IFFHS bầu chọn các danh hiệu 2009: Năm của Barca và Tây Ban Nha!

14/01/2010 06:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Liên đoàn Thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) đã công bố kết quả bầu chọn một số danh hiệu của năm 2009 với dấu ấn nổi bật của Barca và những người Tây Ban Nha.

Theo kết quả bầu chọn của IFFHS, Guardiola là HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2009 ở cấp CLB với 300 điểm, vượt xa người về nhì là Sir Ferguson của Man United với 137 điểm. "Người đặc biệt" Mourinho dù dẫn dắt Inter vô địch Serie A mùa trước nhưng chỉ về thứ 3 với số điểm không "đặc biệt" chút nào là 66 điểm. "Giáo sư" Wenger của Arsenal xếp thứ 6 theo bầu chọn của IFFHS còn người đồng hương và đồng nghiệp của ông là Laurent Blanc đứng thứ 8 trong danh sách này nhờ thành tích đưa Bordeaux trở thành "Nhà vua" của Ligue 1.

Xavi, tiền vệ dẫn dắt lối chơi xuất sắc nhất thế giới 2009

Ở hạng mục "CLB số 1 thế giới 2009", Barca đương nhiên là "vô đối" với kỳ tích giành cú "ăn 6". Xếp thứ 2 và 3 lần lượt là Chelsea và Man United. Arsenal cũng có mặt trong top 10 với vị trí thứ 7. Trong khi đó, Real Madrid "lang thang" tận thứ 23. Liverpool xếp thứ 31. Juve rớt xuống thứ 39 còn Milan thậm chí đứng thứ...42.

Danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất thế giới 2009" thuộc về Iker Casillas của Real Madrid với 230 điểm. Theo sau "Đôi bàn tay nhựa" của Real  là "Siêu nhân" Gianluigi Buffon của Juve với 150 điểm. Cùng góp mặt trong top 10 "Người gác đền" hay nhất hành tinh 2009 còn có những tên tuổi quen thuộc khác như Van der Sar (Man United, thứ 4), Julio Cesar (Inter, thứ 3), Petr Cech (Chelsea, thứ 5).

Danh hiệu "HLV ĐTQG xuất sắc nhất thế giới 2009" thuộc về "Ngài râu kẽm" Del Bosque của Tây Ban Nha với 185 điểm. Theo sát ở vị trí thứ 2 là Fabio Capello với 151 điểm. Một số tên tuổi đáng chú ý khác như  Carlos Dunga xếp thứ 3 với 149 điểm. "Tướng quân" Ottmar Hitzfeld của ĐT Thụy Sỹ xếp thứ 7 với 23 điểm trong khi "Gã đầu bạc" Lippi xếp tận thứ 13 với 14 điểm.

Ở hạng mục "Tiền vệ kiến tạo xuất sắc nhất thế giới 2009", Barca áp đảo các kết quả bầu chọn với 3 cầu thủ góp mặt trong 4 vị trí đầu tiên của top 10. Dẫn đầu là Xavi với 164 diểm. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và QBV Châu Âu 2009 Messi về nhì với 143 điểm. "Galactico" trị giá 65 triệu euro của Real Kaka đứng thứ 3 với 99 điểm. Chỉ kém Kaka đúng 1 điểm, Iniesta về thứ 4. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới Ronaldo chỉ xếp thứ 7 theo bầu chọn của IFFHS trong khi "Cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ 2009" Veron đứng cuối cùng trong top 10 ở hạng mục này.   Dưới đây là một số kết quả bầu chọn của IFFHS.
 
 
HLV xuất sắc nhất (Cấp CLB)
 
Vị trí
HLV (Cấp CLB)
Điểm
1
Guardiola (TBN/Barca)
300
2
Ferguson (Scotland/Man United)
137
3
Mourinho (BĐN/Inter Milan)
66
4
Javier Sabella (Argentina/Estudiantes)
54
5
Lucescu (Romania/Shakhtar Donetsk)
50
6
Wenger (Pháp/Arsenal)
44
7
Hiddink (Hà Lan/Chelsea)
38
8
Laurent Blanc (Pháp/Bordeaux)
34
9
Daniel Fossati (Uruguay/LDU de Quito)
16
10
Felix Magath (Đức/Wolfsburg/Schalke 04)
15
 
HLV xuất sắc nhất (Cấp ĐTQG)
 
Vị trí
HLV (Cấp ĐTQG)
Điểm
1
Del Bosque (TBN)
185
2
Capello (ĐT Anh)
151
3
Dunga (ĐT Brazil)
149
4
Bielsa (ĐT Chile)
82
5
Bradley (ĐT Mỹ)
32
6
Van Marwick (ĐT Hà Lan)
28
7
Hitzfeld (ĐT Thụy Sỹ)
23
8
Otto Rehhagel (ĐT Hy Lạp)
18
9
Radomir Antic (ĐT Serbia) & Hiddink (ĐT Nga)
17
 
Thủ môn xuất sắc nhất
 
Vị trí
Thủ môn
Điểm
1
Casillas (Real Madrid/TBN)
230
2
Buffon (Juve/Italia)
150
3
Julio Cesar (Inter Milan/Brazil)
124
4
Van der Sar (MU/Hà Lan)
87
5
Petr Cech (Chelsea/CH Czech)
75
6
Victor Valdes (Barca/TBN)
53
7
Jose Manuel Reina (Liverpool/TBN)
19
8
Akinfeev (CSKA Moskva/Nga)
17
9
Timothy Howard (Everton/Mỹ)
7
10
Rene Adler (Leverkusen/Đức)
6
 
Tiền vệ kiến tạo xuất sắc nhất
 
Vị trí
Tiền vệ kiến tạo
Điểm
1
Xavi (Barca/TBN)
164
2
Messi (Barca/Argentina)
143
3
Kaka (Real/Brazil)
99
4
Iniesta (Barca/TBN)
98
5
Gerrard (Liverpool/Anh)
54
6
Fabregas (Arsenal/TBN)
45
7
Ronaldo (Real/BĐN)
41
8
Lampard (Chelsea/Anh)
35
9
Andrea Pirlo (Milan/Italia)
26
10
Juan Veron (Estudiantes/Argentina)
13

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm