Đôi cánh của Bayern: Vũ khí tối thượng

23/02/2011 11:35 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- 276 ngày trước, Bayern chỉ chơi với một bên cánh (thiếu Ribery do án treo giò của UEFA), và không thể cất mình lên ở Bernabeu. Bây giờ, đôi cánh ấy đã trở lại, và đây sẽ là chìa khóa quyết định trong thế công của Bayern.

Bayern mới chỉ được “lắp” cặp cánh hạng sang ấy vào bên mình đúng 3 lần mùa này, và trừ trận hòa Wolfsburg 1-1, khi Robben chỉ đá chừng 25 phút, 2 trận gần đây đã cùng nhau, bộ đôi này đều tỏa sáng. Trận  thắng Hoffenheim 4-0, khi Robben lập cú đúp bàn thắng, Ribery lập cú đúp đường chuyền thành bàn (trong đó có đường chuyền cho chính Robben ấn định tỉ số 4-0). Trận thắng Mainz 3-1, Robben cũng đóng góp một đường chuyền.

Điều đó cho thấy là cả hai không cần quá nhiều thời gian để bắt nhịp trở lại với các đồng đội, và giữa chính họ với nhau, dù các chấn thương khiến việc họ ra sân mùa này giống như mặt trăng và mặt trời: Có người này thì không người kia và ngược lại. Điều này cũng có thể được lý giải theo một khía cạnh khác, khi cả hai trở lại, họ gần như không phải hòa nhập, bởi chính các cầu thủ tấn công khi ấy của Bayern đều phải có ý thức “phục vụ” họ, 2 cầu thủ có khả năng tạo ra đột biến nhất trong đội.

"Robbery" là mối nguy hiểm với bất cứ đối thủ nào của Bayern- Ảnh Reuters

Đôi cánh này đặc biệt đáng sợ ở chỗ cả 2 đều không thuộc mẫu tiền vệ cánh cổ điển thường thấy trong sơ đồ 4-4-2 (chỉ có chức năng là dốc biên và tạt), mà họ có thể di chuyển linh hoạt trong phạm vi 30 mét cuối cùng và ưa thích những pha đi bóng xâm nhập trung lộ rồi cứa lòng (Robben đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống như thế), hoặc chọc khe (Ribery giỏi hơn ở nhiệm vụ này).

Việc HLV Van Gaal sử dụng họ trái kèo cũng khiến thế công của Bayern mạnh mẽ hơn nếu cần huy động tối đa lực lượng tấn công: Khi Ribery và Robben di chuyển vào trung lộ để hợp với Gomez thành 3 tiền đạo, vai trò tạt bóng có thể được trao cho các hậu vệ biên như Lahm và Pranjic (cầu thủ này thường xuất phát ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng vẫn thường xuyên đổi vai hậu vệ cánh với Luis Gustavo, người cũng có thể chơi tiền vệ thủ).

Những pha chồng biên như thế có thể là chìa khóa mở đến khung thành Inter, đặc biệt là bên cánh của Maicon. Hậu vệ phải người Brazil thường xuyên dâng cao, và Javier Zanetti, vốn không nhanh nhẹn, cũng khó có thể bịt được lỗ hổng phát sinh khi Maicon không kịp quay về, nếu Ribery và Pranjic có thể phát triển một đường bóng phản công bên cánh trái (hãy nhớ lại 3 tình huống Gareth Bale của Tottenham sử dụng tốc độ để đâm nát cánh phải Inter trong 2 trận vòng bảng).

Sự nguy hiểm của việc cả Robben lẫn Ribery xuất hiện trên sân còn nằm ở chỗ mỗi khi 2 hậu vệ biên cùng dâng  lên và đôi cánh “Robbery” cụp lại, họ được thu hẹp khoảng cách để có thể dễ dàng phối hợp với nhau hơn. Cả hai đều thuộc những mẫu tiền vệ khá ích kỷ, nhưng khi họ chịu phối hợp với nhau, thì khó có hàng thủ nào chịu nổi (trận thắng Hoffenheim 4-0 là một ví dụ).

Ban Cầm

Hãy đặt Ribery cạnh Robben

Kể từ khi đặt chân đến Munich hồi cuối tháng 8/2009, Arjen Robben mới cùng Franck Ribery có mặt 10 lần trong đội hình xuất phát của Bayern trên tổng số 54 trận tối đa ở Bundesliga, đạt tỷ lệ 17%. Tính trên tất cả các mặt trận, “Robbery” mới chơi cùng nhau 18 lần trên 83 trận tối đa, đạt tỷ lệ 20,7%. Tuy nhiên, mỗi lần có mặt trên sân, họ đều tạo ra sự khác biệt: Ở Bundesliga, Bayern thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1 trận, giành số điểm trung bình 2,3 điểm/trận, ghi 22 và để thủng lưới 7 bàn trong 10 lần Robben và Ribery cùng ra sân ở đội hình xuất phát.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm