Đức - Uruguay 2-1: Câu trả lời của “Super Mario”

31/05/2011 11:37 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Trả lời phỏng vấn báo chí ngay trước thềm trận giao hữu giữa Đức với Uruguay tại Rhein Neckar Arena, sân nhà của câu lạc bộ Hoffenheim, huấn luyện viên Joachim Loew nói rằng Miroslav Klose vẫn là sự lựa chọn số một của ông trên hàng công “Die Mannschaft”, còn Mario Gomez vẫn phải xếp hàng thứ hai. Lời khẳng định này gây nhiều thắc mắc, bởi phong độ mà hai chân sút nói trên đã thể hiện trong mùa giải vừa qua. Gomez ghi tới 39 bàn cho Bayern, với 6 cú hat-trick, trong đó anh giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga với 28 bàn thắng. Ngược lại, Klose chỉ có vỏn vẹn 1 pha lập công cho Bayern.

Không biết có phải là một trò khích tướng của ông Loew hay không nhưng ở trận giao hữu với Uruguay, Gomez lại được bố trí đá chính, chơi vị trí trung phong trong sơ đồ 4-2-3-1 của Đức. Hỗ trợ cho Gomez là Thomas Mueller từ cánh phải, Mesut Oezil ở giữa và André Schuerrle bên cánh trái. Cầu thủ của Mainz, sẽ chuyển đến Leverkusen trong mùa tới, đá thay Lukas Podolski trong 2/3 thời gian của trận giao hữu này. Ở khu vực giữa sân, do Bastian Schweinsteiger vắng mặt nên ông Loew sử dụng cặp Simon Rolfes - Toni Kroos làm nhiệm vụ thu hồi bóng và phòng ngự.

Mario Gomez ăn mừng bàn thắng vào lưới Uruguay- Ảnh Getty

Với đội hình này, “Die Mannschaft” đã vận hành khá tốt trong 45 phút đầu tiên. Gomez đáp trả những lời có hàm ý khiêu khích của huấn luyện viên Loew bằng phong độ khá tốt. Phút thứ 20, anh cướp bóng trong chân trung vệ Diego Lugano rồi tung cú nước rút, vượt qua thêm trung vệ Diego Godin trước khi hạ nốt thủ thành Nestor Muslera mở tỷ số trận đấu. Cách biệt nhanh chóng được nhân lên gấp đôi khi Schuerrle cứa lòng đẹp mắt bằng chân phải từ bên ngoài vòng cấm. Đó mới là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo này trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Dẫn trước khá sâu, ông Loew thực hiện tới 6 sự thay đổi người trong hiệp hai. Đội hình của “Die Mannschaft” cũng được chuyển từ 4-3-2-1 sang 4-4-2 với cặp trung phong Gomez - Klose cùng hộ công Kroos. Tuy nhiên, sự thay đổi này không những không phát huy hiệu quả mà ngược lại, đội tuyển Đức còn bị Uruguay gỡ một bàn sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Cú sút của Walter Gargano từ khoảng cách 11m là quá hiểm hóc khiến thủ môn Manuel Neuer không có cơ hội cản phá. Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, và Uruguay không thể trả được món nợ thua Đức 2-3 ở trận tranh giải ba World Cup 2010.

Trước khi về dự Copa America 2011 tại Argentina, Uruguay còn đá giao hữu với Hà Lan. Trong khi đó, sau trận giao hữu này, Đức sẽ bước vào 2 trận vòng loại EURO 2012, làm khách của Áo tại Vienna vào ngày 3/6 và làm khách của Azerbaijan tại Baku vào ngày 7/6. Hiện tại, Đức đang dẫn đầu tuyệt đối ở bảng A với 5 trận toàn thắng, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thổ Nhĩ Kỳ và Áo.

Hà Minh Chi

Klose chấn thương

Vào sân thay Oezil ở đầu hiệp hai, Miroslav không những chẳng có được bàn thắng thứ 62 trong lần thứ 109 khoác áo đội tuyển Đức mà tiền đạo sắp 33 tuổi này còn bị chấn thương ở xương sườn. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Đức, Klose sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần và chính thức vắng mặt ở 2 trận vòng loại EURO 2012 với Áo và Azerbaijan. Trước đó, đội tuyển Đức cũng đã mất tiền vệ Schweinsteiger vì chấn thương ở ngón chân và vào phút chót, tiền vệ tân binh Marco Reus cũng không thể tham dự trận giao hữu với Uruguay vì vết đau ở đùi mà anh từng dính trong trận play-off giành quyền dự Bundesliga giữa Gladbach và Bochum. Một trường hợp chấn thương khác của đội tuyển Đức là tiền vệ Sami Khedira. Cầu thủ của Real Madrid không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận giao hữu với Uruguay và khả năng tham dự 2 trận vòng loại EURO 2012 sắp tới vẫn còn bỏ ngỏ.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm