Venezuela, Chile, Peru tiếp bước Colombia

12/07/2011 10:59 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chiến thắng của Colombia trước Bolivia đã giúp cho cục diện của các bảng đấu dần dần sáng tỏ. Mặc dù chưa tính đến kết quả cuộc so tài giữa Argentina và Costa Rica (đá sáng nay), cũng như lượt trận cuối ở hai bảng còn lại người ta cũng đã xác định được 3 cái tên nữa vượt qua vòng bảng. Đó là Venezuela (bảng B), Chile, và Peru (bảng C).

Kể từ năm 1993, khi Ban tổ chức Copa America mời thêm hai đội bóng ngoài khu vực tham dự, thể thức của giải cũng đã thay đổi ít nhiều. Theo đó, các đội nhất nhì ở ba bảng cùng với hai đội thứ ba xuất sắc sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Cơ cấu này giúp cho nhiệm vụ vượt qua vòng bảng của các đội bóng trở nên tương đối dễ dàng.

Sanchez cùng ĐT Chile đã chắc suất vào tứ kết - Ảnh Getty

Đơn cử như hồi năm 1993, khách mời Mexico đá khá tệ với 2 trận hòa, 1 trận thua ở vòng bảng nhưng vẫn lọt vào tứ kết, vì khi so sánh 3 đội xếp thứ ba, họ vẫn còn trên Venezuela về hiệu số (-1 so với -5). Điều kỳ diệu là sau đó Mexico đã thi đấu như lên đồng. Đội bóng của huyền thoại Hugo Sanchez đã quật ngã Peru 4-2, hạ gục chủ nhà Ecuador 2-0, và chỉ chịu thua Argentina 1-2 trong trận chung kết bởi hai khoảnh khắc tuyệt vời của Gabriel Batistuta.

Ở thời điểm hiện tại, ngoài Colombia đã chắc chắn lọt vào tứ kết với ngôi đầu bảng A, những đội bóng như Venezuela, Chile và Peru đều hoàn thành mục tiêu vượt vòng bảng, với 4 điểm giành được. Ngay cả trong trường hợp đồng loạt thất bại ở lượt trận cuối cùng, họ vẫn đủ tư cách đi tiếp với tư cách hai trong số ba đội thứ ba xuất sắc. Lý do: ở bảng A, Costa Rica (3 điểm) và Argentina (2 điểm) sẽ phải bước vào trận đấu một mất một còn, và cho dù kết quả trận này thế nào, đội thứ ba bảng A cũng chỉ giành được không quá 3 điểm.

Đáng khen nhất trong số các đội đã lọt vào tứ kết có lẽ là Venezuela. Không có lợi thế sân nhà như 4 năm về trước, nhưng El Vinotinto đã thi đấu rất ấn tượng để lần thứ hai liên tiếp vượt qua vòng bảng. Nên nhớ trước năm 2007, hễ tham dự Copa America là đội bóng này bật bãi ngay từ đầu. Còn với những đội như Colombia, Peru hay Chile thì việc lọt vào tứ kết cũng chẳng có gì quá to tát. Peru đã hai lần vô địch châu lục (1939, 1975), và đây là kỳ thứ 6 liên tiếp họ vượt qua vòng bảng. Colombia từng đăng quang cách đây chẵn 10 năm. Còn Chile, dù chưa từng vô địch, nhưng cũng đã 4 lần giành vị trí á quân (1955, 1956, 1979, 1991).

Điều quan trọng hơn là Venezuela đã lọt vào tứ kết với một đội hình không có ngôi sao. Colombia có thể đặt niềm tin vào Radamel Falcao, Yepes, Peru trông cậy vào Paolo Guerrero, Farfan trong khi Chile có Alexis Sanchez. Còn vũ khí mạnh nhất của Venezuela chỉ là sức mạnh tinh thần.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm