22h00, 3/11, Astana – Atletico (lượt đi 0-4): Simeone vẫn phải làm tốt hơn hiện tại

03/11/2015 09:39 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico đang xếp thứ 4 ở Liga nhưng cũng chỉ kém 2 đội đầu bảng Real và Barca 4 điểm. Ở vòng bảng Champions League, đội bóng của Diego Simeone cũng chơi không tệ với 6 điểm sau 3 trận và dẫn đầu bảng C.

Tuy nhiên, với vị thế mà Atletico tạo dựng được trong vài mùa gần đây và số tiền mà họ đã đổ ra trên thị trường chuyển nhượng, lẽ ra Simeone phải làm tốt hơn thế.

Với Simeone, Atletico đã ở đẳng cấp khác…

Atletico là đội bóng lớn thứ ba ở Tây Ban Nha, chỉ sau Real và Barca, nếu dựa vào số lượng thành viên và các danh hiệu. Thế nhưng, họ chỉ được coi là đội bóng hạng trung bình khá ở xứ sở bò tót trong một thời gian dài, trước khi Simeone đặt chân tới Vicente Calderon.

Thậm chí, với vị trí thứ 19 khi kết thúc Liga mùa 1999-00, Atletico phải xuống hạng và họ đã có 2 mùa ở giải hạng Nhì trước khi trở lại năm 2002. Trong 5 mùa liên tiếp từ 2002-03 tới 2006-07, vị trí cao nhất mà Atletico đạt được chỉ là thứ 7.

Nhưng khi Simeone bắt đầu dẫn dắt Atletico từ tháng 12/2011, lịch sử Rojiblancos đã sang trang. Kết thúc mùa 2011-12, Simeone giúp Atletico cán đích thứ 5 sau sự khởi đầu tồi tệ dưới thời Gregorio Manzano, và quan trọng hơn là chức vô địch Europa League với kỳ tích giành 12 chiến thắng liên tiếp.

Và trong mùa đầu tiên dẫn dắt Atletico một cách trọn vẹn (2012-13), Simeone đã giúp Rojiblancos xếp thứ 3 ở Liga và giành Cúp nhà Vua. Nhưng đỉnh cao của Simeone với Atletico chỉ đến ở mùa sau đó khi họ vô địch Liga lần đầu tiên kể từ mùa 1995-96 đồng thời đi tới trận Chung kết Champions League.

Sự tiến bộ của Atletico dưới thời Simeone đã giúp Liga tạo ra thế chân vạc giữa bộ ba Real, Barca, và Atletico, thay vì cuộc đua song mã nhàm chán giữa hai gã khổng lồ lắm tiền nhiều của.

... Nhưng Simeone vẫn phải làm tốt hơn nữa

La Liga không chỉ có Real và Barca: Đừng đùa với Simeone!

La Liga không chỉ có Real và Barca: Đừng đùa với Simeone!

Real Madrid và Barca vừa bứt lên, nhưng chắc chắn Atletico sẽ không chấp nhận đóng vai một kẻ chỉ biết bám đuổi phía sau. Với chỉ 2 điểm ít hơn, Atletico luôn sẵn sàng chinh phục ngôi đầu bảng.

5 danh hiệu cùng Atletico trong 5 năm qua giúp Simeone tiến tới đẳng cấp của một HLV hàng đầu thế giới, và kết quả tất yếu là mức lương của ông được tăng lên gấp 3 (từ 2 lên 6 triệu euro/năm). Nhưng cũng vì thế, đòi hỏi dành cho “El Cholo” ngày càng cao.

Simeone đã được hưởng mức lương tương đương với nhiều HLV hàng đầu thế giới, còn Atletico giờ cũng bạo chi không kém đội nào của châu Âu. Điều đó cũng có nghĩa là Atletico giờ phải cạnh tranh cho chức vô địch ở mọi giải đấu, chứ không còn đóng vai một kẻ phá rối nữa.

Vì vậy, trận hòa đáng thất vọng với Deportivo cuối tuần qua là một cú sốc với fan Atletico. Đội bóng vốn đã chi hơn 100 triệu euro trong mùa Hè vừa qua lại không thể đánh bại được đội chỉ bỏ ra vỏn vẹn 2 triệu euro, qua đó khiến họ bị Real và Barca nới rộng khoảng cách. Cần nhớ rằng Real cũng chỉ bỏ ra 87 triệu euro trong mùa Hè, còn con số này của Barca là 52.

Ở chiều ngược lại, Atletico đã giữ chân được những cầu thủ tốt nhất của họ là Diego Godin, Koke và Antoine Griezmann. Atletico giờ giống như một cái cây đã đến ngày hái quả và chỉ có chức vô địch mới khiến tất cả hài lòng.

Simeone đã ký hợp đồng mới với Atletico tới tận năm 2020 nhưng có những dấu hiệu cho thấy đây có thể là mùa bóng cuối cùng của ông ở Vicente Calderon. Những bản hợp đồng chưa đem lại hiệu quả như Carrasco, Luciano Vietto, Jackson Martinez hay việc áp dụng sơ đồ mới 4-3-3 không thành công cho thấy rằng “El Cholo” đã không còn cây đũa thần trong tay nữa.

Từ nước Anh, Chelsea đang vẫy gọi Simeone. Trên lý thuyết, Simeone là sự thay thế hoàn hảo cho Jose Mourinho ở Stamford Bridge. Còn quá sớm để nói rằng chu kỳ thành công của Simeone ở Atletico đã chấm dứt, nhưng một sự thay đổi vào cuối mùa có thể sẽ cần thiết cho cả hai bên.

5 – Atletico đã ghi 5 bàn từ ngoài vòng cấm tại Liga mùa này, nhiều hơn bất cứ đội nào khác.

2 – Simeone đã hai lần giành giải HLV hay nhất Liga, vào các mùa 2012–13 và 2013–14.

2020 – Hợp đồng hiện tại của Simeone với Atletico còn thời hạn tới năm 2020.

Đội hình dự kiến:

Astana: Eric - Ilic, Anicic, Postnikov, Shomko - Canas - Dzolchiev, Muzhikov, Zhukov, Kethevoama - Kabananga.

Atletico: Oblak - Juanfran, Gimenez, Godin, Luis - Carrasco, Tiago, Gabi, Koke - Griezmann, Torres.

Dự đoán: 1-2


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm