Bóng đá Anh

10 đội bóng xuất sắc nhất giải ngoại hạng Anh trong 25 năm qua

11/08/2009 19:08 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Tờ "Mirror" (Anh ) đã bình chọn ra 10 đội bóng xuất sắc nhất ở giải VĐQG Anh trong 25 năm qua...
1. Arsenal  giai đoạn 2001- 2004

Trong giai đoạn từ năm 2001 tới 2004, Arsenal là một đội bóng “siêu hạng” với chiến tích “bất khả chiến bại”, vốn được duy trì trong hai mùa giải liên tiếp. “Đứa con của thần gió” Thierry Henry, cùng những hảo thủ như Bergkamp, Viera, Pires… là những nhân tố tạo nên một Arsenal có phong cách thi đấu quyến rũ và đầy hiệu quả. Dù không đạt được danh hiệu nào ở đấu trường châu lục, song đội bóng của Arsene Wenger vẫn là một thế lực ở Châu Âu.

Arsenal ăn mừng danh hiệu vô địch mùa bóng 2003-2004

2. Manchester United (2006- 2009)

Đã có nhiều cuộc tranh luận rằng đâu là đội hình mạnh nhất của “Quỷ Đỏ” trong 20 năm qua. Tuy nhiên, với chiến tích giành 3 danh hiệu vô địch giải ngoại hạng Anh và 2 lần lọt vào trận chung kết Champions League liên tiếp, M.U trong giai đoạn từ năm 2006 tới 2009 xứng đáng là đội hình mạnh nhất. Nhưng nhiều người đang hoài nghi về sức mạnh của United trong mùa giải tới sau khi đội bóng này chia tay ngôi sao Cristiano Ronaldo.

United ăn mừng danh hiệu vô địch giải VĐQG Anh lần thứ 18

3. Chelsea (2004- 2009)

Trước khi, HLV Mourinho đến với sân Stamford Bridge, Chelsea vẫn chỉ là một đội bóng trung bình khá ở giải ngoại hạng. Tuy nhiên, sự có mặt của “Người đặc biệt” đã thay đổi “vận mệnh” của Chelsea. Đội bóng của ông chủ Roman Abramovich đã giành được hai danh hiệu vô địch giải ngoại hạng, cùng nhiều danh hiệu khác của bóng đá Anh.


"Người đặc biệt" Jose Mourinho

4. Manchester United (1995 - 2001)

M.U trong giai đoạn từ năm 1995 tới năm 2001 đã trở thành “bá chủ” ở giải ngoại hạng với năm danh hiệu vô địch. Ngoài ra, đội bóng của Sir Alex Ferguson còn giành được chiếc cúp vô địch Champions League chờ đợi đã lâu. Trong giai đoạn này, M.U thi đấu với phong cách tấn công đa dạng và mọi người sẽ còn nhớ mãi những cái tên như Roy Keane, David Beckham…

"Những đứa trẻ" của Sir Alex Ferguson

5. Liverpool (1987 - 1990)

Thứ bóng đá mà Liverpool từng chơi trong mùa bóng 1987-1988, vốn có sự góp mặt của John Barnes bên hành lang cánh trái của “The Kop”, rất hấp dẫn. Nếu không có án phạt cấm các đội bóng Anh dự các Cúp Châu Âu của UEFA thì có lẽ Liverpool đã có cơ hội đi vào lịch sử của bóng đá thế giới giống như “siêu” AC Milan trong giai đoạn đó.

John Barnes - Tiền vệ chủ lực của Liverpool

6. Everton (1984 - 1987)

Đây có thể coi là một trong những giai đoạn huy hoàng nhất của Everton, HLV Howard Kendall đã dẫn dắt Everton giành được hai danh hiệu vô địch giải ngoại hạnh, ba lần lọt vào trận chung kết Cúp FA (giành chiến thắnh được một lần) và đoạt chức vô địch Cúp C2 Châu Âu.

HLV Howard Kendall

7. Manchester United (1992 - 1994)

Đây được cho là giai đoạn mở đầu thời kỳ thống trị giải ngoại hạng của M.U. Khi đó, United là một đội bóng rất mạnh với những cầu thủ như Peter Schmeichel, Bryan Robson, Paul Ince, Roy Keane và Mark Hughes. Ngoài ra, tuyến trên của Quỷ Đỏ lúc đó còn có một “dị nhân”, Eric Cantona.

"King" Eric Cantona

8. Arsenal (1997- 1999)

Dù HLV George Graham không thành công trong việc dẫn dắt Arsenal chinh phục các danh hiệu, song HLV kế nhiệm, Wenger đã được hưởng lợi rất nhiều từ bộ khung mà ông đã dày công xây dựng trước đó cho “Pháo thủ”. Khi đó, Arsenal sở hữu hàng hậu vệ trứ danh gồm Tony Adams, Martin Keown, Lee Dixon, Nigel Winterburn, cùng thủ môn David Seamann. Sau đó, HLV người Pháp còn mang về sân Highbury bộ đôi “Hà Lan bay” là Marc Overmars và Dennis Bergkamp và ngôi sao trẻ Nicolas Anelka.

HLV Wenger cùng thủ quân Tony Adams

9. Blackburn Rovers (1994 - 1995)

Nhờ sự giàu có của ông chủ Jack Walker cùng tài dẫn dắt của HLV Kenny Dalglish, Blackburn đã lên ngôi vô địch giải ngoại hạng năm 1995 với số điểm 89. Thời điểm đó, bộ đôi Alan Shearer và Chris Sutton là nỗi ám ảnh với bất cứ hàng phòng ngự nào.

Bộ đôi tiền đạo Shearer - Sutton

10. Newcastle United (1994 - 1996)

Là đội bóng duy nhất trong danh sách không giành được danh hiệu vô địch, nào song các cổ động viên của giải ngoại hạng sẽ còn nhớ mãi Newcastle của HLV Kevin Keegan trong giai đoạn từ năm 1994 tới 1996. Lúc đó, Newcastle đã từng chạm rất gần vào chức vô địch, nhưng họ đã không gặp may ở những vòng đấu cuối. Ngôi sao khi đó của đội bóng này chính là David Ginola và sau đó là “biểu tượng” Alan Shearer.

"Lãng tử" David Ginola
 Anh Hiển (Theo Mirror)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm