Trận đấu lịch sử: Real Madrid thi đấu với 9 cầu thủ Tây Ban Nha

26/11/2013 07:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid vừa đánh bại Almeria 5-0, Cristiano Ronaldo lại nổ súng trước khi khiến khán giả lo lắng với chấn thương… Những sự kiện ấy che lấp một thông tin đầy giá trị lịch sử: Real đã có lúc chơi với 9 cầu thủ TBN.

Đó là khoảng thời điểm từ phút 61, khi HLV Carlo Ancelotti đưa Alvaro Morata vào thay Karim Benzema, đến phút 73, khi Asier Illarramendi nhường chỗ cho Casemiro. Trong 12 phút ấy, Real có hàng thủ với 80% là nội binh (Diego Lopez, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Alvaro Arbeloa), hàng tiền vệ với Xabi Alonso, Illarramendi, Isco cùng bộ đôi hàng công Jese Rodriguez, Morata. Tất cả đều chơi tốt, trong đó có thể dùng từ xuất sắc cho Carvajal, Arbeloa, Alonso, Isco và Jese.

Cú hích cho những người hoài cổ

Đó là lần đầu tiên sau 8 năm Real Madrid mới có ngần ấy cầu thủ nội cùng đứng trên sân trong một trận cầu chính thức. Lần gần nhất là khi Real của Luxemburgo thắng Zaragoza 1-0 ngày 6/11/2005 nhưng điều kỳ diệu với những cổ động viên trung thành chỉ xảy ra trong 2 phút cuối, khi Raul Bravo vào thay Robinho để câu giờ.


Những cầu thủ trẻ Tây Ban Nha đang tỏa sáng trong màu áo Real Madrid

Real của Florentino Perez ngày ấy vẫn nuôi dưỡng triết lý “Zidanes y Pavones” và họ kết thúc trận đấu với 7 “Pavones”, là những học viên trưởng thành từ “công xưởng” La Fabrica (chỉ có Ramos và Salgado là ngoại lệ). Đêm thứ Bảy, số lượng “cantera” ít hơn, 5 người (Lopez, Carvajal, Arbeloa, Jese, Morata) mà 3 người đầu tiên phải đi “học thêm” ở nơi khác.

Mặc dù vậy, sự kiện này vẫn là cú hích tinh thần lớn cho những Madridista hoài cổ, những người vẫn hướng về Camp Nou với ánh mắt thèm muốn. 18 năm trước, Luật Bosman ra đời cho phép các CLB châu Âu chuyển nhượng cầu thủ trong khối EU mà không giới hạn quota. Các đội bóng bắt đầu mở cửa biên giới thu nạp cầu thủ với tiền lương thấp hơn. Nó mở đầu cho một thời kỳ phát triển bùng nổ của các giải VĐQG lớn. Real của Flo Perez ở cả hai nhiệm kỳ đều được xây dựng trên nền tảng siêu sao ngoại và họ từng thi đấu bán kết Champions League mùa trước với chỉ 2 cầu thủ TBN trong đội hình.

“TBN hóa”, “cantera hóa”?

Khi Real chiêu mộ Carvajal, Isco, Illarramendi trong mùa Hè qua và đưa Morata, Jese, Nacho lên hẳn đội 1, người Madrid đã sống lại giấc mơ “Espanolizar” (TBN hóa) và “canterizar” (cantera hóa). 12 cầu thủ của Ancelotti mang quốc tịch TBN.

Nhưng sẽ là quá vội vã nếu căn cứ vào những con số và những tình tiết như trước Almeria để nói rằng Real sẽ thành công với chính sách “Espanolizar” hay đơn giản chỉ là họ đang nghiêm túc đi trên con đường đó. Nói tới Real lúc này là nói tới “cây đinh ba BBC” (Cris Ronaldo - Benzema - Bale) và đó đều là những cầu thủ ngoại đắt giá. Hay những nguyên liệu mang hơi hướng TBN như Isco, Illarra, Carvajal đều được mua bằng tiền, rất nhiều tiền.

Và cũng không nên quên rằng Real vừa sa thải HLV Alberto Toril của đội Castilla, vốn là sân sau của đội sau chuỗi thành tích bết bát (thua 11 trên 14 trận ở giải hạng 2).

Với một con người như Flo Perez đứng đầu, không thể tin rằng Real sẽ triệt để đi theo một con đường nặng ý nghĩa tinh thần hơn là những lợi ích thiết thực (cụ thể là tiền bạc và danh tiếng). Không thể tin dù Perez là một CĐV trọn đời của Club Blanco, một công dân Madrid chính cống và đã đi theo đội bóng trong 2 chu kỳ thành công tột đỉnh là thế hệ “Ye-ye” (vô địch Cúp C1 năm 1966 với 11 cầu thủ nội) và “Quinta del Buitre” (bộ ngũ trưởng thành từ La Fabrica).

Bản thân ông Perez là một con người quyền quý và đầy hào nhoáng, người khi còn thơ ấu đã theo chân cha đến sân Bernabeu để xem các siêu sao Di Stefano, Raymond Kopa, Ferenc Puskas… đá. Đó được xem là “galacticos” nguyên thủy và thành công của thế hệ ấy kích thích Flo Perez nhiều đến mức ông không ngừng đeo đuổi nó trong suốt 10 năm làm Chủ tịch. Và đừng quên là suốt 7 năm đầu, Perez chỉ mua một cầu thủ nội duy nhất là Sergio Ramos.

8 Sau 8 năm, Real mới lại có 9 cầu thủ nội cùng đứng trên sân trong một trận đấu chính thức. Lần gần nhất là trận thắng Zaragoza 1-0 ngày 6/11/2005, với Casillas, Salgado, Pavon, Meija, Ramos, Soldado, Guti, Raul, và Bravo.

5 Trong 9 cầu thủ nội của Real thi đấu với Almeria có 5 người trưởng thành từ lò đào tạo La Fabrica, gồm Diego Lopez, Carvajal, Arbeloa, Jese, Morata. Nếu tính thêm Casemiro (là người Brazil) vào sân sau đó, Real đã sử dụng 6 “cantera”.

12 Trong đội hình 1 của Real hiện nay có tổng cộng 12 cầu thủ mang quốc tịch TBN. Tiếp đó là số cầu thủ Bồ Đào Nha (3), Brazil (2), Pháp (2), Croatia, Đức, Xứ Wales, và Argentina (cùng 1).


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm