Atletico giữ vững ngôi đầu: Việc gì khó, có Griezmann!

19/01/2016 13:35 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đánh set tennis, Real Madrid có “bàn tay nhỏ”, trong khi Atletico “chỉ” ghi 3 bàn. Dù vậy, điều quan trọng là Atletico đang giữ ngôi đầu, với hiệu quả ấn tượng của Antoine Griezmann.

Sân Gran Canaria đầy cuồng nhiệt. Las Palmas cũng đầy hứng khởi và không hề thua kém Atletico. Thậm chí, đội chủ nhà còn kiểm soát bóng trội hơn hẳn Atletico, với 58,8%. Nhưng kết quả không bao giờ dựa trên việc cầm bóng.

Las Palmas đáng khen, nhưng Atletico có những cá nhân biết cách xoay chuyển tình hình. Filipe Luis giúp Atletico mở tỷ số khá sớm, và trong hiệp 2 là màn trình diễn của Griezmann. Tiền đạo người Pháp đã ghi liên tiếp 2 bàn, dập tắt mọi nỗ lực của Las Palmas trong việc kiếm điểm.

Las Palmas 0-3 Atletico Madrid: Griezmann giúp Atletico giữ vững ngôi đầu

Las Palmas 0-3 Atletico Madrid: Griezmann giúp Atletico giữ vững ngôi đầu

Cú đúp của Antoine Griezmann và pha lập công của Felipe Luis đã giúp Atletico Madrid thắng Las Palmas 3-0, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng với 47 điểm sau 20 trận.

Đó là những bàn thắng thứ 11 và 12 của Griezmann cho Atletico ở La Liga mùa này. Ngoài ra, Griezmann cũng phải chờ xấp xỉ 4 tháng để ghi cú đúp thứ hai trong mùa giải, sau trận derby với Getafe ngày 18/9 năm ngoái. Những con số khiêm tốn khi so với Luis Suarez, Benzema, Neymar và Ronaldo, những người đang dẫn đầu cuộc đua Pichichi. Nhưng về mặt ý nghĩa thì không khiêm tốn chút nào.

Chính những bàn thắng của Griezmann đang giúp Atletico giữ ngôi đầu bảng sau 20 vòng. Atletico không cần quá nhiều bàn thắng, và Griezmann cũng vậy. Griezmann chỉ có 2 cú đúp, và đây cũng mới là chiến thắng 3-0 thứ hai trong mùa giải của Atletico. Hiệu quả mà Griezmann và Atletico hướng đến là điểm số, không phải những bàn thắng phù phiếm.

Atletico mới ghi được 30 bàn sau 20 vòng. Tổng số bàn của Atletico còn không sánh được với thành tích của hai cá nhân có hiệu suất cao nhất trong đội hình Barca và Real. Luis Suarez (18) và Neymar (16) giúp Barca có 34 bàn. Benzema (16) và Ronaldo (16) ghi cho Real tổng cộng 32 bàn. Nhưng không phải Barca hay Real, mà Atletico mới là đội thắng nhiều trận nhất (15).

Trước Las Palmas, Griezmann tiếp tục làm những việc khó nhất (ghi đúng gấp đôi số bàn của 4 tiền đạo còn lại còn lại cộng lại - Jackson Martinez, Vietto, Correa và Torres; gấp 4 lần người có thành tích tốt thứ hai trong đội là Carrasco), cũng không thể quên Koke và Jan Oblak. Oblak tiếp tục chơi tốt với trận thứ 13 sạch lưới. Koke là người kiến tạo cả 2 bàn của Griezmann. Một sự kết hợp gợi nhớ Koke - Diego Costa, ở mùa 2013-14 mà Atletico giành vương miện La Liga.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm