Man City: Không dễ thuyết phục CĐV Trung Quốc

04/12/2015 13:57 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù vừa nhận khoản đầu tư lớn từ một tập đoàn Trung Quôc, Man City vẫn còn nhiều việc phải làm để cạnh tranh với các đối thủ Premier League Manchester United và Arsenal ở thị trường bóng đá có vẻ là triển vọng nhất thế giới.

Hôm thứ Ba, Man City công bố liên doanh China Media Capital và công ty đầu tư Citic Capital đã trả khoảng 400 triệu đô-la Mỹ cho 13% cổ phần công ty mẹ của họ City Football Group, do nhà tài phiệt Abu Dhabi, Sheikh Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyana, sở hữu. CFG cũng đang nắm các CLB bóng đá New York City và Melbourne City, cũng như có 20% cổ phần trong đội bóng Nhật Bản Yokohama F. Marinos.

Man City đã giành 2 chức vô địch Anh trong 4 mùa vừa qua, nhưng còn thiếu thành công ở châu Âu và sự ủng hộ trên toàn thế giới như một số đối thủ của họ ở Premier League. Gu Xin, một nhà phân tích ở hãng tiếp thị thể thao đóng tại Bắc Kinh, Yutang Sports, nói trong một báo cáo mới đây rằng Man City sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển ở Trung Quốc.

“Báo cáo cho thấy 31,98% các CĐV Premier League ở Trung Quốc ủng hộ Manchester United và 22,65% ủng hộ Arsenal, với Chelsea cũng đạt con số tương tự”, Gu nói. “Tuy nhiên, số CĐV Man City chỉ chiếm 5,47% tổng số người hâm mộ Premier League ở Trung Quốc”.


CĐV Man City chỉ chiếm 5,47% tổng số người hâm mộ Premier League ở Trung Quốc

“Nếu Man City muốn trở thành đội bóng châu Âu nổi tiếng nhất ở đây, họ sẽ phải cạnh tranh không chỉ với các đội Anh mà cả những gã khổng lồ châu Âu khác như Barcelona, Real Madrid hay thậm chí là Bayern Munich”.

Các CLB châu Âu đã không thành công như ý muốn ở Trung Quốc và Simon Chadwick, giáo sư về kinh doanh thể thạo tại Đại học Salford, Anh, cho rằng đó là do chiến lược quá chú trọng vào bán hàng.

“Cách tiếp cận này gây ra sự ác cảm với một số người Trung Quốc”, Chadwick nói. “Vì thế, cách làm của Man City có cân nhắc hơn và mang tính chiến lược hơn, cách làm đó có thể giúp họ thành công ở nơi những người khác đã thất bại. Tôi cho rằng quan hệ đối tác với một công ty Trung Quốc là cách tốt để bước vào thị trường Trung Quốc”.

Man City còn có cả lợi thế nhờ truyền thống. Cựu tuyển thủ Trung Quốc Sun Jihai từng khoác áo Man City giai đoạn 2002-2008 và vào tháng 11 đã được chỉ định làm đại sứ chính thức của CLB. “Với một CLB nước ngoài muốn tăng sự hiện diện ở Trung Quốc, sử dụng các yếu tố Trung Quốc là cách làm tiếp thị khôn ngoan”, Gu nói. “Man City có nhiều yếu tố nổi bật đó”.


Man City sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển ở Trung Quốc

Ngoài Sun, Man City còn gây dựng được quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đã ghé thăm sân bóng của họ khi ông tới thăm Anh hồi tháng 11. “Tôi khá chắc chắn đó là thời điểm hợp đồng được ký”, Chadwick nói. “Chủ tịch Trung Quốc không tham dự một sự kiện nếu như nó không có tầm quan trọng đặc biệt. Việc ông ấy tới thăm Man City cho thấy hợp đồng này quan trọng ra sao với Trung Quốc và những tham vọng bóng đá của họ”.

Ở Trung Quốc, phản ứng với thỏa thuận này tập trung vào những kết quả có thể trong tương lai với bóng đá nội địa. Với chỉ 1 lần góp mặt ở World Cup năm 2002, ĐT Trung Quốc đã vắng bóng tại sân chơi số một thế giới kể từ đó và đang rất chật vật trong hành trình vòng loại World Cup 2018.

Ở cấp CLB tình hình đã được cải thiện nhờ những khoản đầu tư vào các CLB từ hàng loạt doanh nhân lớn. Guangzhou Evergrande, đồng sở hữu bởi một đại gia bất động sản và Jack Ma, tổng giám đốc hãng internet khổng lồ Alibaba, đã chi hơn 150 triệu đô-la Mỹ cho các cầu thủ và HLV từ năm 2010. Vào tháng 11, CLB giành Champions League châu Á thứ 2 trong 3 năm.

“Thời điểm này năm ngoái, Trung Quốc đã tuyên bố kế hoạch tạo dựng một nền kinh tế thể thao nội địa trị giá 850 tỉ đô-la Mỹ vào năm 2025”, Chadwick nói. “Một phần quan trọng trong tầm nhìn này là việc Trung Quốc đăng cai tổ chức World Cup. Mua cổ phần Man City là một cách để họ có được sự cạnh tranh, công nghệ và hiểu biết về bóng đá đỉnh cao”.

Cũng đã xuất hiện những tin đồn về việc CFG sẽ sớm mua một CLB Trung Quốc, với ứng viên số 1 hiện giờ là Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An).

Trần Trọng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm