Trước trận Đức - Đan Mạch: Không được chủ quan

16/06/2012 14:45 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH) - Đức đã toàn thắng cả hai trận đầu nhưng thực tế, đội bóng này vẫn chưa chắc chắn giành vé vào tứ kết, thậm chí nguy cơ bị loại cũng không nhỏ. Ở lượt trận cuối cùng, nếu Bồ Đào Nha đánh bại Hà Lan còn Đức thua Đan Mạch, khi đó ba đội bảng B sẽ cùng có sáu điểm. Việc chọn hai đội đi tiếp lúc đó sẽ dựa trên thành tích đối đầu trực tiếp với nhau, không tính kết quả trận gặp Hà Lan.

Hiệu số bàn thắng-bại khi xét đến thành tích đối đầu của Đức đang là + 1, của BĐN là 0 và của Đan Mạch là -1 nên nếu thua với cách biệt trên hai bàn ở lượt cuối, đội bóng của HLV Loew sẽ xách vali về nước. Trong trường hợp thua sát nút, “Die Mannschaft” cũng sẽ bị loại nếu bản thân ghi được ít hơn hai bàn do BĐN và Đan Mạch đã ghi được lần lượt ba và hai bàn (Đức mới có một vào lưới BĐN).

Bendtner là mối hiểm họa đối với hàng thủ tuyển Đức - Ảnh: Getty

Tuy đã đánh bại được hai gã khổng lồ Hà Lan và BĐN nhưng nguy cơ Đức bị “chú lính chì” Đan Mạch hạ gục không hề nhỏ. Qua những màn trình diễn trong hai trận trước, Đan Mạch cho thấy đội bóng này có tinh thần chiến đấu rất kiên cường chứ không tới EURO 2012 để làm kẻ lót đường. Trong tay HLV Morten Olsen cũng có những vũ khí hữu hiệu như “oanh tạc cơ” Nicklas Bendtner, tuy đơn giản nhưng không dễ ngăn chặn.

Xét về lịch sử đối đầu, Đức đang nhỉnh hơn với 14 trận thắng, ba hòa và tám thua. Tuy nhiên, trong các giải chính thức, “Die Mannschaft” mới thắng một (EURO 1988) nhưng đã để thua hai (World Cup 1986 và EURO 1992). Cần nhớ ở những thời điểm thất bại, đặc biệt tại EURO 1992, Đức đều đang ở đỉnh cao phong độ, có sức mạnh vượt trội so với Đan Mạch, tức rất giống với hoàn cảnh hiện nay.

Trước giờ bóng lăn, Đức đang có rất nhiều lợi thế, về điểm số lẫn nhân sự (Đan Mạch nhiều khả năng sẽ vắng Niki Zimling và Dennis Rommedahl) nhưng vẫn có thể bị đánh bại, đặc biệt nếu chủ quan. Kể từ sau World Cup 2010, “Die Mannschaft” thường bị thua các đối thủ dưới tầm (Thụy Sỹ, Pháp, Úc) chứ không phải những đội ngang ngửa như Brazil hay Hà Lan.

Bệnh chủ quan dường như chưa được khắc phục triệt để bởi trong hiệp hai trận đấu với Hà Lan, khi đã dẫn trước 2-0, một số học trò của ông Loew đã có dấu hiệu lơi là, giúp đối thủ có cơ hội vùng lên. HLV Loew cần phải giải quyết tận gốc vấn đề này bởi một sự chủ quan tương tự sẽ khiến Đức phải ôm hận giống như những gì người Hà Lan đã phải nếm trải ở lượt trận đầu tiên.

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm