Mọi con mắt ở Barcelona những ngày nay đổ dồn về phía anh chàng trung vệ Gerard Pique. Chấn thương của Puyol thật sự đã đặt ra một bài toán nan giải cho Tito ở vị trí trung vệ cho trận cầu "kinh điển" với Real rạng sáng thứ Hai tuần sau.

Pique muốn được ra sân trong trận đấu với Real - Ảnh: ARA.cat
Pique chấn thương vào ngày 19 tháng 9 trong trận đấu với Spartak tại Champions League. Anh dự kiến sẽ chỉ trở lại trong khoảng 3 tuần lễ sau đó. Như vậy, hôm nay đã là tròn 15 ngày kể từ chấn thương của số 3 Barca.
Cá nhân Pique đã chủ động tăng cường tập luyện để sớm bình phục so với dự kiến. Theo kênh Radio COPE, Pique đã thúc giục đội ngũ y tế cho anh được sớm trở lại tập luyện trên sân. Kể từ ngày 28 tháng 9, anhbắt đầu tập hồi phục cùng chuyên viên vật lý trị liệu Emili Ricart với mục tiêu trở lại trong trận đấu với Real. Ngày hôm qua, trong khi toàn đội chỉ tập một buổi sau khi trở về từ BĐN thì Pique tập hai buổi (sáng và chiều) tại Ciutat Esportiva. Cũng trong ngày hôm nay, trung vệ 25 tuổi sẽ tiếp tục cường độ tập luyện tương tự.
Về cơn bản, sẽ có 3 khả năng xảy ra với Pique sau buổi tập ngày thứ Bảy (giờ Barcelona): Nếu Pique tập luyện suôn sẻ và cảm thấy hoàn toàn thoải mái, anh sẽ ra sân. Nếu Pique tập luyện nhưng không cảm thấy thoải mái, anh sẽ có cơ hội để thử sức tiếp vào ngày hôm sau trước trước khi Tito có quyết định cuối cùng. Nếu Pique không thể tập luyện, anh hiển nhiên bị loại khỏi danh sách.
Sở dĩ Pique sẽ còn có cơ hội vào ngày Chủ nhật là bởi vì trận đấu tổ chức tại Camp Nou nên chỉ vào ngày bóng lăn, danh sách đội hình mới được Tito công bố. Điều này có nghĩa là thậm chí 2h trước khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, Pique vẫn có thể sẽ có tên trong đội hình thi đấu. Chắc chắn điều này sẽ làm ngạc nhiên chính khán giả lẫn đối thủ.
Nhưng dù khả năng nào xảy ra thì với những động thái nói trên cũng đã khẳng định quyết tâm sớm trở lại thi đấu để giúp ích toàn đội của Pique. Đây là sự lựa chọn của cựu cầu thủ M.U chứ không phải là sự bức ép từ ban huấn luyện. Pique thấu hiểu hoàn cảnh và thật sự mong muốn đẩy nhanh tiến độ tập luyện. Với anh, được thi đấu cho Barca là niềm vinh dự chứ không phải là nghĩa vụ.