twitter chính thức của Man United hôm thứ Tư đã đăng lại bàn thắng của Rooney vào lưới Newcastle, một lời khích lệ và nhắc nhở quan trọng với đội trưởng của họ trước khi anh gặp đối thủ ưa thích của mình thứ Bảy này.

Trận đấu bản lề của Rooney

Rooney đã ghi tất cả 11 bàn vào lưới Newcastle, đội bóng cũng từng đề nghị mua anh 11 năm trước từ Everton, điều đã khiến Man United quyết định phải nhảy vào cuộc. Và rồi tiền đạo sinh ở Croxteth đã cho thấy Newcastle bỏ lỡ điều gì.

Anh ghi 2 bàn vào lưới Shay Given ngay trong trận đầu tiên cho Man United gặp The Magpies tháng 11/2004. 11 bàn của anh vào lưới đối thủ áo sọc trắng đen này cũng tới từ chỉ 20 trận đá chính. “Tôi chỉ cần một trận chơi tệ là tất cả mọi người đều lên tiếng”, Rooney phàn nàn hôm thứ Ba. Nhưng dù các CĐV đối phương có la hét gì trên khán đài, Rooney vẫn có da mặt đủ dày để phớt lờ các chỉ trích và nỗ lực hơn trong một thời gian rồi.

Chẳng hạn như ở mùa trước, anh không chỉ chơi tệ trong một trận. Rooney nói anh “thất vọng” với trận mở màn gặp Swansea. Sau đó, Rooney bỏ lỡ nhiều cơ hội khi gặp Leicester, tỏ ra vô trách nhiệm trước West Ham, im hơi lặng tiếng trước Chelsea và Man City, chơi mờ nhạt ở Anfield và Goodison Park.

Trận đấu với Newcastle thứ Bảy này trên sân nhà, vì thế, có thể là một trong những trận quan trọng nhất với Rooney mùa giải này, một cuộc đọ sức mang tính bản lề thực sự. Man United cho tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ đưa về một tiền đạo nữa, khi mà Pedro đã gia nhập Chelsea trong nỗi thất vọng của các CĐV áo đỏ, còn Southampton vẫn rất cương quyết trong việc giữ lại Sadio Mane. Gánh nặng và kỳ vọng với Rooney, vì thế, đang lớn hơn bao giờ hết.


Giải khát nhờ Newcastle?

Đòi hỏi với hàng công áo đỏ càng lớn bởi hàng phòng ngự của họ đã chơi ổn định hơn hẳn ở giai đoạn đầu mùa này và cho tới giờ vẫn chưa thủng lưới bàn nào. Dù không được tăng cường thêm một trung vệ đẳng cấp thế giới nào, những hậu vệ của Van Gaal vẫn tỏ ra chắc chắn hơn rất nhiều so với mùa giải trước. Cơ hội tới ít hơn ở cả hai đầu sân trong những trận đấu của Man United, đồng nghĩa với việc hàng công của họ sẽ lại càng phải hiệu quả hơn để duy trì thành tích toàn thắng.

Rooney thậm chí đã không có nổi một cú sút trúng đích trong 3 trận mà anh đã đá mùa này và không có đối thủ nào thích hợp hơn Newcastle để anh “mở tài khoản” của mình. “Tôi hiểu tôi phải là người dẫn dắt hàng công và tìm kiếm bàn thắng”, Rooney nói ngay trước trận đấu. “Tâm trí tôi hoàn toàn tập trung cho điều đó. Tôi biết phải chơi ở vị trí này như thế nào, vấn đề chỉ là có cơ hội và tận dụng tốt hơn các cơ hội”.

May mắn cho Man United, trong bối cảnh đội trưởng của họ vẫn trên hành trình tìm lại phong độ, các tiền đạo khác, Robin van Persie và Radamel Falcao, đã ra đi, nhiều cầu thủ khác của họ đang nổ súng đều đặn. Tiền đạo cánh mới sắm vào mùa Hè Memphis Depay góp một cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Club Brugge ở lượt đi vòng play-off Champions League thứ Ba vừa rồi. Adnan Januzaj ghi bàn duy nhất trong chiến thắng trước Aston Villa tuần trước và may mắn nhờ một bàn phản lưới, họ cũng đã có 3 điểm trước Tottenham.

Nhưng tất nhiên trong dài hạn, đội bóng áo đỏ sẽ cần tiền đạo cắm của họ phải ghi bàn, và tốt nhất là điều đó nên tới sớm.

Dự đoán: 2-0

11 Rooney đã ghi tất cả 11 bàn vào lưới Newcastle.

3 Man United chưa bao giờ thắng cả 3 trận mở màn mùa giải kể từ năm 2011, khi Arsenal bị bè đẹp 2-8 ở Old Trafford. Lúc này Man United đang có nhiều điểm hơn so với tới tận ngày 26/9 năm ngoái.

1 Steve McClaren lần đầu trở lại Old Trafford kể từ khi dẫn dắt ĐT Anh trong trận thua TBN 0-1 tháng 2/2007.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm