01h45 ngày 13/10, Italia - Serbia: Điểm tựa “sân nhà”

12/10/2010 11:33 GMT+7 | Italy

(TT&VH)- Sau trận hòa 0-0 trước Bắc Ireland tại Belfast, Italia cần phải có thêm một chiến thắng để khẳng định vị thế độc tôn ở bảng C. Lợi thế sân nhà Marassi sẽ là cơ hội để Cassano và các đồng đội hoàn thành mục tiêu đặt ra.

*Bài toán không De Rossi

Màn trình diễn của tân binh Mauri ở trận đấu với Bắc Ireland đã phần nào giúp Cesare Prandelli có thể yên tâm cho bài toán ở khu vực giữa sân của Azzurri. Bên cạnh khả năng hỗ trợ tấn công tốt, tiền vệ của Lazio cũng phối hợp khá ăn ý với Pirlo và De Rossi. Dẫu vậy, sự yên tâm này chỉ tồn tại được đúng 3 ngày trước khi cựu HLV của Fiorentina đón nhận tin dữ khi De Rossi dính chấn thương và sẽ không thể ra sân trong trận đấu đêm nay. "Đó là một chấn thương nhẹ nhưng chắc chắn vết rách cơ này sẽ khiến De Rossi không thể dự trận đấu với Serbia". Đúng vào thời điểm cần sự ổn định nhất, Prandelli chắc chắn không muốn đón nhận những thông tin như thế. Mất De Rossi được coi là một tổn thất lớn và chắc chắn sẽ buộc Prandelli phải đau đầu để tìm phương án thay thế.

Hiện tại, ngoài Pirlo và Mauri, hàng tiền vệ của Italia vẫn còn có Palombo, Marchisio và Lazzari là có đủ điều kiện ra sân thi đấu. Song với một Lazzari còn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, gần như chắc chắn tiền vệ của Cagliari sẽ khó có cơ hội được đá chính. Do đó Prandelli sẽ buộc phải chọn một trong hai cầu thủ là Palombo và Marchisio. Ở trận đấu với Bắc Ireland, chiến lược gia 53 tuổi đã sử dụng Marchisio thay cho Mauri trong 20 phút cuối trận. Dụng ý của Prandelli là muốn tận dụng khả năng hỗ trợ tấn công tốt của tiền vệ đang khoác áo Juventus. Thực tế, Marchisio cũng không phải là một mẫu tiền vệ có khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa giỏi và nếu sử dụng anh thay De Rossi, khả năng hỗ trợ hàng phòng ngự chắc chắn sẽ bị suy giảm phần nào.

Italia sẽ không có Rossi trong trận gặp Serbia- Ảnh AP
Trong bối cảnh đó, Palombo là một cầu thủ chơi thiên về phòng ngự. Trong màu áo của Sampdoria cũng như số lần ít ỏi được ra sân cùng Azzurri, tiền vệ này đã phần nào cho thấy được sự chắc chắn của mình. Điểm mạnh nhất của Palombo là thể lực, bên cạnh đó, khả năng tranh chấp tay đôi khá tốt chính là một trong những ưu thế để anh có thể chiếm được sự tin tưởng của ông thầy Prandelli. Vấn đề của Palombo là anh sẽ phải chứng minh được khả năng khi cơ hội đến.


*Sức mạnh "sân nhà"

Đương nhiên việc chơi tại thành Genoa là một lợi thế cực lớn cho thày trò Prandelli. Song điều đặc biệt ở đây là trận đấu đêm nay sẽ diễn ra tại sân Marassi, sân nhà của tới 5 trong tổng số 23 tuyển thủ Italia có tên trong đợt tập trung lần này. Với Cassano, Pazzini, Palombo, Gastaldello (Sampdoria) hay Criscito (Genoa), họ không lạ từng mét đất thảm cỏ sân Marassi sau những mùa bóng khoác áo hai đội bóng thành phố cảng Italia. Nếu cơ hội ra sân trong trận đấu đêm nay của Gastaldello vẫn còn bỏ ngỏ thì cả 4 cầu thủ còn lại sẽ đóng một vai trò chủ chốt quyết định đến độ thành bại của Azzurri trước Serbia.

Thực tế, các tifosi đang đặt khá nhiều sự kì vọng vào bộ đôi tấn công Pazzini và Cassano. "Hoa tiêu và người dẫn đường" của Sampdoria đã có một mùa bóng đáng nhớ ở Marassi khi trở thành một trong những bộ đôi tiền đạo khét tiếng của Serie A. Song đây cũng lại chính là vấn đề của chính cặp đôi tấn công này khi Pazzini thậm chí vẫn chưa có được nổi một bàn thắng nào tại Serie A trong khi Cassano dường như cũng quên mất vai trò của một ngòi nổ số 1. Phong độ kém cỏi trong màu áo CLB cũng dẫn đến việc cả Cassano và Pazzini không thể hiện được nhiều ở ĐTQG. Ở trận đấu với Bắc Ireland, Cassano chỉ chơi tròn vai và không thể tạo ra được đột biến trong khi Pazzini cũng không làm được nhiều điều với quãng thời gian ít ỏi khi được tung vào sân.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, không ai làm tốt hơn Cassano ở vai trò cầu thủ dẫn dắt lối chơi cũng như Pazzini phải xứng đáng có tên trong đội hình xuất phát sau khi Borriello tiếp tục cho thấy anh vô duyên với Azzurri. Và sự kì vọng càng lớn hơn khi trận đấu này, Pazzini và Cassano lại được chơi ở chính Marassi. Đây cũng là một lợi thế lớn cho cả Palombo và Criscito. Chắc chắn yếu tố “sân nhà” sẽ giúp cả 4 tuyển thủ này có được một sự tự tin nhất định giúp Azzurri có được một kết quả như mong muốn trước Serbia.

Dự đoán: 2-0

Thái Toàn

Đội hình dự kiến:

Italia: Viviano - Zambrotta, Gastaldello, Chiellini, Criscito - Mauri, Pirlo, Palombo - G.Rosssi, Pazzini, Cassano

Serbia: Stojkovic - Lomic, Kacar, Vidic, Ivanovic - stakovic, Lukovic, Jovanovic, Krasic- Zigic, Kuzmanovic 

Juve đối đầu … Juve

Có lẽ khi nhận lời khoác áo Juventus, Krasic cũng đã nghĩ tới một ngày anh sẽ phải đối đầu với các đồng đội cấp ĐTQG. Trong thành phần của Italia hiện tại có tới 4 cầu thủ đang thuộc biên chế của Juve trong đó Bonucci, Chiellini và Pepe là những cầu thủ chắc chắn sẽ ra sân ở trận đấu đêm nay. Dù quãng thời gian khoác áo Juve chỉ mới 2 tháng nhưng khả năng hòa nhập nhanh cũng phần nào giúp Krasic hiểu được đâu là điểm mạnh yếu của những trụ cột chính của Italia. Tại Juventus, họ là bạn song ở trận chiến tại Marassi họ sẽ chống lại nhau vì màu cờ sắc áo của quốc gia mình.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm