CSKA-Real Madrid: Đâu là thách thức lớn nhất của Real?

21/02/2012 10:00 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Vào trưa hôm thứ Hai vừa qua, Real Madrid đã có mặt tại thủ đô Moscow của Nga để chuẩn bị cho trận lượt đi vòng 1/8 trước CSKA. Khi đến nơi, nhiệt độ ngoài trời ở xứ sở Bạch Dương lúc ấy là -15 độ C. Thời tiết giá rét, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là “đồng minh” nguy hiểm mà đội nhà đang nắm trong tay. Không những thế, đoàn quân của HLV Mourinho vẫn còn một nỗi lo khác: nỗi lo mặt sân cỏ nhân tạo. Nhưng với khát khao chiến thắng, mọi chuyện gần như đã nằm trong dự liệu của "Nhà Trắng".

Vào lúc 17h (giờ tại Moscow), các cầu thủ Real Madrid đã chống chọi trước cái rét -8 độ C để tiến hành tập luyện trước thềm trận đấu với chủ nhà CSKA. Làm khách trên sân Luzhniki lần này, ngoài chuyện đối thủ ra thì HLV Mourinho cũng đã xác định trong đầu 2 vấn đề đáng lo ngại khác: một là làm cách nào để các học trò của ông đối chọi lại cái lạnh tê người, và hai là họ sẽ thi đấu ra sao trên mặt sân cỏ nhân tạo.


Các cầu thủ Real tập luyện tại Luzhniki - Ảnh Getty

Về kẻ thù đầu tiên là thời tiết giá rét. Real Madrid hy vọng đến khi trận đấu diễn ra nhiệt độ tối thiểu sẽ là -2 độ C và tối đa chỉ là -7 độ C. Nhưng có thể nói đội bóng Hoàng gia TBN đã gặp may khi cách đây chỉ mới 1 tuần, thủ đô nước Nga gần như đóng băng dưới cái buốt giá -34 độ C. Với nhiệt độ -8 độ C, các cầu thủ Real đã tiếp cận buổi tập một cách tương đối ổn. Những cầu thủ “dũng cảm” nhất là Khedira và Benzema đã không ngần ngại ra sân tập với chiếc quần ống ngắn. Trong khi đó, Casillas cũng không kém cạnh khi tập luyện với cái đầu trần không mũ ấm. Những cơn gió đông khiến nhiệt độ giảm xuống chỉ còn -10 độ C và những gì có thể chứng kiến ở đôi tai của "Thánh Iker" là một màu đỏ tái vì tê buốt.

Chuyến làm khách tại ngước Nga lần này không phải là chuyện mới mẻ gì mấy với đội bóng áo trắng. Thập kỷ trước, Real cũng đã từng chạm trán với Zenit, Lokomativ hay Spartak. Vì thế, chắc hẳn kinh nghiệm là có thừa ở CLB thủ đô TBN. Cựu bác sĩ Alfonso del Corral tháp tùng cùng Real lần này nói: “Lạnh vẫn là lạnh, ngoài ra chẳng có gì đáng sợ cả. Điều quan trọng nhất là nhận thức về nó. Cơ thể cần phải hoạt động gấp đôi, nhằm duy trì thân nhiệt ở 38 độ C. Nếu vẫn còn đứng vững trên sân, thì không có điều gì phải đáng lo.”

Bản thân HLV Mourinho cũng khích lệ tinh thần các học trò: “Chúng tôi cần phải mạnh mẽ hơn điều kiện khó khăn của thời tiết. Chơi bóng ở nhiệt độ -10 hay -15 độ C khác với chơi bóng ở nhiệt độ 10 độ C. Chúng tôi không thể thích nghi, nhưng một khi ý chí mạnh hơn, quyết tâm cao hơn, thì chúng tôi sẽ vượt qua được khó khăn.”

Kẻ thù còn lại với thầy trò Mourinho chính là mặt sân cỏ nhân tạo của sân Luzhniki. Ban đầu, các cầu thủ Real có vẻ tập luyện rất bình thường. Mourinho chia toàn đội thành nhiều nhóm nhỏ trên sân, nhưng chỉ sau 45 phút, buổi tập ngay lập tức phải dừng lại. Lúc này thì không một ai còn có thể tỏ ra vui đùa trước mặt sân vốn không hề quen thuộc chút nào với những đôi chân Kền kền trắng. Thời tiết giá rét khiến cho mặt cỏ nhân tạo trở nên cứng và trơn trượt hơn, điều này dẫn đến nguy cơ chấn thương rất cao đối với các cầu thủ.

Thủ đô Moscow nằm trong vùng lục địa, mỗi năm chênh lệch nhiệt độ giữa mùa hè và mùa đông là lên đến 60 độ C. Chính vì điều này mà một sân vận động với cỏ tự nhiên trở thành phương án “vứt vào sọt rác”. Các nhà chức trách sân Luzhniki buộc phải sử dụng cỏ nhân tạo, đó là cách khả dĩ và khoa học nhất. Nhưng nếu như chủ nhà đã trở nên quá quen thuộc với điều kiện này thì các vị khách lại xem nó là một trở ngại lớn. Để đối phó với hoàn cảnh “khó chịu” này, Real Madrid đã có sẵn phương án: đó là để các cầu thủ sử dụng loại giày với nhiều đinh dưới đế hơn. Nhiều đinh sẽ giúp giày bám chặt vào mặt sân dễ trơn trượt của mùa đông. Và dĩ nhiên,  chất liệu cũng sẽ rất đặc biệt giúp mỗi chiếc giày trở nên nhẹ đi.

Mỗi chiếc giày các cầu thủ Real Madrid sử dụng trong trận đấu trước CSKA sẽ có khoảng 22 chiếc đinh. Những chiếc đinh này được làm bằng nhôm, ma-giê, cao su hoặc chất liệu tổng hợp khác, giúp nó trở nên nhẹ hơn. Thông thường, mỗi đôi giày nặng khoảng 600gram thì đối với những đôi giày chuyên dụng này, trọng lượng sẽ chỉ còn 250gram. Đặc biết, với những đôi giày của Benzema, Alonso hay Kaka, nhà sản xuất Adidas đã tinh giảm xuống chỉ còn 200gram.

Những chiếc đinh dưới đế giày được thiết kế thành hình thoi hoặc tam giác, được bọc thêm một lớp nhựa tổng hợp TPU giúp giảm mài mòn giữa đế giày và mặt cỏ nhân tạo, cũng như giúp độ bám của giày hiệu quả hơn.

Với những trang bị cả về vất chất lẫn những lời khích lệ tinh thần mà ông thầy Mourinho truyền đi, thời tiết rét buốt cùng mặt sân cỏ nhân tạo của Luzhniki sẽ không còn là mối bận tâm quá lớn với các cầu thủ Real Madrid. Giờ đây, các học trò Mourinho sẽ chỉ cần tập trung vào đối thủ với quyết tâm giành một chiến thắng!

Hoàng Thông (Theo báo chí TBN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm