ĐT Tây Ban Nha: Chọn "sát thủ" Llorente, hay Torres?

01/07/2010 15:04 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Theo một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện bởi tờ AS, có tới 69% người được hỏi đã muốn Del Bosque sử dụng Llorente đá chính cùng với David Villa hơn là tiền đạo Fernando Torres.

Llorente cho thấy anh đang tạo ra khá nhiều sự đột biến so với Torres - Ảnh Getty

Cụ thể, tờ AS đã tiến hành thăm dò trên tổng số 49.000 người và theo kết quả đưa ra có tới 69% số người tham gia cho biết họ muốn thấy Llorente được đá cặp với Villa trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha. Kết quả được công bố có phần khá bất ngờ bởi từ lâu Torres đã trở thành một biểu tượng của bóng đá Tây Ban Nha. Chính chân sút đang chơi cho Liverpool là người từng ghi bàn thắng duy nhất giúp đội bóng xứ sở đấu bò đăng quang ở Euro 2008.

Dẫu vậy, với phần lớn sự lựa chọn Llorente, người Tây Ban Nha cũng cho thấy họ đang muốn đặt kết quả của đội bóng lên trên tình yêu với một cầu thủ được coi là thần tượng. Xét về khía cạnh hiện tại, Torres cũng đã không còn là chính mình. Chân sút 26 tuổi đã chơi không tốt kể từ khi trở lại sau ca phẫu thuật đầu gối đã khiến anh phải nghỉ tới gần 3 tháng chơi bóng.

Dù đã kịp hồi phục và có mặt trong cả 4 trận đấu của La Roja ở  VCK World Cup 2010 nhưng cho đến hiện tại, Torres vẫn chưa thể có nổi một bàn thắng. Đáng nói hơn, trong cả 3 trận đá chính gần đây, El Nino đều chơi mờ nhạt và để lại những thất vọng lớn. Xem Torres chơi bóng, một hiện thực chung có thể nhận thấy rõ là tiền đạo của Liverpool đã không thể tìm lại được sự nhạy cảm cần thiết trong những cú dứt điểm của mình. Bên cạnh đó, sức rướn của Torres vẫn là điều còn thiếu để có những pha bứt tốc sở trường thường thấy như trước khi anh phẫu thuật chấn thương.

Trái với phong độ của Torres, Llorente đã "thổi" được luồng gió mới trên hàng công của Tây Ban Nha. 30 phút có mặt trên sân trong trận đấu với Bồ Đào Nha, tiền đạo người xứ Basque đã để lại một ấn tượng mạnh. Vóc dáng cao kều (1m95) cho phép Llorente có thể không chiến trước cặp trung vệ chơi rất kín kẽ của Bồ Đào Nha là Carvalho và Bruno Alves. Không chỉ gián tiếp phá hỏng hệ thống phòng ngự của đối thủ, cá nhân tiền đạo của Bilbao còn có 2 cơ hội có thể ghi bàn. Chỉ tiếc là trong 2 pha bóng này, Llorente đều chưa thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành Eduardo.

Không thể lập công nhưng Llorente lại cho thấy chính anh mới là người có thể mang tới được những thay đổi về mặt lối chơi. Sự có mặt của anh giúp cho các hậu vệ đối phương cần phải dè chừng hơn với những pha bóng bổng. Điều này đã khiến cho các mũi tấn công khác có thêm các khoảng trống để tiếp cận khung thành. Bàn thắng duy nhất của David Villa có được cũng nhờ một phần bởi khả năng tì đè cũng như chạy chỗ của Llorente.

Chọn Torres hay Llorente trong trận đấu tới sẽ vẫn còn phải phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Del Bosque. Tuy vậy, với những gì Llorente đã thể hiện, TBN chắc chắn đã có thêm 1 phương án để sử dụng trong trường hợp hàng công của họ quá đơn điệu.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm