Matthaeus: Barca là ứng viên vô địch Champions League

28/03/2009 15:27 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Mặc dù là một trong những huyền thoại của Bayern Munich, đối thủ của FC Barcelona tại vòng tứ kết Champions League, tiền vệ Lothar Matthaeus, người 12 năm khoác áo Bayern và 20 năm là thành viên của “các cỗ xe tăng Đức”, vẫn đánh giá Barca là ứng viên vô địch Champions League mùa bóng năm nay, khi trả lời phỏng vấn tờ “Sport” của Tây Ban Nha.
 

* Cảm giác của anh như thế nào khi lá thăm dẫn đến cuộc đối đầu giữa Barca và Bayern Munich ?

- Tôi nghĩ đó sẽ là hai trận đấu rất hấp dẫn và đẹp mắt cho khán giả. Họ có thể chờ đợi những xúc cảm mạnh mẽ.

* Ai là ứng viên của anh ?

- Đối với tôi, Barca là ứng viên vô địch Champions League. Họ chơi tốt hơn, phong độ không xuống, lại có các cầu thủ tuyệt vời. Sau đó là Manchester United, Liverpool, Chelsea và Bayern Munich.

* Tuy nhiên, anh biết rằng đối với các đội Đức, đối phương luôn luôn phải tôn trọng ?

- Đúng vậy. Nhất là Bayern Munich, một đội bóng rất nguy hiểm. Nhưng dẫu sao, tôi nhắc lại, Barcelona có các cầu thủ xuất sắc hơn.

* Bayern nguy hiểm ở chỗ nào ?

- Đó là một khối thống nhất, là một đội bóng luôn chiến đấu và làm việc với tinh thần đồng đội rất cao, cao hơn bất kỳ một đặc điểm nào khác. Rõ ràng họ cũng có một số cá nhân xuất sắc, như Lukas Podolski, một tiền đạo nguy hiểm, một cầu thủ lớn.

* Thế còn Ribery ?

- Đó cũng là một cầu thủ có thể làm lệch cán cân trận đấu. Anh ấy hoàn toàn có thể chơi trong đội hình của Barca.

* Có điều gì cần đáng chú ý nữa từ Bayern ?

- Đó là khát vọng chiến thắng mỗi khi vào sân. Những trận đấu như thế này là điều thích thú nhất đối với người Đức. Trong những trận thư hùng với Barcelona, Liverpool, Manchester hay Chelsea, dù các đội này là ứng viên chiến thắng, nhưng để họ giành được nó thì chẳng dễ chút nào.

* Barca với Messi đang ở phong độ cao, thật khó ngăn cản ?

- Messi là một cầu thủ lớn, như Xavi và Iniesta, hay nhất châu Âu và thế giới. Đó là những cầu thủ tuyệt diệu. Cầu thủ nào của Barca cũng như vậy và do đó họ có vị trí như hôm nay. Tất cả số họ… trừ…

* Trừ ai ?

- Trừ thủ môn, theo ý kiến riêng của tôi. Valdes không lọt vào “top ten” (tốp 10 thủ môn xuất sắc nhất). Anh ấy là một thủ môn giỏi, nhưng chưa được như Cech hay Casillas. Tôi nghĩ anh ấy còn thiếu cái gọi là “ngôn ngữ cơ thể”, một điều rất quan trọng đối với người trấn giữ khung thành. Trước đây, khi chơi bóng, ít ra tôi rất yên tâm khi biết đằng sau mình là Kahn.

* Liệu anh có dám đưa ra một kết quả ?

- Tôi chỉ có thể nói đó sẽ là hai trận đấu rất mở, cả ở Barcelona lẫn ở Munich.

* Còn Guardiola thì sao ?

- Anh ấy đã là một cầu thủ lớn, rất trách nhiệm, và bây giờ đang làm nên một sự nghiệp lớn với tư cách là HLV. Barcelona đã có một sự lựa chọn sáng suốt vì Guardiola hiểu rõ ngôn ngữ của các cầu thủ và CLB, và các cầu thủ tôn trọng anh ấy. Tôi hy vọng anh ấy sẽ giành được nhiều thành tích trên băng ghế chỉ đạo của mình.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm