Bộ Y tế Brazil bị chỉ trích vì “ủng hộ” gái gọi

18/06/2013 08:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Bộ Y tế Brazil vừa qua đã phải gỡ bỏ trang web mang tên “Tôi hạnh phúc được là gái mại dâm”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Alexandre Padilha tuyên bố hủy bỏ chiến dịch

Bộ Y tế Brazil từng phát động chiến dịch mang tên “Hạnh phúc gái điếm” nhằm thúc đẩy quan hệ tình dục an toàn và giảm phân biệt đối xử với gái mại dâm. Khẩu hiệu quảng cáo có đại ý rằng: “Đừng đến với tôi khi không có bao cao su”.

Tuy nhiên chiến dịch này sau đó đã phải hủy bỏ vì vấp phải những tranh cãi quyết liệt. Một số nhà thi hành luật ở Brazil thậm chí còn chỉ trích chiến dịch này trước khi nó được thông qua.

“Chúng ta đang đấu tranh với nạn mại dâm ở trẻ em và nay lại ra chiến dịch khuyến khích nó” – Reuters dẫn lời phát biểu của một Nghị sĩ trong cuộc họp Quốc hội ở Brazil.

Sau vụ việc này, đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế, Alexandre Padilha, đã phải lên tiếng giải thích: “Chiến dịch của chúng tôi là nhằm giúp mọi người tránh những bệnh lây lan qua đường tình dục”. Dẫu vậy, ông cũng thừa nhận rằng Bộ không nên gửi đi thông điệp như vậy.

 Những năm qua, công nghiệp mại dâm ở Brazil thực sự bùng nổ, gây nên sự quan ngại lớn đối với giới chức tại quốc gia này. Theo thông tin được cảnh sát liên bang Brazil công bố, ước tính có tới 500.000 trẻ vị thành niên Brazil đã hành nghề bán dâm.

Sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn ở quốc gia này đang khiến khoảng 20 triệu người nghèo và hơn 40 triệu trẻ em, thanh thiếu niên rơi vào tình trạng cùng cực. Tình trạng này góp phần đẩy trẻ em trở thành gái mại dâm mỗi ngày.

Thậm chí, mại dâm còn là nghề mà nhiều người có trình độ học vấn đàng hoàng tham gia. Ông Emerson Tardieu - một chuyên gia tâm lý cho hay một số gái gọi ở Brazil có bằng đại học nhưng vẫn hành nghề vì nhanh chóng kiếm được tiền, tậu xe nếu "chăn" được khách hàng nào lắm tiền nhiều của. Khi làm nghề họ đều đổi tên và hoạt động chủ yếu qua điện thoại di động.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm