04h30 ngày 14/6, Argentina - Paraguay: Thay đổi để tìm vinh quang

13/06/2015 19:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Một năm sau World Cup 2014, vẫn giữ nền tảng cũ nhưng Argentina đang có khá nhiều thay đổi với Tata Martino để hy vọng giành vinh quang đầu tiên sau hơn hai thập niên trắng tay.

Những thay đổi sẽ phần nào được kiểm chứng trước Paraguay, đội bóng từng góp phần làm nên tên tuổi của Tata Martino.

Khi Tata Martino thay đổi Argentina

Khi Argentina bước vào sân La Portada, sẽ tròn 335 ngày kể từ sau trận chung kết World Cup 2014. Trận thua trước người Đức ở Brazil cũng khép lại chu kỳ của Alejandro Sabella, vốn không bao giờ mang đến niềm tin cho người hâm mộ về tính ổn định và bản lĩnh của đội bóng lớn. LĐBĐ Argentina đã sớm đưa ra quyết định chọn Tata Martino, trước đó thất bại và phải chia tay Barca chỉ sau một năm phiêu lưu ở Tây Ban Nha.

Tata Martino đã không thay đổi quá nhiều về nhân sự. Chỉ có 3 gương mặt mới toanh mà ông giới thiệu được mang đến Chile, gồm thủ môn Nahuel Guzman, tiền vệ Roberto Pereyra và hậu vệ Milton Casco. Bên cạnh đó là một số cầu thủ của triều đại cũ nhưng không được dự World Cup 2014, với Banega, Lamela, Otamendi, Pastore và Roncaglia. Điểm nhấn khác là sự trở lại của Carlos Tevez, người mà Sabella bỏ rơi.

Nếu chỉ nhìn vào những cá nhân, không thể nói Tata Martino đang thay đổi nhiều Argentina so với người tiền nhiệm của mình.

Kể từ trận ra mắt thắng Đức 4-2 ngay trên sân khách (dẫn trước 4-0), với Di Maria là người truyền cảm hứng, Martino đã nhanh chóng định hình một Argentina mới. Với Sabella, Argentina luôn đề cao sự thận trọng hơn là phiêu lưu và chiến đấu. “Tôi thích việc cả đội phải tạo áo lực”, Martino giải thích. Đó là lý do ông chọn sơ đồ 4-3-3 và xây dựng đội hình dựa trên nền tảng này. Trước đây, Sabella dù nhiều hệ thống khác nhau, nhưng không có ý tưởng rõ ràng về chiến thuật.

Sabella từng thừa nhận, việc sử dụng quá nhiều cầu thủ tấn công sẽ gây bất ổn. Ông luôn loay hoay giữa những sự lựa chọn Messi, Aguero, Di Maria và Higuain cho các vai trò tấn công. Ngoài ra, Sabella chọn Di Maria đá tiền vệ, chứ không khai thác sức mạnh trong tấn công. Martino luôn cố gắng sử dụng tối đa các tiền đạo đẳng cấp mà ông có.


Chìa khóa Messi - Di Maria

Leo Messi dưới thời Sabella đá tự do. Với Martino, Messi được xây dựng cố định với vai trò tấn công bên hành lang phải, và được bó vào trung lộ khi cần thiết. Di Maria là người chơi bên cánh đối diện. Họ đóng vai trò như hai mũi tên từ hai cánh để tạo ra đột biến. “Tôi muốn đội bóng của mình phải có những phân định rõ ràng”, Martino nhấn mạnh.

Nhà cầm quân 52 tuổi này nói thêm, “Messi là người nắm giữ những bí mật để thay đổi mọi thứ”. Leo và Di Maria được xây dựng là chìa khóa tấn công, vì kỹ thuật và khả năng tư duy của họ ít ai sánh kịp. Nhiều người thắc mắc việc Di Maria mờ nhạt suốt từ đầu năm với Man United, nhưng Martino có lý do nhất định để tin tưởng “Thiên thần”. Họ sẽ cùng Mascherano hợp thành tam giác quan trọng, cả trong tấn công và phòng ngự.

Tất nhiên, với chiến thuật này, Argentina cần những người bảo vệ chìa khóa. Marcos Rojo tiếp tục được trao cơ hội bên cánh trái để hỗ trợ Di Maria. Nhưng cánh phải đang được Martino thử nghiệm. Zabaleta nhiều khả năng phải nhường chỗ cho Roncaglia. Zabaleta là một trong những cầu thủ có tính liên tục cao nhất Argentina nhiều năm qua, nhưng Martino muốn tìm một điểm gì đó mới lạ từ Roncaglia, dù hậu vệ của Fiorentina chưa mấy quen thi đấu phía sau Messi. Thực tế, đá sau một người như Messi, áp lực giảm đi rất nhiều.

Những thử nghiệm trong gần một năm qua là khá tích cực, với 6 chiến thắng trong 8 trận đấu. Giờ đây, Tata Martino sẽ bước vào trận chính thức đầu tiên với áp lực cao hơn nhiều so với khi đá giao hữu. Áp lực và đối thủ thiên về phòng ngự Paraguay là sự kiểm chứng rõ nhất để thấy Argentina liệu đã sẵn sàng để tìm kiếm vinh quang hay chưa.

3 Danh sách Argentina đến Chile có 3 cầu thủ được Martino cho ra mắt, với Guzman, Pereyra và Casco.

6 Argentina của Martino thắng 6 trong số 8 trận giao hữu sau World Cup 2014, thua 2.

3 Di Maria ghi 3 bàn trong triều đại Martino (trong đó, có cú đúp đầu tiên vào lưới Bolivia hôm 6/6). Trong khi đó, từ tháng 10/2012 đến hết World Cup 2014, Di Maria chỉ ghi 2 bàn.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm