7 vấn đề của Mourinho ở Chelsea

16/09/2015 19:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League mới diễn ra được 5 vòng đấu, nhưng hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch của Chelsea đã bị đe dọa nghiêm trọng.

Sự sa sút không phanh của đội bóng London là rất đáng ngạc nhiên, chỉ không đầy 150 ngày sau khi HLV Jose Mourinho đưa họ tới chức vô địch Anh một cách đầy thuyết phục.

1. Hàng thủ

Vấn đề đầu tiên và rõ ràng nhất: Chelsea đang là đội để thủng lưới nhiều nhất ở Premier League. Ai có thể đoán được điều đó? Cuộc theo đuổi John Stones trở thành chuyện dài tập cho thấy chính họ cũng hiểu cần phải tăng cường ở đâu. John Terry sẽ không thể chơi mọi trận mùa này, nhưng điều đáng kinh ngạc là sự sa sút của Branislav Ivanovic, trong khi Mourinho có vẻ không còn tin tưởng Gary Cahill nữa sau trận thua 0-3 ở Manchester City. HLV người BĐN hiểu ông phải bắt đầu trước hết với điều cơ bản nhất: Các hậu vệ.

2. Hàng tiền vệ quá cứng nhắc

Nhiệm vụ với hàng thủ Chelsea thêm nặng nề khi tuyến tiền vệ của họ không thể kiểm soát thế trận, một điều rất hiếm gặp ở các đội bóng của Mourinho. Chiến thắng duy nhất của The Blues cho tới thời điểm này của mùa giải là 3 điểm có phần may mắn trong trận đấu kết thúc với tỉ số 3-2 ở West Brom. Mourinho đã bảo thủ hơn khi lựa chọn cặp tiền vệ trung tâm ở Goodison Park bằng cách bố trí Nemanja Matic chơi cặp với John Obi Mikel, giải phóng cho Cesc Fabregas khỏi các nhiệm vụ phòng ngự, nhưng những bàn thắng vẫn không đến.

3. Cần người hỗ trợ Hazard

Eden Hazard là cầu thủ hay nhất của Chelsea mùa trước. Nhưng mùa này, tuyển thủ Bỉ gặp rất nhiều khó khăn vì luôn có 2-3 hậu vệ đối phương kèm anh rất rát. The Blues phải tìm ra cách trả lại tự do cho anh vì nếu có khoảng trống, Hazard sẽ giúp họ hủy diệt mọi hàng thủ. Hazard đã bị chăm sóc quá kỹ mùa này và kết quả là lối chơi tấn công của Chelsea trở nên rất dễ đoán.

4. Bài toán tiền đạo

Liệu Diego Costa có nối bước những Andriy Shevchenko, Fernando Torres, Mateja Kezman và Adrian Mutu? Giờ chưa thể xếp anh vào nhóm đó, nhưng kể từ sau màn ra mắt thăng hoa mùa trước, tuyển thủ TBN mới có 4 bàn trong 17 trận. Anh cũng chỉ ghi 1 bàn cho ĐT Tây Ban Nha kể từ khi chuyển đến London. Người dự bị cho Costa, Radamal Falcao, cũng không làm khá hơn ở Manchester United mùa trước, trong khi Loic Remy chưa đá chính một trận nào ở Stamford Bridge mùa này vì chấn thương.

5. Fabregas

Mourinho có vẻ vẫn chưa xác định rõ ràng sẽ làm gì với Fabregas. Tuyển thủ TBN dẫn đầu danh sách kiến tạo ở Premier League mùa trước, nhưng những đóng góp ít ỏi của anh cho phòng ngự khiến Chelsea trở nên mất cân bằng, nhất là khi Matic không có phong độ tốt. Fabregas đã được đẩy hẳn lên cao hơn ở trận gặp Everton, nhưng xem ra điều đó vẫn chưa phát huy tác dụng.

6. Thiếu chiều sâu

Chelsea rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng, nhưng cách dùng người của Mourinho khiến họ vẫn thiếu chiều sâu. HLV người BĐN chỉ tin tưởng ở một số ít cầu thủ và hệ quả là hầu hết băng ghế dự bị của ông đều không đủ sức đảm đương trọng trách xoay chuyển cục diện ở Premier League. Khi Chelsea bị Crystal Palace dẫn trước trên sân nhà, Mourinho đáp lại bằng cách tung vào sân các cầu thủ trẻ Kenedy và Ruben Loftus-Cheek. Hàng thủ là nơi thiếu hụt nhân sự trầm trọng nhất, khi Papy Djilobodji và Baba Rahman, cả hai đều chưa chơi một trận nào ở Premier League, là những dự bị tốt nhất lúc này.

7. Chính sách dùng người trẻ

Có lẽ đã tới lúc Mourinho cho những người trẻ một cơ hội thật sự nghiêm túc. Loftus-Cheek, Kenedy và Bertrand Traore cần được đá chính nhiều hơn.

Trần Trọng (Theo Independent)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm